Khủng bố IS ép nhiều nô lệ tránh thai để lạm dụng tình dục liên tục

VOV.VN - Khủng bố Hồi giáo cực đoan IS tàn ác về mọi mặt. Chúng không chỉ chặt đầu các nam giới mà còn bóc lột tình dục các phụ nữ một cách tàn nhẫn.

Thiếu nữ M. mới 16 tuổi bị nhốt trong căn phòng mà đồ đạc chỉ có mỗi chiếc giường. Cô sợ hãi mỗi khi màn đêm buông xuống vì lúc đó cô sẽ phải chờ đợi thời khắc bị cưỡng hiếp.

Thiếu nữ M. (đã được giải thoát) đang khóc tại một trại tị nạn dành cho người Yazidi ở Iraq. Ảnh: New York Times.

Trong thời gian bị Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS giam cầm, cô hàng ngày phải chịu mùi nồng nặc của tên chiến binh IS, những âm thanh ghê sợ mà hắn tạo ra và nỗi đau khi hắn giày vò cơ thể cô.

Kinh khủng hơn, cô bị ám ảnh bởi ý nghĩ mình có thể mang thai với kẻ hiếp dâm mình.

Ép uống và tiêm thuốc ngừa thai

Thế nhưng nỗi lo sợ có bầu là hơi thừa. Vì ngay sau khi mua cô, gã chiến binh đã ném cho cô một hộp 4 vỉ thuốc, trong đó có một vỉ màu đỏ.

Cô gái kể lại: “Hàng ngày cháu phải nuốt một viên ngay trước mặt hắn. Mỗi tháng hắn đưa cho cháu một hộp thuốc như vậy. Khi cháu uống hết thuốc, hắn lại lấy cho cháu một hộp mới. Mỗi khi bị bán cho một gã khác, hộp thuốc đó lại đi kèm với cháu”.

Mãi vài tháng sau cô mới biết đó là thuốc tránh thai.

Đây là giải pháp hiện đại mà IS sử dụng để tuân thủ một quy định Hồi giáo từ thuở xa xưa: Một nam giới phải đảm bảo nô lệ tình dục của y không có con trước khi y “ngủ” với người phụ nữ đó.

IS đang thực hành chế độ nô lệ tình dục mà chúng tin là được áp dụng từ thời của nhà tiên tri Muhammad. Chúng đã biến các phụ nữ tộc người Yazidi mà chúng bắt được thành các nô lệ tình dục.

Để nghề buôn tình dục suôn sẻ, các chiến binh IS đã tích cực đẩy mạnh hoạt động ngừa thai ở các nạn nhân của mình để chúng có thể yên tâm tiếp tục lạm dụng tập thể họ mà không phải lo vi phạm giáo luật.

Hàng chục phụ nữ Yazidi trốn thoát khỏi IS và nhất trí trả lời phỏng vấn của báo chí đã mô tả lại các biện pháp mà các chiến binh IS sử dụng để tránh mang thai, bao gồm thuốc tiêm và thuốc uống, đôi khi cả hai. Ít nhất một trường hợp đã bị ép phá thai để có thể đáp ứng nhu cầu tình dục của chiến binh IS.

Một số phụ nữ cho biết họ biết mình sắp bị bán sau khi bị lùa tới bệnh viện để kiểm tra hormone hCG trong nước tiểu – chỉ dấu của việc mang bầu.

Những phụ nữ đợi chờ kết quả với tâm trạng lo âu: Nếu dương tính thì họ đang mang trong mình đứa con của kẻ hiếp mình; nếu âm tính, các chiến binh IS sẽ tiếp tục hiếp dâm họ.

Các thống kê tại một cơ sở y tế ở Iraq được Liên Hợp Quốc tài trợ cho thấy, trong số hơn 700 nạn nhân Yazidi bị cưỡng hiếp được điều trị tại đây, chỉ có 5% là bị mang thai trong thời gian làm nô lệ cho IS. Đây là con số rất thấp so với bình thường.

Gã chủ kỹ tính

Thiếu nữ M. nói trên đã bị IS bán tới 7 lần. Khi các vị khách đến hỏi mua cô, cô nghe lỏm được những kẻ đó yêu cầu chủ nô lệ bảo đảm rằng cô không mang thai và gã chủ đưa hộp thuốc tránh thai ra làm bằng chứng.

Nhưng đối với gã chủ thứ 3 của cô, điều này là không đủ. Gã chất vấn cô vào ngày cuối kỳ kinh, và phát hoảng khi thấy cô chậm kinh – khi đó hắn vội ép cô uống loại thuốc tránh thai khẩn cấp, khiến cô bắt đầu chảy máu.

Nạn nhân M. chia tay một số người thân ở cùng trại trước khi cô tới cơ sở mới. Ảnh: New York Times.

