Xe buýt lật nhào, ít nhất 32 người chết

 Đường trơn sau mưa lớn được cho là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn thảm khốc này.

Ít nhất 32 người thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe buýt thảm khốc tại bang Guerrero, miền tây nam Mexico hôm 24/6.
Giới chức Hội Chữ Thập Đỏ Mexico cho hay, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h30’ chiều 24/6 (giờ địa phương), khi chiếc xe buýt chở khách bị mất lái và lộn nhào trên đoạn đường trơn trượt. “Đã xuất hiện mưa rất lớn ở vùng này”, một quan chức Hội Chữ Thập Đỏ cho biết. Tới thời điểm này, ít nhất 32 người thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong vụ tai nạn, trong đó có những trường hợp đang nguy kịch.

Ngày 17/6, tại Los Cabos, phía tây bắc Mexico đã xảy ra vụ tai nạn xe buýt làm ít nhất 15 người bị thương. Trong ảnh: Nhân viên cứu hỏa làm nhiệm vụ tại khu vực xảy ra vụ tai nạn. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Nguồn tin cho biết thêm, các hành khách trong xe đều mặc áo phông in logo của Đảng Lao động (PT), ủng hộ ứng cử viên tổng thống cánh tả Andres Manuel Lopez Obrador. Dự kiến, cuộc bầu cử Tổng thống Mexico sẽ diễn ra vào ngày 1/7 tới.
Công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn khủng khiếp này đang được khẩn trương tiến hành. Đường trơn sau mưa lớn được cho là nguyên nhân gây tai nạn.
Trước đó, tháng 4/2012, ít nhất 43 người cũng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông tương tự xảy ra tại bang Veracruz, miền Đông Mexico.
Mexico đứng thứ 3 ở khu vực Mỹ Latin và thứ 7 trên thế giới về tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông, với 210.000 nạn nhân trong năm 2010. Nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu do lái xe lái ẩu và điều kiện đường sá xuống cấp./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên