Những điểm vui chơi ngày lễ cho trẻ em ở Hà Nội

Trang trại đồng quê Ba Vì, Erahouse hay công viên Kolorado là những điểm đến phù hợp với trẻ em trong dịp nghỉ dài sắp tới. 

Trang trại đồng quê Ba Vì

Giá vé: 300.000 - 350.000 đồng cho 6 người. Các hoạt động khác từ 22.000 đến 42.000 đồng một lượt.Trang trại Đồng Quê Ba Vì cách trung tâm Hà Nội 65 km, tọa lạc trên một khu đồi nhỏ. Đến đây, trẻ em không chỉ chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên yên bình mà còn được thăm các nông trại chăn nuôi, làng nông nghiệp truyền thống lâu đời. Sau thời gian khám phá, các bé còn được trực tiếp tham gia vào các hoạt động quen thuộc của nhà nông như cấy lúa, úp nơm, bắt cá, hái rau rừng, sao chè khô, cho đà điểu, dê, thỏ, bò sữa ăn.

Tại đây, các bé được học thêm nhiều kiến thức nông nghiệp bổ ích. Ảnh: yeudulich.
Di chuyển: Theo đường 32, 87A hoặc đại lộ Thăng Long, Láng Hòa Lạc kéo dài.

Phương tiện công cộng: Bạn đi buýt số 74 tới Xuân Khanh sau đó di chuyển tiếp bằng xe ôm hoặc taxi.

Erahouse

Giá vé: Người lớn là 120.000 đồng và trẻ em là 80.000 đồng.Erahouse là trang trại hữu cơ nằm tại km 2, đường Đê Vàng, Giang Biên, Long Biên. Nơi đây chia làm ba khu vực chính là miền núi phía Bắc với đại diện thành phố Sa Pa, miền Trung có phố cổ Hội An và miền Nam là chợ nổi Cần Thơ. Do đó, các bé được tham gia nhiều hoạt động khác nhau để tìm hiểu văn hóa Việt Nam như làm đèn lồng, bánh dầy, tranh Đông Hồ, làm gốm... Sau khi kết thúc hoạt động, các bé sẽ có ngay các sản phẩm này để trưng bày hoặc làm quà cho gia đình.

Trải nghiệm cưỡi ngựa là hoạt động được nhiều bạn nhỏ yêu thích. Ảnh: Ngọc Tuyên.
Di chuyển: Từ Hà Nội, bạn qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì hoặc Chương Dương sau đó men theo đường Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự rồi rẽ phải vào đường Đê Vàng.

Phương tiện công cộng: Xe buýt từ trung tâm Hà Nội có các tuyến 10, 15, 17, 54, 59.

Công viên Kolorado

Nằm trong khu đô thị Ecopark, công viên Kolorado được nhiều người biết đến như tổ hợp công trình và sân vườn hấp dẫn của trẻ nhỏ. Các bé có thể tham gia cắm trại, các trò chơi dân gian như kéo co, đánh bi, đánh đáo tại đồi cỏ xanh mát ở khu vui chơi sân vườn. Ngoài ra, công viên còn có các hoạt động như trồng, chăm sóc cây tại khu vườn thực vật và các trò chơi trong nhà (vẽ tranh, tô tượng, đọc sách, cầu trượt, leo núi giả...).

Ưu điểm của công viên này là diện tích lớn, thích hợp cho nhiều hoạt động ngoài trời. Ảnh: Ecopark.
Giá vé: 50.000 đồng mỗi người. Ngày lễ tăng lên 60.000 đồng.

Di chuyển: Từ Hà Nội, bạn qua cầu Chương Dương, Vĩnh Tuy hoặc Thanh Trì sau đó men theo đường đê để tới Ecopark.

Phương tiện công cộng: Xe buýt số 47 và các tuyến xe Ecopark miễn phí dừng tại 63 Lý Thái Tổ, tòa nhà Kaengnam, cổng Đại học Giao thông Vận Tải, cổng khách sạn Sofitel Plaza Yên Phụ.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ công bố tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”
Lễ công bố tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”

VOV.VN - Hôm nay (4/4), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công bố tour du lịch mới "Ngược xuôi sông Mã” tại bến thuyền Hàm Rồng.

Lễ công bố tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”

Lễ công bố tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”

VOV.VN - Hôm nay (4/4), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công bố tour du lịch mới "Ngược xuôi sông Mã” tại bến thuyền Hàm Rồng.

9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch
9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch

Lưu tâm những gợi ý dưới đây, bạn sẽ không gặp phiền toái trong việc sắp xếp hành lý du lịch.

9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch

9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch

Lưu tâm những gợi ý dưới đây, bạn sẽ không gặp phiền toái trong việc sắp xếp hành lý du lịch.

Dạo chơi những làng chài Ninh Thủy
Dạo chơi những làng chài Ninh Thủy

Từ bao đời nay, những thế hệ ngư dân ở làng chài cổ Ninh Thủy vẫn giữ lối sống quần cư và sự hồn hậu chất phác vốn có.

Dạo chơi những làng chài Ninh Thủy

Dạo chơi những làng chài Ninh Thủy

Từ bao đời nay, những thế hệ ngư dân ở làng chài cổ Ninh Thủy vẫn giữ lối sống quần cư và sự hồn hậu chất phác vốn có.

Ngắm các danh thắng thế giới tuyệt đẹp từ góc nhìn trên cao
Ngắm các danh thắng thế giới tuyệt đẹp từ góc nhìn trên cao

VOV.VN -Những bức ảnh chụp bởi máy bay, trực thăng hay flycam mang đến cho người xem cơ hội được khám phá vẻ đẹp toàn cảnh của các địa điểm nổi tiếng thế giới.

Ngắm các danh thắng thế giới tuyệt đẹp từ góc nhìn trên cao

Ngắm các danh thắng thế giới tuyệt đẹp từ góc nhìn trên cao

VOV.VN -Những bức ảnh chụp bởi máy bay, trực thăng hay flycam mang đến cho người xem cơ hội được khám phá vẻ đẹp toàn cảnh của các địa điểm nổi tiếng thế giới.

12h trưa, du khách quốc tế đổ ra biển Hội An để trốn nóng, tắm nắng
12h trưa, du khách quốc tế đổ ra biển Hội An để trốn nóng, tắm nắng

Buổi sáng, trưa rồi đến lúc chiều tối, hay thậm chí là đêm, tại một số bãi tắm ở biển Hội An liên tục có mặt từng lượt du khách ra vào vui chơi, tắm biển.

12h trưa, du khách quốc tế đổ ra biển Hội An để trốn nóng, tắm nắng

12h trưa, du khách quốc tế đổ ra biển Hội An để trốn nóng, tắm nắng

Buổi sáng, trưa rồi đến lúc chiều tối, hay thậm chí là đêm, tại một số bãi tắm ở biển Hội An liên tục có mặt từng lượt du khách ra vào vui chơi, tắm biển.

“Giếng tử thần” Jacob thu hút du khách ưa mạo hiểm
“Giếng tử thần” Jacob thu hút du khách ưa mạo hiểm

VOV.VN - “Giếng tử thần” Jacob là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhất của nước Mỹ, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.

“Giếng tử thần” Jacob thu hút du khách ưa mạo hiểm

“Giếng tử thần” Jacob thu hút du khách ưa mạo hiểm

VOV.VN - “Giếng tử thần” Jacob là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhất của nước Mỹ, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.