Tổng thống Nga Putin: Pháp “phóng đại quá mức” cáo buộc về Aleppo

VOV.VN - Lãnh đạo Nga cho rằng những cáo buộc của Pháp nói rằng chiến dịch ném bom ở Aleppo (Syria) là tội ác chiến tranh là “sự phóng đại quá mức”.

Đó là phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn hôm qua (12/10) với Kênh Truyền hình TF1 của Pháp.

Chiến trường Syria. Ảnh: CNN.

Tổng thống Nga cho rằng, những cáo buộc của các đối tác phương Tây đối với Nga về những gì đang xảy ra tại Aleppo là kiểu nói quá sự thật, không có nghĩa và không quan tâm đến tình hình thực địa tại Syria. Tổng thống Nga còn tố ngược lại Mỹ và phương Tây phải chịu trách nhiệm đã gây ra tình trạng “hỗn loạn, mờ mịt” không chỉ ở Trung Đông hay đất nước Syria nói riêng mà giữa các nước đồng minh, tất nhiên trong đó có các nước châu Âu.

Phát biểu của Tổng thống Nga đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga với Mỹ và châu Âu vừa bùng phát những căng thẳng mới liên quan đến cuộc chiến tại Syria, đặc biệt từ khi cả hai bản dự thảo nghị quyết do Nga và Pháp soạn thảo đều bị phủ quyết trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Đến nay, Mỹ, Pháp, Anh vẫn cho rằng Nga và Chính phủ Syria đã phạm vào tội ác chiến tranh ở Aleppo đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở một cuộc điều tra.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Putin hôm qua đã gọi điện cho Thủ tướng Đức Angela Merkel và người đồng cấp Pháp Francois Hollande.

Tổng thống Nga bày tỏ hi vọng cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bàn các bước đi tiếp theo cho Syria vào ngày 15/10 tới tại Thụy Sĩ sẽ đạt kết quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất đồng về Syria, Tổng thống Putin từ chối gặp mặt ông Hollande
Bất đồng về Syria, Tổng thống Putin từ chối gặp mặt ông Hollande

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 11/10 đã quyết định hủy chuyến thăm Pháp vì những bất đồng của hai bên liên quan đến cuộc chiến tại Syria.

Bất đồng về Syria, Tổng thống Putin từ chối gặp mặt ông Hollande

Bất đồng về Syria, Tổng thống Putin từ chối gặp mặt ông Hollande

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin ngày 11/10 đã quyết định hủy chuyến thăm Pháp vì những bất đồng của hai bên liên quan đến cuộc chiến tại Syria.

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?
Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

VOV.VN - Phía Mỹ vừa bất ngờ dọa cắt đứt liên lạc ngoại giao về Syria với Nga và bắn tin sẽ dùng giải pháp mạnh - bao gồm cả quân sự - để xử lý vấn đề Syria.

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

Liệu Mỹ có dùng biện pháp quân sự để giải quyết dứt điểm vấn đề Syria?

VOV.VN - Phía Mỹ vừa bất ngờ dọa cắt đứt liên lạc ngoại giao về Syria với Nga và bắn tin sẽ dùng giải pháp mạnh - bao gồm cả quân sự - để xử lý vấn đề Syria.

Chiến sự ác liệt tại Syria, thêm 25 dân thường thiệt mạng
Chiến sự ác liệt tại Syria, thêm 25 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Hàng chục dân thường bị thiệt mạng do bị trúng đạn pháo trong cuộc giao tranh ác liệt diễn ra tại Syria.

Chiến sự ác liệt tại Syria, thêm 25 dân thường thiệt mạng

Chiến sự ác liệt tại Syria, thêm 25 dân thường thiệt mạng

VOV.VN - Hàng chục dân thường bị thiệt mạng do bị trúng đạn pháo trong cuộc giao tranh ác liệt diễn ra tại Syria.

Ông Putin: Nga biết rõ ai là thủ phạm tấn công đoàn xe viện trợ
Ông Putin: Nga biết rõ ai là thủ phạm tấn công đoàn xe viện trợ

VOV.VN - Tổng thống Nga cho rằng, một nhóm khủng bố ở Syria là thủ phạm tấn công đoàn xe viện trợ và Mỹ cũng biết rõ điều này.

Ông Putin: Nga biết rõ ai là thủ phạm tấn công đoàn xe viện trợ

Ông Putin: Nga biết rõ ai là thủ phạm tấn công đoàn xe viện trợ

VOV.VN - Tổng thống Nga cho rằng, một nhóm khủng bố ở Syria là thủ phạm tấn công đoàn xe viện trợ và Mỹ cũng biết rõ điều này.

Nga bác bỏ cáo buộc đánh bom đoàn xe cứu trợ tại Syria
Nga bác bỏ cáo buộc đánh bom đoàn xe cứu trợ tại Syria

VOV.VN - Hôm nay, BQP Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc liên quan tới vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe cứu trợ nhân đạo tại thành phố Aleppo, Syria ngày 19/9.

Nga bác bỏ cáo buộc đánh bom đoàn xe cứu trợ tại Syria

Nga bác bỏ cáo buộc đánh bom đoàn xe cứu trợ tại Syria

VOV.VN - Hôm nay, BQP Nga đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc liên quan tới vụ đánh bom nhằm vào đoàn xe cứu trợ nhân đạo tại thành phố Aleppo, Syria ngày 19/9.