Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ để cứu thỏa thuận hạt nhân chiến lược

VOV.VN - Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ để tiếp tục Hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) kiểm soát vũ khí đã giúp kết thúc Chiến tranh Lạnh.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 8/12 khẳng định, Nga sẽ tuân thủ các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận này nếu Mỹ làm điều tương tự. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày công bố hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung năm 1987.

Một quả tên lửa của Mỹ rời bệ phóng. Ảnh: AP

Bộ Ngoại giao Nga nói rằng, Nga sẵn sàng đàm phán với Mỹ về các vấn đề nổi lên xung quanh Hiệp ước này. Tuy nhiên Nga coi việc ra tối hậu thư về thỏa thuận này cũng như việc cố gây áp lực với Nga bằng cách áp dụng trừng phạt là điều không thể chấp nhận được.

Cả Nga và Mỹ đều cáo buộc nhau vi phạm Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung. Nga cáo buộc Mỹ vi phạm hiệp ước khi triển khai các tổ hợp giếng phóng đa dụng MK-41 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore tại châu Âu. Trong khi đó, Mỹ thì cho rằng Nga đang có hành động tương tự khi phát triển tên lửa hành trình R-500 và tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-26 Rubezh. 

Phía Nga đã từng cảnh báo, nếu Mỹ rút khỏi thỏa thuận này, Nga sẽ có phản ứng đáp trả tương xứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược tối tân của Nga
Những hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược tối tân của Nga

VOV.VN - Đây là những hệ thống tên lửa thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lực của Nga được triển khai để bảo vệ lãnh thổ Nga và các căn cứ của Nga trên toàn cầu.

Những hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược tối tân của Nga

Những hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược tối tân của Nga

VOV.VN - Đây là những hệ thống tên lửa thuộc Lực lượng Tên lửa Chiến lực của Nga được triển khai để bảo vệ lãnh thổ Nga và các căn cứ của Nga trên toàn cầu.

Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa chiến lược mới
Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa chiến lược mới

Chiếc tàu ngầm hạt nhân "Vladimir Monomakh" đã được chính thức đưa vào thành phần Hải quân Nga.

Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa chiến lược mới

Hải quân Nga nhận tàu ngầm tên lửa chiến lược mới

Chiếc tàu ngầm hạt nhân "Vladimir Monomakh" đã được chính thức đưa vào thành phần Hải quân Nga.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga
Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

Chiêm ngưỡng sức mạnh của lực lượng tên lửa chiến lược Nga

VOV.VN - Lực lượng tên lửa chiến lược Nga thành lập ngày 17/12/1959 và hiện nắm quyền kiểm soát các tên lửa đạn đạo liên lục địa trên đất liền của Nga.

10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất
10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất

VOV.VN - Theo kế hoạch, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có thể thực hiện khoảng 100 bài tập chiến thuật đặc biệt trong năm 2016.

10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất

10 trung đoàn tên lửa chiến lược Nga được cảnh báo ở mức cao nhất

VOV.VN - Theo kế hoạch, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga có thể thực hiện khoảng 100 bài tập chiến thuật đặc biệt trong năm 2016.