Hungary phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga của EU

VOV.VN - Hungary hôm 25/5 nhắc lại lập trường phản đối gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga của Liên minh châu Âu.

Hiện các nước EU đang thảo luận khả năng gia hạn các biện pháp trừng phạt chống Nga, dự kiến hết hạn vào tháng 7 tới.

Phát biểu tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang ở thăm Hungary, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng, khôi phục hợp tác kinh tế với Nga không chỉ quan trọng cho Hungary, mà còn cho cả Liên minh châu Âu.

Đây không phải là lần đầu tiên Hungary phản đối gia hạn trừng phạt nhằm vào Nga.
Nga hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Hungary ngoài EU và cung cấp 80% khí đốt tự nhiên cho nước này. Tuy nhiên, Hungary cho biết sẽ tôn trọng quyết định của Liên minh châu Âu. Liên quan đến các biện pháp trừng phạt của EU, Ngoại trưởng Lavrov hôm qua khẳng định, nước này có đủ nguồn lực để đối phó với các biện pháp trừng phạt.

Ông Lavrov nói: “Nga có mọi nguồn lực cần thiết để giải quyết các thách thức do những biện pháp trừng phạt gây ra, làm giảm các tác động đối với tình hình chính trị hiện nay, đặc biệt khi nó được thực hiện bởi các biện pháp chống Nga từ lãnh đạo các nước phương Tây. Những nỗ lực gây sức ép lên Nga rõ ràng không khiến chúng tôi thay đổi chính sách hay từ bỏ lợi ích quốc gia”.

Theo các nguồn tin của Liên minh châu Âu, khối này có thể gia hạn thêm thời gian cho các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga, nhưng có thể được dỡ bỏ một phần vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hungary chặn hàng loạt các vụ tấn công mạng từ nước ngoài
Hungary chặn hàng loạt các vụ tấn công mạng từ nước ngoài

VOV.VN - Các vụ tấn công ảnh hưởng đến trang mạng điện tử chính của chính phủ và một trong số đó là Học viện Khoa học Hungary.

Hungary chặn hàng loạt các vụ tấn công mạng từ nước ngoài

Hungary chặn hàng loạt các vụ tấn công mạng từ nước ngoài

VOV.VN - Các vụ tấn công ảnh hưởng đến trang mạng điện tử chính của chính phủ và một trong số đó là Học viện Khoa học Hungary.

Bộ trưởng Tư pháp Hungary: Chúng tôi có thể học từ Việt Nam
Bộ trưởng Tư pháp Hungary: Chúng tôi có thể học từ Việt Nam

VOV.VN - Ông Trocsanyi - Bộ trưởng Tư pháp Hungary, đánh giá cao vị trí của Việt Nam đối với Hungary và tinh thần “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” của Việt Nam.

Bộ trưởng Tư pháp Hungary: Chúng tôi có thể học từ Việt Nam

Bộ trưởng Tư pháp Hungary: Chúng tôi có thể học từ Việt Nam

VOV.VN - Ông Trocsanyi - Bộ trưởng Tư pháp Hungary, đánh giá cao vị trí của Việt Nam đối với Hungary và tinh thần “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” của Việt Nam.

Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine điện đàm về miền đông Ukraine
Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine điện đàm về miền đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/5, lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Ukraine đã tổ chức cuộc điện đàm 4 bên để thảo luận về cuộc xung đột tại miền đông Ukraine.

Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine điện đàm về miền đông Ukraine

Lãnh đạo Nga, Pháp, Đức, Ukraine điện đàm về miền đông Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/5, lãnh đạo các nước Nga, Pháp, Đức, Ukraine đã tổ chức cuộc điện đàm 4 bên để thảo luận về cuộc xung đột tại miền đông Ukraine.

Nga sẵn sàng phối hợp cùng Mỹ tấn công IS
Nga sẵn sàng phối hợp cùng Mỹ tấn công IS

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, giải phóng Raqqa ở Syria cũng như thành phố Mosul ở Iraq là một trong những mục tiêu của liên minh chống khủng bố.

Nga sẵn sàng phối hợp cùng Mỹ tấn công IS

Nga sẵn sàng phối hợp cùng Mỹ tấn công IS

VOV.VN - Theo Ngoại trưởng Nga, giải phóng Raqqa ở Syria cũng như thành phố Mosul ở Iraq là một trong những mục tiêu của liên minh chống khủng bố.

Nga, Ukraine trao trả tù nhân: Xoa dịu căng thẳng?
Nga, Ukraine trao trả tù nhân: Xoa dịu căng thẳng?

VOV.VN - Nga trao trả tự do cho nữ phi công Ukraine, còn Ukraine phóng thích 2 công dân Nga bị cho là lính đặc nhiệm Nga.

Nga, Ukraine trao trả tù nhân: Xoa dịu căng thẳng?

Nga, Ukraine trao trả tù nhân: Xoa dịu căng thẳng?

VOV.VN - Nga trao trả tự do cho nữ phi công Ukraine, còn Ukraine phóng thích 2 công dân Nga bị cho là lính đặc nhiệm Nga.