Donald Trump: Hillary Clinton là quá khứ, chúng tôi mới là tương lai

VOV.VN - “Bà Hillary Clinton là ứng viên của quá khứ. Chiến dịch tranh cử của chúng tôi mới hướng đến tương lai”, ông Donald Trump nhấn mạnh.

Theo Yahoo News, tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trong bài phát biểu ngày 9/8 tại Câu lạc bộ Kinh tế Detroit, nơi tỷ phú Mỹ công bố chính sách kinh tế của mình nếu được bầu làm Tổng thống Mỹ.

Tỷ phú Mỹ Donald Trump chuẩn bị phát biểu tại Câu lạc bộ Detroit. Ảnh: Reuters

Bị gián đoạn tới 11 lần

Ông Trump tuyên bố thành phố Detroit là “minh chứng sống động nhất” cho những thất bại về chính sách kinh tế của bà Clinton và cho rằng, việc bà ủng hộ việc tăng thuế nhưng lại không đưa ra được chính sách kinh doanh hiệu quả đã đẩy thành phố công nghiệp xe hơi này vào tình trạng suy sụp.

Tỷ phú Mỹ Trump gọi bà Clinton là “ứng viên đang bị kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn” và chỉ mang lại “một kết cục không hơn không kém” [như ở Detroit-ND] cho những người lao động Mỹ đang phải chật vật mưu sinh.

Ông Trump khẳng định, ông mới là đại diện cho sự đổi thay của nước Mỹ và là người có thể tạo ra công ăn việc làm và sự thịnh vượng cho người lao động.

Tuy nhiên, những nỗ lực nhằm bám đuổi bà Clinton của ông Trump trước thời điểm diễn ra cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đã bị “phủ bóng đen” khi đám đông người biểu tình nhiều lần tìm cách ngắt quãng bài phát biểu dài gần 1 giờ đồng hồ của tỷ phú Mỹ.

Dù vậy, tỷ phú Mỹ vẫn tỏ ra không mấy chú ý đến việc này và khẳng định: “Mọi việc đều đã được lên kế hoạch kỹ càng” trước khi bị ngắt quãng lần thứ 9.

Vài phút sau, khi các nhân viên an ninh áp tải những người biểu tình cố tình ngắt quãng bài phát biểu của ông lần thứ 11, tỷ phú Trump “tỉnh bơ” thách thức: “Những người biểu tình phản đối ông Sanders còn gay gắt hơn như thế này nhiều”.

Sự thất vọng của người biểu tình cũng là có sơ sở khi những đề xuất trong chính sách kinh tế mà ông Trump đưa ra hầu như lặp đi lặp lại những gì tỷ phú Mỹ đã nhiều lần nhắc đến, trong đó có cam kết sẽ “xé toạc” Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) để hướng tới mục tiêu “giành ưu tiên hàng đầu cho nước Mỹ”.

Ngoài ra, ông Trump nhắc lại tuyên bố sẽ phạt nặng các công ty tìm cách chuyển hoạt động ra nước ngoài cũng như trừng phạt các quốc gia cố tình tìm cách thao túng tỷ giá ngoại tệ.

Một người biểu tình bị áp giải ra ngoài sau khi tìm cách làm gián đoạn bài phát biểu của ông Trump. Ảnh AP

Những điểm mới đáng lưu ý

Tỷ phú Mỹ cũng vạch ra những chi tiết được coi là “xương sống” cho “tầm nhìn kinh tế” của nước Mỹ trong đó nhấn mạnh đến việc sẽ giảm thuế đánh vào doanh nghiệp từ 35% hiện nay xuống còn 15%.

Ông Trump cũng cam kết sẽ loại bỏ thuế nhà đất và cho rằng “việc áp thuế là sai trái”. Ông cũng khẳng định sẽ cắt giảm những quy định không phù hợp đánh vào doanh nghiệp để khuyến khích đầu tư: “Tôi sẽ cắt giảm mạnh những quy định như vậy”.

