Mỹ công bố một số thông tin mới về vụ xả súng ở San Bernardino

VOV.VN- FBI đang tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến tên Farook và Malick để xác định xem hai kẻ này có nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài.

Theo những thông tin mới nhất mà Cục điều tra Liên bang Mỹ ( FBI) vừa công bố, những kẻ xả súng trong vụ thảm sát ở hạt San Bernardino, bang Nam California ngày 2/12 từng là những đối tượng có tư tưởng cực đoan “một thời gian”. Tuy nhiên, các nhà điều tra đến nay vẫn chưa xác định chúng có liên hệ với tổ chức khủng bố nước ngoài nào không.

Hiện trường một vụ xả súng ở Mỹ. Ảnh: Ibnlive.

Theo FBI, vài ngày trước khi thực hiện vụ xả súng ở Trung tâm dịch vụ xã hội làm 14 người thiệt mạng và 21 người bị thương, những kẻ tấn công đã đến những khu vực trường bắn ở Los Angeles. Các nhà điều tra liên Mỹ đang tìm kiếm, kết nối tất cả các thông tin liên quan đến tên Farook và Malick để xác định xem hai kẻ này có nhận được bất kỳ sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài. Họ đã tiến hành 300 cuộc thẩm vấn tại Mỹ và cả Pakistan để tìm hiểu sâu hơn về gia đình, trường học của cặp vợ chồng hung thủ này. Hiện FBI đang điều tra theo hướng những hung thủ lấy cảm hứng bạo lực từ chủ nghĩa khủng bố chứ không theo sự chỉ đạo của một tổ chức khủng bố nước ngoài nào.

Theo nguồn tin cảnh sát, cặp vợ chống hung thủ này đã bắn 65 phát đạn sau khi xông vào một bữa tiệc tại Trung tâm dịch vụ xã hội Mỹ ở San Bernardino, nơi có ít nhất 80 người từng là đồng nghiệp của tên Farook. Cả hai tên sau đó đã bị cảnh sát tiêu diệt.  Khám xét căn hộ thuê của chúng gần thành phố Redlands, nhà chức trách Mỹ thu được hơn 5.000 viên đạn súng trường, 19 quả bom ống cùng hàng trăm vật liệu chế tạo bom khác.

Theo nguồn tin cảnh sát, Farook sinh ra ở bang Illinois, là một công dân Mỹ, cha là người nhập cư Pakistan. Còn Malick chào đời tại Pakistan và sống ở Arabia Saudi cho tới khi kết hôn với tên Farook./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nạn nhân gốc Việt trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ sắp làm đám cưới
Nạn nhân gốc Việt trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ sắp làm đám cưới

VOV.VN - “Nó hứa với tôi rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nó sẽ trở lại để tổ chức đám cưới nhưng bây giờ tôi phải đối mặt với một đám tang”, mẹ nạn nhân nói.

Nạn nhân gốc Việt trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ sắp làm đám cưới

Nạn nhân gốc Việt trong vụ xả súng kinh hoàng ở Mỹ sắp làm đám cưới

VOV.VN - “Nó hứa với tôi rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, nó sẽ trở lại để tổ chức đám cưới nhưng bây giờ tôi phải đối mặt với một đám tang”, mẹ nạn nhân nói.

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố
FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

VOV.VN - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 4/12 cho biết, FBI đang tiến hành điều tra vụ xả súng như một hành động khủng bố.

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

FBI điều tra vụ xả súng tại California theo hướng hành động khủng bố

VOV.VN - Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) James Comey ngày 4/12 cho biết, FBI đang tiến hành điều tra vụ xả súng như một hành động khủng bố.

Mỹ: Phát hiện hàng nghìn băng đạn tại nhà nghi phạm xả súng
Mỹ: Phát hiện hàng nghìn băng đạn tại nhà nghi phạm xả súng

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ ngày 3/12 cho biết đã phát hiện hàng nghìn băng đạn tại nhà của nghi phạm vụ xả xúng ở California hôm 2/12 làm ít nhất 14 người thiệt mạng.

Mỹ: Phát hiện hàng nghìn băng đạn tại nhà nghi phạm xả súng

Mỹ: Phát hiện hàng nghìn băng đạn tại nhà nghi phạm xả súng

VOV.VN - Cảnh sát Mỹ ngày 3/12 cho biết đã phát hiện hàng nghìn băng đạn tại nhà của nghi phạm vụ xả xúng ở California hôm 2/12 làm ít nhất 14 người thiệt mạng.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?
Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

Người Mỹ chia rẽ về người Hồi giáo sau vụ xả súng California?

VOV.VN - Sau hai vụ thảm sát mới đây ở Pháp và Mỹ, thái độ của người Mỹ bị chia rẽ trong cách nhìn nhận đối với người Hồi giáo.

Thế giới 24h: Nghi phạm xả súng ở Mỹ từng có liên hệ với khủng bố
Thế giới 24h: Nghi phạm xả súng ở Mỹ từng có liên hệ với khủng bố

VOV.VN - Nghi phạm trong vụ xả súng ở Mỹ, Rizwan Farook từng liên hệ với những người nằm trong danh sách điều tra của FBI về tội khủng bố. 

Thế giới 24h: Nghi phạm xả súng ở Mỹ từng có liên hệ với khủng bố

Thế giới 24h: Nghi phạm xả súng ở Mỹ từng có liên hệ với khủng bố

VOV.VN - Nghi phạm trong vụ xả súng ở Mỹ, Rizwan Farook từng liên hệ với những người nằm trong danh sách điều tra của FBI về tội khủng bố.