Hà Nội:

Cư dân tái định cư không được ưu tiên thuê mặt bằng kinh doanh

VOV.VN - Có một nghịch lý là phần diện tích kinh doanh ở nhiều tòa nhà tái định cư trên địa bàn Hà Nội vẫn đang bị bỏ trống

Theo quy định, phần diện tích kinh doanh dịch vụ của các tòa nhà chung cư phục vụ tái định cư sẽ ưu tiên cho chính các hộ gia đình tái định cư được thuê để kinh doanh dịch vụ… 

Thế nhưng, có một nghịch lý là phần diện tích này ở nhiều tòa nhà tái định cư trên địa bàn Hà Nội vẫn đang bị bỏ trống do cư dân không được thuê mặt bằng này để kinh doanh. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người sau tái định cư rơi vào cảnh không có công ăn việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. 

Hơn 450 m2 tại tầng 1 của tòa nhà bị bỏ trống nhiều năm nay.

Nhiều năm nay, toàn bộ hơn 450 m2 mặt bằng tầng 1 của tòa nhà tái định cư 17T10, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, quận Cầu Giấy, Hà Nội trong tình trạng bỏ không, cửa đóng then cài. Trái với cảnh tấp nập hàng quán ở xung quanh, mặt bằng tầng 1 của tòa nhà này lại im ỉm, bên trong chỉ thấy rác và bụi bẩn. Với giá cho thuê hiện nay thì mỗi tháng, mặt bằng tầng 1 của tòa nhà có thể cho thuê với số tiền lên tới 90 triệu đồng.

Theo phản ánh của người dân, trước đây các hộ hầu hết đều kinh doanh nhỏ lẻ ở mặt phố khu Ngã Tư Sở, nên khi về đây tái định cư, nhiều người không có công ăn việc làm, cuộc sống rất khó khăn. Người dân nêu ý kiến:  “Chúng tôi cần có chỗ để giải quyết công ăn việc làm, vì dân tái định cư bị mất cửa hàng ở dưới đường phố cho nên lên đây rất cần mặt bằng để giải quyết cuộc sống.

Một người dân khác cho biết:  “Tôi đang rất muốn thuê mặt bằng ở tầng 1 nhưng không thể thuê được, mặc dù tôi sống ở một căn hộ ở đây, muốn làm văn phòng thì lại phải thuê một căn hộ khác ở tầng 2 để làm mặt bằng, rất là phức tạp, khó khăn”.

Ông Phạm Đình Thái - Phó trưởng Ban Quản trị lâm thời tòa nhà tái định cư 17T10 .

 Nhiều lần người dân đã kiến nghị với các cấp quản lý về việc tạo điều kiện cho chính cư dân tái định cư được thuê mặt bằng tầng 1 để kinh doanh, tạo thu nhập, ổn định cuộc sống, nhưng đều không có kết quả. 

Ông Phạm Đình Thái, Phó Ban Quản trị lâm thời tòa nhà tái định cư 17T10 bức xúc: trước đây, chủ đầu tư còn tự ý cho người ngoài thuê toàn bộ mặt bằng tầng 1 để kiếm lời, bất chấp sự phản đối của cư dân: "Thực tế là chủ đầu tư lại dành cho người khác, đơn vị khác hay nói cách khác là sai đối tượng đến thuê và sử dụng với giá cao nhưng có thể thực chất ghi trên giấy là giá rẻ, gây bức xúc cho người dân ở đây. 

Quyền lợi của họ bị đánh tráo, người ta đến nơi ở mới không có cửa hàng cửa hiệu làm ăn. Những người đến đây thuê giẫm lên quyền lợi của người tại chỗ thấy bất an nên tự họ cũng ra đi. Người dân ở đây xin thuê thì lại không được duyệt, còn người được duyệt lại không đúng đối tượng, dẫn đến sự tranh chấp, không ai dùng được, gây lãng phí”.

Tình trạng này cũng diễn ra tương tự ở nhiều khu tái định cư trên địa bàn Hà Nội. Trao đổi với phóng viên Đài TNVN, ông Trần Ngọc Minh, Phó trưởng Phòng Phát triển nhà, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Luật Đất đai, Luật Nhà ở đều quy định rất rõ là diện tích kinh doanh dịch vụ của các tòa nhà chung cư phục vụ tái định cư sẽ ưu tiên cho các hộ gia đình tại các địa điểm giải phóng mặt bằng được tham gia đấu giá để kinh doanh dịch vụ, tạo điều kiện ăn ở, sinh hoạt sau khi bị mất đất…  

Trong quy chế đấu giá do UBND thành phố ban hành, khi tổ chức đấu giá, người dân tái định cư cũng là đối tượng ưu tiên trước, rồi mới đến các đối tượng khác. 

Ông Trần Ngọc Minh - Phó trưởng Phòng Phát triển nhà, Sở Xây dựng Hà Nội.