Để xoa dịu các nghị sĩ đảng Cộng hòa, ông Trump đã nhất trí với đề xuất do các nghị sĩ này đưa ra tại Hạ viện, trong đó có việc thay đổi mức áp thuế thu nhập cá nhân và giảm gánh nặng cho người nghèo.

“Chúng tôi sẽ hợp tác với các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ về kế hoạch này và thống nhất các mức áp thuế là 12%, 25% và 33% tùy theo mức thu nhập của mỗi người. Ngoài ra, rất nhiều người lao động tại Mỹ sẽ được hưởng mức thuế thu nhập cá nhân là 0%”.

Tuy nhiên, đề xuất này của ông Trump hoàn toàn đi ngược lại với những gì ông công bố trước đó trong chiến dịch tranh cử của mình. Theo đó, ông cam kết sẽ giảm mức áp thuế thu nhập cá nhân cao nhất hiện nay là 39,6% xuống chỉ còn 25%.

Còn nhiều chỗ mơ hồ

Dù bài phát biểu của ông Trump đã chi tiết hơn nhiều so với những gì ông công bố trên trang web của mình. Không khó để nhận ra có nhiều điểm vẫn còn chưa rõ ràng về chính sách kinh tế của tỷ phú Mỹ. Ông Trump cho biết, ông hoàn toàn nhận thức rõ điều này và sẽ “tiết lộ dần” trong những tuần kế tiếp.

Trước đó, ông từng cam kết, nếu trúng cử Tổng thống, ông sẽ cho phép các gia đình nuôi con nhỏ được trừ tiền chăm sóc con cái khỏi số tiền phải đóng thuế.

Tuy nhiên, ông từ chối cung cấp chi tiết kế hoạch này và cho biết, ông còn đang bàn thảo với con gái của mình là Ivanka, người từng lên phát biểu tại Đại hội Toàn Quốc đảng Cộng hòa tháng 7 vừa qua.

Nhiều chuyên gia cho rằng, tuyên bố của ông Trump là một nỗ lực nhằm “đánh lạc hướng dư luận” sau “cơn bão chỉ trích” nhằm vào tỷ phú Mỹ khi ông lên tiếng công kích gia đình một binh sĩ Mỹ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”
Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”

VOV.VN - Ông Donald Trump cực kỳ điên rồ, đó là nhận định được nhiều nhà báo nổi tiếng của Mỹ đưa ra với ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”

Báo giới Mỹ dồn dập công kích Donald Trump là “kẻ điên rồ”

VOV.VN - Ông Donald Trump cực kỳ điên rồ, đó là nhận định được nhiều nhà báo nổi tiếng của Mỹ đưa ra với ứng viên Tổng thống của đảng Cộng hòa.

Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”
Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”

VOV.VN - Sử dụng chính câu nói của đối thủ, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã mô tả bà Clinton như một “con robot bị lỗi” và mỉa mai “bà ấy bị chập mạch”.

Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”

Donald Trump mỉa mai Hillary Clinton: “bà ấy bị chập mạch”

VOV.VN - Sử dụng chính câu nói của đối thủ, tỷ phú Mỹ Donald Trump đã mô tả bà Clinton như một “con robot bị lỗi” và mỉa mai “bà ấy bị chập mạch”.

Donald Trump: CNN là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”
Donald Trump: CNN là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 1/8 lên tiếng chỉ trích cách đưa tin của kênh CNN và cho rằng kênh này là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”.

Donald Trump: CNN là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”

Donald Trump: CNN là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 1/8 lên tiếng chỉ trích cách đưa tin của kênh CNN và cho rằng kênh này là “kênh tin tức của riêng bà Clinton”.

Ông Obama: Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ
Ông Obama: Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/8 đã thẳng thừng tuyên bố Donald Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ.

Ông Obama: Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ

Ông Obama: Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 2/8 đã thẳng thừng tuyên bố Donald Trump “không phù hợp” để trở thành Tổng thống Mỹ.