Cựu Tổng thống Brazil đối mặt với những cáo buộc tham nhũng mới

VOV.VN - Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva cùng 10 người khác, trong đó có doanh nhân Odebrecht đang phải đối mặt với cáo buộc tham nhũng mới.

Hãng thông tấn Agencia Brasil cho biết, các công tố viên liên bang vừa buộc tội cựu Tổng thống Lula da Silva, doanh nhân Odebrecht cùng một số nhân vật khác dính líu tới hoạt động rửa tiền, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn. 

Những người này bị cáo buộc sử dụng Ngân hàng phát triển Brazil “rót tiền” cho chính phủ Angola để đổi lại các hợp đồng. 

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đối mặt với cáo buộc tham nhũng mới. (ảnh: globalriskinsights.com).

Theo các công tố viên, Tập đoàn xây dựng Odebrecht hàng đầu của Brazil được thuê để làm việc tại Angola sau khi chính phủ Angola nhận được tiền từ Ngân hàng phát triển Brazil. Các hợp đồng với Angola được cho là có liên quan tới vụ hối lộ lên tới 30 triệu reais (tương đương 9,4 triệu USD). 

Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để đảm bảo cho ngân hàng kể trên cũng như các tổ chức cho vay khác cung cấp tài chính cho Angola, như một phần kế hoạch để đẩy mạnh xuất khẩu của Brazil.  

Cũng theo các công tố viên, các cáo buộc rửa tiền bắt nguồn từ các giao dịch thông qua công ty Exergia Brasil - vốn được thành lập vào năm 2009 bởi cháu trai của ông Lula da Silva là Taiguara Rodrigues dos Santos - người cũng đang đối mặt với một vụ kiện hình sự.  

Ông Lula da Silva còn được cho là đã nhận các khoản thanh toán bất hợp pháp cho các bài diễn thuyết theo yêu cầu của Odebrecht. Nếu những cáo buộc kể trên được xác định là đúng thì cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva có thể sẽ phải ngồi tù hơn 30 năm.   

Tuy nhiên, ông Lula da Silva vừa bác bỏ toàn bộ các cáo buộc này, và cho rằng các công tố viên đang có động cơ chính trị nhằm cản trở sự trở lại chính trường của ông./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Brazil, Lula da Silva bị xét xử
Cựu Tổng thống Brazil, Lula da Silva bị xét xử

VOV.VN - Thẩm phán Sergio Moro ngày 20/9 ra quyết định chính thức về cựu Tổng thống Lula da Silva xét xử liên quan tới vụ tham những của tập đoàn Petrobras.

Cựu Tổng thống Brazil, Lula da Silva bị xét xử

Cựu Tổng thống Brazil, Lula da Silva bị xét xử

VOV.VN - Thẩm phán Sergio Moro ngày 20/9 ra quyết định chính thức về cựu Tổng thống Lula da Silva xét xử liên quan tới vụ tham những của tập đoàn Petrobras.

Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tân Tổng thống Brazil
Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tân Tổng thống Brazil

VOV.VN - Đây là cuộc biểu tình lớn nhất chống lại tân Tổng thống Michel Temer kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức thay thế bà Rousseff.

Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tân Tổng thống Brazil

Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối tân Tổng thống Brazil

VOV.VN - Đây là cuộc biểu tình lớn nhất chống lại tân Tổng thống Michel Temer kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức thay thế bà Rousseff.

Cựu Tổng thống Brazil ra hầu tòa với tội danh tham nhũng
Cựu Tổng thống Brazil ra hầu tòa với tội danh tham nhũng

VOV.VN - Cựu Tổng thống Brazil sẽ phải ra hầu tòa, với cáo buộc tham nhũng, rửa tiền liên quan đến bối tham nhũng tại tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petrobras.

Cựu Tổng thống Brazil ra hầu tòa với tội danh tham nhũng

Cựu Tổng thống Brazil ra hầu tòa với tội danh tham nhũng

VOV.VN - Cựu Tổng thống Brazil sẽ phải ra hầu tòa, với cáo buộc tham nhũng, rửa tiền liên quan đến bối tham nhũng tại tập đoàn dầu mỏ quốc gia Petrobras.

Brazil đề nghị khởi tố Cựu Tổng thống Lula da Silva
Brazil đề nghị khởi tố Cựu Tổng thống Lula da Silva

VOV.VN - Các công tố viên Liên bang ở Brazil hôm 14/9 đã trình bản cáo trạng yêu cầu khởi tố cựu Tổng thống Lula da Silva với tội danh tham nhũng.

Brazil đề nghị khởi tố Cựu Tổng thống Lula da Silva

Brazil đề nghị khởi tố Cựu Tổng thống Lula da Silva

VOV.VN - Các công tố viên Liên bang ở Brazil hôm 14/9 đã trình bản cáo trạng yêu cầu khởi tố cựu Tổng thống Lula da Silva với tội danh tham nhũng.

Cử tri Brazil “quay lưng lại” với các đảng dính líu đến tham nhũng
Cử tri Brazil “quay lưng lại” với các đảng dính líu đến tham nhũng

VOV.VN - Các đảng phái chính trị dính vào bê bối tham nhũng của Tập đoàn Dầu khí Petrobras đã phải chấp nhận thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử ở Brazil.

Cử tri Brazil “quay lưng lại” với các đảng dính líu đến tham nhũng

Cử tri Brazil “quay lưng lại” với các đảng dính líu đến tham nhũng

VOV.VN - Các đảng phái chính trị dính vào bê bối tham nhũng của Tập đoàn Dầu khí Petrobras đã phải chấp nhận thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử ở Brazil.