Nhưng chừng thế vẫn chưa đủ làm cho gã này yên tâm. Y vào phòng cô, đóng cửa lại, tụt quần cô gái rồi rút ra một chiếc xy-ranh và tiêm 150mm liều thuốc Depo-Provera vào đùi trên của cô. “Ta làm thế này là để bảo đảm ngươi không mang bầu”, gã nói với cô như vậy.

Sau khi xong xuôi công tác chuẩn bị, hắn đẩy cô lên giường và lần đầu tiên hãm hiếp cô gái.

Sau vụ IS bao vây ngọn núi Sinjar vào tháng 8/2014, hàng ngàn phụ nữ và trẻ em gái Yazidi vẫn bị IS giam giữ cho tới tận hiện nay. Từ thời điểm đó, hàng trăm nạn nhân đã chạy trốn thành công. Báo giới đã tiếp cận và phỏng vấn được nhiều người trong số họ.

Thông qua các ấn phẩm chính thức, IS tuyên bố rằng một nam giới có quyền hợp pháp là cưỡng hiếp một phụ nữ đã thành nô lệ của y trong bất cứ hoàn cảnh nào. Theo một tờ rơi của IS, quan hệ tình dục với bé gái cũng được phép. Sự bảo vệ duy nhất dành cho phụ nữ là cấm cưỡng hiếp nô lệ đang mang thai.

Theo một vị giáo sư Đại học Princeton, điều này là để tránh sự nhầm lẫn về cha thật của đứa trẻ.

37 phụ nữ bị IS bắt cóc và đưa sang miền bắc Iraq chia sẻ: Một số chiến binh IS rất cẩn thận, ép họ dùng thuốc tránh thai tới 3-4 lớp, trong khi số khác lại bất cẩn, không đếm xỉa nhiều đến chuyện này. Tình trạng cẩn thận thường có ở các chỉ huy IS, còn các chiến binh cấp thấp thường cẩu thả hơn, có thể do chúng không nắm rõ phép tắc Hồi giáo.

J. – một thanh nữ 18 tuổi cho biết cô bị bán cho “thống đốc” Tal Afar của IS ở miền bắc Iraq.

Nạn nhân J. cho biết cô bị bán cho 1 tên tỉnh trưởng IS. Ảnh: New York Times.

J. trả lời phỏng vấn bên cạnh mẹ mình sau khi trốn thoát vào năm nay (2016): “Mỗi tháng hắn tiêm cho em một mũi. Trợ lý của hắn đưa em tới bệnh viện. Sau cùng, hắn còn cho em uống thuốc tránh thai. Hắn bảo với em rằng, ‘Bọn ta không muốn nhà ngươi mang thai’”.

Tới khi bị bán cho một chiến binh cấp thấp hơn ở thành phố Tak Barak của Syria, chính mẹ của gã chủ đã đưa cô tới bệnh viện.

J. kể: “Mụ ấy bảo em là, ‘Nếu mà mày có chửa, bọn tao sẽ gửi trả mày trở lại’. Bọn chúng đưa em vào phòng thí nghiệm. Có các thiết bị như là máy ly tâm và máy cơ khí. Rồi chúng nó chích của em 3 lọ máu. Khoảng 30-40 phút sau, bọn nó quay lại và bảo là em chưa mang bầu”.

Vẻ đắc chí, mẹ của tên IS nói với con trai rằng cô gái 18 tuổi vẫn chưa mang bầu và y được phép cưỡng bức cô gái.

Khi đã no xôi chán chè, gã chiến binh này tặng cô gái cho em trai mình. Thế nhưng gã em này không thèm đưa cô gái đi thử máu. Y ăn nằm với cô luôn mà không cần biết cô có mang trong mình dòng máu của gã đàn ông khác hay không. Một số phụ nữ khác cũng kể những câu chuyện tương tự.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Dohuk (Iraq) - bác sĩ Taib cho biết, ban đầu ông bối rối về mức độ thụ thai rất thấp. Vì trong nhiều cuộc xung đột quân sự, hiếp dâm thường được dùng làm vũ khí, dẫn tới tỷ lệ mang thai rất cao – kẻ phạm tội cố tình làm cho nạn nhân thụ thai, như là trường hợp ở Nam Tư, Croatia và Bosnia.

Thế nhưng với hơn 700 trường hợp bị IS cưỡng hiếp, chỉ có 35 phụ nữ  mang thai. Bác sĩ Taib ước tính bình thường phải có ít nhất 140 ca mang thai. “Tỷ lệ có thể cao hơn, nhất là khi các phụ nữ có nhiều kẻ cưỡng hiếp và bị hiếp nhiều ngày”. Đã vậy lại không có dấu hiệu nạo thai, ông nói.

May mắn thoát nạn vì... xấu hoặc mưu mẹo

Ahlam, một phụ nữ trung niên bị bắt cóc cùng 6 đứa con. Chị nói mình không bị cưỡng hiếp vì chúng cho rằng chị không hấp dẫn. Do Ahlam biết tiếng Arab nên IS đã dùng chị làm phiên dịch (với người Yazidi).

