Nhật Bản–Hàn Quốc ký thỏa thuận chia sẻ thông tin về Triều Tiên

VOV.VN - Hai nước đã ký thỏa thuận sơ bộ về chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm về các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Nhật Bản và Hàn Quốc hôm nay (14/11), ký thỏa thuận sơ bộ về chia sẻ thông tin tình báo nhạy cảm về các hoạt động thử hạt nhân và tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Động thái này đã vấp phải sự phản đối của một số nghị sỹ đối lập tại Hàn Quốc.

Trong thông cáo hôm nay, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết, vòng đàm phán thứ 3 giữa 2 bên đã đạt được sự đồng thuận và 2 bên đã ký tắt thỏa thuận này. Hãng tin Kyodo của Nhật Bản cho biết cuộc thảo luận vẫn tiếp diễn cho đến khi 2 bên ký thỏa thuận chính thức vào cuối tháng 11 này.

Một quả tên lửa của Triều Tiên rời bệ phóng. (Ảnh: KCNA).

Nhật Bản và Hàn Quốc vốn có ý định ký Thỏa thuận về thông tin quân sự và an ninh chung (General Security of Military Information Agreement) từ năm 2012 song phía Hàn Quốc đã trì hoãn vì vấp phải sự phản đối của phe đối lập trong nước. Phe đối lập tại Hàn Quốc từng cảnh báo sẽ luận tội và thúc đẩy bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Han Min-koo nếu chính phủ tiếp tục thúc đẩy thỏa thuận này.

Quan hệ giữa Nhật Bản và Hàn Quốc ấm lên từ tháng 12 năm ngoái, sau khi 2 bên đạt được thỏa thuận mang tính cột mốc để giải quyết các vấn đề liên quan tới những phụ nữ bị bắt mua vui cho lính Nhật trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Quan hệ này càng trở nên chặt chẽ hơn khi cả 2 bên bày tỏ quan ngại chung đối với các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân liên tiếp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên kể từ đầu năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong 3 ngày tới
Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong 3 ngày tới

VOV.VN - Kênh tin tức của Mỹ dẫn lời 2 quan chức giấu tên cho biết, CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa trong 3 ngày tới.

Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong 3 ngày tới

Mỹ cảnh báo Triều Tiên sẽ phóng tên lửa trong 3 ngày tới

VOV.VN - Kênh tin tức của Mỹ dẫn lời 2 quan chức giấu tên cho biết, CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa trong 3 ngày tới.

Mỹ tiếp tục hạn chế Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính
Mỹ tiếp tục hạn chế Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ hôm qua (4/11) tiếp tục có động thái hạn chế việc tiếp cận của Triều Tiên đối với hệ thống tài chính của Mỹ.

Mỹ tiếp tục hạn chế Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính

Mỹ tiếp tục hạn chế Triều Tiên tiếp cận hệ thống tài chính

VOV.VN - Nhà chức trách Mỹ hôm qua (4/11) tiếp tục có động thái hạn chế việc tiếp cận của Triều Tiên đối với hệ thống tài chính của Mỹ.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên tiếp tục dậy sóng sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Các vụ phóng tên lửa trên được thực hiện sau khi Hàn Quốc và Mỹ hôm 8/7 đã quyết định chính thức triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD.

Ngại Triều Tiên, Hàn - Mỹ rầm rộ tiến hành tập trận trên không
Ngại Triều Tiên, Hàn - Mỹ rầm rộ tiến hành tập trận trên không

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 8/11 tiến hành cuộc tập trận trên không với sự hỗ trợ của trực thăng Mỹ, nhằm đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ngại Triều Tiên, Hàn - Mỹ rầm rộ tiến hành tập trận trên không

Ngại Triều Tiên, Hàn - Mỹ rầm rộ tiến hành tập trận trên không

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 8/11 tiến hành cuộc tập trận trên không với sự hỗ trợ của trực thăng Mỹ, nhằm đối phó với chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên. 

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên dậy sóng, Mỹ tuyên bố tăng sức ép với Triều Tiên

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power ngày 9/10 tuyên bố sẽ sử dụng tất cả các biện pháp cần thiết để gia tăng sức ép lên Triều Tiên.