Sau khi rà soát thực tế, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị cần thực hiện đúng việc ưu tiên cho người dân tái định cư được đấu giá để thuê lại phần diện tích mặt bằng tầng 1 của các tòa nhà hiện vẫn đang bỏ trống: “Hiện nay giá ban hành của thành phố để đấu giá tương đối cao, do vậy một số diện tích chưa tổ chức đấu giá thành công, Sở Xây dựng kiến nghị l sẽ rà soát, ưu tiên số 1 dành một phần diện tích cho các tòa nhà phục vụ sinh hoạt cộng đồng. Diện tích còn lại mới tổ chức đấu giá để thu lại nguồn kinh phí hỗ trợ cho việc bảo trì các tòa nhà tái định cư trên địa bàn thành phố”.

 Việc quản lý không hiệu quả dẫn tới hệ lụy không chỉ là lãng phí phần diện tích tầng 1 của các tòa nhà, mà còn khiến người dân bức xúc. Hà Nội hiện vẫn có tới gần 600 căn hộ tái định cư đang trong tình trạng bỏ trống, nhiều căn hộ chủ nhà phải cho thuê lại vì không có công ăn việc làm ổn định tại nơi ở mới. Rõ ràng, nếu không thay đổi cách quản lý, thì người dân sẽ chẳng thể nào mặn mà với những căn hộ mang tên tái định cư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều hộ dân trả lại nhà tái định cư cho chính quyền
Nhiều hộ dân trả lại nhà tái định cư cho chính quyền

VOV.VN - "Xã đã tuyên truyền cho dân rồi, thậm chí mời đến UBND xã để làm việc với dân nhưng họ nói dứt khoát là họ trả lại nhà cho xã”.

Nhiều hộ dân trả lại nhà tái định cư cho chính quyền

Nhiều hộ dân trả lại nhà tái định cư cho chính quyền

VOV.VN - "Xã đã tuyên truyền cho dân rồi, thậm chí mời đến UBND xã để làm việc với dân nhưng họ nói dứt khoát là họ trả lại nhà cho xã”.

Hà Nội làm rõ trách nhiệm, truy thu tiền bán nhà tái định cư
Hà Nội làm rõ trách nhiệm, truy thu tiền bán nhà tái định cư

VOV.VN - Thành phố chỉ đạo Thanh tra xây dựng, kiểm tra hồ sơ đề xuất xử lý quỹ nhà đã giao nhưng chưa hoàn lại tiền mua, bán nhà

Hà Nội làm rõ trách nhiệm, truy thu tiền bán nhà tái định cư

Hà Nội làm rõ trách nhiệm, truy thu tiền bán nhà tái định cư

VOV.VN - Thành phố chỉ đạo Thanh tra xây dựng, kiểm tra hồ sơ đề xuất xử lý quỹ nhà đã giao nhưng chưa hoàn lại tiền mua, bán nhà

Lào Cai: Nhiều khu tái định cư bỏ hoang tại Bảo Thắng
Lào Cai: Nhiều khu tái định cư bỏ hoang tại Bảo Thắng

VOV.VN -Khu tái định cư thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng có tổng cộng 126 suất nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 20 nhà được dựng lên.

Lào Cai: Nhiều khu tái định cư bỏ hoang tại Bảo Thắng

Lào Cai: Nhiều khu tái định cư bỏ hoang tại Bảo Thắng

VOV.VN -Khu tái định cư thôn Nam Hải, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng có tổng cộng 126 suất nhưng đến nay mới chỉ có khoảng 20 nhà được dựng lên.

Đời sống người dân tái định cư thủy điện: Vẫn nghèo do ỷ lại?
Đời sống người dân tái định cư thủy điện: Vẫn nghèo do ỷ lại?

VOV.VN - Theo một trưởng bản, nghèo đói là do các hộ làm thì ít, không muốn làm nhiều. Hộ nào chăm làm thì tạm ổn.

Đời sống người dân tái định cư thủy điện: Vẫn nghèo do ỷ lại?

Đời sống người dân tái định cư thủy điện: Vẫn nghèo do ỷ lại?

VOV.VN - Theo một trưởng bản, nghèo đói là do các hộ làm thì ít, không muốn làm nhiều. Hộ nào chăm làm thì tạm ổn.

Khánh Hòa: Dân bị bỏ mặc ở khu tái định cư Đèo Cả
Khánh Hòa: Dân bị bỏ mặc ở khu tái định cư Đèo Cả

VOV.VN -Mặc dù đã có điện, có đường nhưng khu tái định cư vẫn còn thiếu chợ, trường mẫu giáo, đặc biệt là thiếu nước sạch.

Khánh Hòa: Dân bị bỏ mặc ở khu tái định cư Đèo Cả

Khánh Hòa: Dân bị bỏ mặc ở khu tái định cư Đèo Cả

VOV.VN -Mặc dù đã có điện, có đường nhưng khu tái định cư vẫn còn thiếu chợ, trường mẫu giáo, đặc biệt là thiếu nước sạch.