Căm phẫn tội ác của IS, nhiều phụ nữ Yazidi gia nhập lực lượng vũ trang chống IS. Ảnh: Reuters.

Một hôm bọn IS bảo chị hộ tống một nhóm phụ nữ Yazidi trẻ tuổi tới bệnh viện ở Tal Afar - ở đó mỗi phụ nữ được tiêm 150mm thuốc Depo-Provera.

Các tháng tiếp theo Ahlam hộ tống khoảng 30 nạn nhân nữa đi tiêm ở cả Tal Afar và thành phố Mosul. Hai lần chị phải đi cùng chính con gái của mình – người đã bị nhiều chiến binh IS hãm hiếp.

Chị giải thích cái cảm giác đầy mâu thuẫn mà chị trải qua khi đó: “IS bắt con gái chúng tôi làm nô lệ, chỉ để phục vụ nhu cầu tình dục của chúng”, nhưng việc IS kiên quyết bắt tránh thai lại làm cho chị đỡ đau lòng vì “chả ai muốn mang trong bụng đứa con của kẻ thù cả”.

Người anh trai của một nạn nhân 20 tuổi cho biết, một chỉ huy IS đã ép nạn nhân uống thuốc xổ thai, do y nóng lòng muốn cô gái trở thành nô lệ của mình.

Thế nhưng, cô gái đã giấu thuốc bên dưới lưỡi và khi IS không để ý, cô đã nhổ thuốc này đi. Người anh trai giải thích rằng bọn IS muốn phá thai để có thể sớm “sử dụng” cô gái.

Một phụ nữ khác tên là H. cho biết mình may mắn vì đã mang thai sẵn khi rơi vào tay IS.

Thế nhưng dù kết quả thử thai bằng nước tiểu luôn dương tính, cô vẫn bị IS chọn làm nô lệ tình dục.

Gã chủ đã đưa cô tới một ngôi nhà và ép cô quan hệ tình dục.

Thế nhưng người phụ nữ trẻ nhanh nhảu nói: “’Tôi mang thai. Kinh thánh của ông nói rằng ông không thể làm điều này.’ Thế là mắt hắn long sòng sọc...”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ
Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

VOV.VN - Gã người Mỹ làm thủ lĩnh cấp cao của IS mua 2 cô gái trẻ từ chợ đấu giá rồi bắt họ làm nô lệ tình dục phục vụ y. Gã luôn có sẵn thuốc độc bên người.

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

Hồi ức của 2 cô gái trẻ làm nô lệ hầu hạ thủ lĩnh IS người Mỹ

VOV.VN - Gã người Mỹ làm thủ lĩnh cấp cao của IS mua 2 cô gái trẻ từ chợ đấu giá rồi bắt họ làm nô lệ tình dục phục vụ y. Gã luôn có sẵn thuốc độc bên người.

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS
Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

VOV.VN - Mỗi buổi sáng, tên Al-Russiyah lột trần truồng các cô gái, rồi ngắm nghía từng cô trước khi quyết định sẽ quan hệ tình dục với cô nào trong ngày đó.

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

Hồi ức của một nữ nô lệ tình dục trong nhà chiến binh IS

VOV.VN - Mỗi buổi sáng, tên Al-Russiyah lột trần truồng các cô gái, rồi ngắm nghía từng cô trước khi quyết định sẽ quan hệ tình dục với cô nào trong ngày đó.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại
Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

Gần 36 triệu người đang sống kiếp nô lệ hiện đại

VOV.VN - Nô dịch ở đây được hiểu là tước đoạt quyền tự do nhằm bóc lột lao động hay tình dục, thường là thông qua bạo lực, cưỡng ép hay đánh lừa.

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?
Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

Vì sao khủng bố Hồi giáo cực đoan lại tàn độc, khó trị, và dai dẳng?

VOV.VN - Năm 2015 căng thẳng vì các hoạt động khủng bố của Hồi giáo cực đoan. Cuộc chiến chống lại các nhóm tàn độc này vì sao lại dai dẳng đến như vậy?

Nô lệ của trùm IS Baghdadi kể lại những tháng ngày trong địa ngục
Nô lệ của trùm IS Baghdadi kể lại những tháng ngày trong địa ngục

VOV.VN - Một cựu nô lệ 16 tuổi của đại thủ lĩnh IS Baghdadi kể về những tháng ngày bị ép phục vụ trong nhà riêng trùm khủng bố Hồi giáo cực đoan.

Nô lệ của trùm IS Baghdadi kể lại những tháng ngày trong địa ngục

Nô lệ của trùm IS Baghdadi kể lại những tháng ngày trong địa ngục

VOV.VN - Một cựu nô lệ 16 tuổi của đại thủ lĩnh IS Baghdadi kể về những tháng ngày bị ép phục vụ trong nhà riêng trùm khủng bố Hồi giáo cực đoan.