Iran mạnh tay mua dàn máy bay “khủng” sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ

VOV.VN - Iran lên kế hoạch mua 114 máy bay Airbus để hiện đại hóa đội bay già cỗi của nước này ngay sau khi lệnh cấm vận được dỡ bỏ.

Bộ trưởng Bộ giao thông Abbas Akhoondi cho biết, chính phủ Iran sẽ tiến hành ký hợp đồng với hãng Airbus vào tuần tới để mua dàn máy bay “khủng” gồm 114 chiếc.

Ông Abbas Akhoondi cũng tiết lộ, Tehran sẽ tiếp tục thảo luận với nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ để mua thêm các máy bay hiện đại của hãng này.

Chiếc máy Boeing 747 của hãng hàng không Iran Air tại sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran. (Ảnh: AP)

Nghị sĩ Mahdi Hashemi - Chủ tịch Ủy ban Phát triển của Quốc hội Iran - cho biết, trong 3 năm tới Iran có thể cần tới 500 máy bay mới. Đây là động thái đầu tiên của Iran nhằm thu hút đầu tư ngay sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt với nước này vào tuần trước.

Đã từ lâu Tehran mong chờ cơ hội hiện đại hóa đội bay già cỗi của mình nhưng chưa thể thực hiện được bởi các trở ngại từ lệnh cấm vận của Washington và các cường quốc phương Tây.

Sự phát triển của ngành công nghiệp hàng không Iran đem lại những cơ hội lớn cho các nhà đầu tư nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ lạ 3 chiếc Boeing 747 bị “bỏ rơi” suốt một năm ở sân bay Malaysia
Kỳ lạ 3 chiếc Boeing 747 bị “bỏ rơi” suốt một năm ở sân bay Malaysia

VOV.VN - AP dẫn thông tin từ báo chí Malaysia cho biết, có 3 chiếc máy bay Boeing 747 bị bỏ rơi ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hơn 1 năm nay.

Kỳ lạ 3 chiếc Boeing 747 bị “bỏ rơi” suốt một năm ở sân bay Malaysia

Kỳ lạ 3 chiếc Boeing 747 bị “bỏ rơi” suốt một năm ở sân bay Malaysia

VOV.VN - AP dẫn thông tin từ báo chí Malaysia cho biết, có 3 chiếc máy bay Boeing 747 bị bỏ rơi ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hơn 1 năm nay.

Việt Nam hoan nghênh tiến triển trong thỏa thuận hạt nhân Iran và IAEA
Việt Nam hoan nghênh tiến triển trong thỏa thuận hạt nhân Iran và IAEA

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: động thái này sẽ mở đường cho việc tiến tới dỡ bỏ cấm vận đối với Iran, tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam hoan nghênh tiến triển trong thỏa thuận hạt nhân Iran và IAEA

Việt Nam hoan nghênh tiến triển trong thỏa thuận hạt nhân Iran và IAEA

VOV.VN -Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: động thái này sẽ mở đường cho việc tiến tới dỡ bỏ cấm vận đối với Iran, tạo điều kiện thuận lợi cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran
Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Diễn biến này được cho là sẽ mở đường cho phép các công ty Nhật Bản đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt ở Iran.

Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran

Nhật Bản dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Iran

VOV.VN - Diễn biến này được cho là sẽ mở đường cho phép các công ty Nhật Bản đầu tư vào ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt ở Iran.

Tổng thống Iran công du châu Âu mở rộng cánh cửa hợp tác
Tổng thống Iran công du châu Âu mở rộng cánh cửa hợp tác

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ bắt đầu chuyến công du tới Italia và Pháp nhằm mở rộng quan hệ hợp tác.

Tổng thống Iran công du châu Âu mở rộng cánh cửa hợp tác

Tổng thống Iran công du châu Âu mở rộng cánh cửa hợp tác

VOV.VN - Hôm nay, Tổng thống Iran Hassan Rouhani sẽ bắt đầu chuyến công du tới Italia và Pháp nhằm mở rộng quan hệ hợp tác.