Thực hư tin đồn 2 học sinh Đắk Nông bị bắt cóc rúng động dư luận

VOV.VN -Hoàn toàn không có chuyện hai em Nam, Vui bị bắt cóc như thông tin ban đầu.

Chiều 13/6, ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm thấy ba em Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 2003), Trần Đình Nam (sinh năm 2005) và Trần Vũ Vui (sinh năm 2005) sau gần 2 giờ tìm kiếm. Hoàn toàn không có chuyện hai em Nam, Vui bị bắt cóc như thông tin ban đầu. Hiện chưa rõ động cơ việc loan báo thông tin bắt cóc và UBND xã Quảng Tân đang tiến hành xác minh.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 45 phút, ông Trần Trọng Khánh, ở thôn 1, xã Quảng Tân lên UBND xã Quảng Tân trình báo việc con ông là Trần Đình Nam, cùng một học sinh khác là Trần Vũ Vui bị một nhóm kẻ lạ mặt khống chế bắt lên xe taxi. Sự việc xảy ra trên Tỉnh lộ 1, đoạn qua ngã ba thôn 1, xã Quảng Tân. Người thông báo thông tin này cho gia đình ông là em Nguyễn Văn Thanh, trú cùng xã. Em Thanh là người đi cùng với em Nam và Vui vào thời điểm nêu trên nhưng chạy thoát được.

Tiếp theo đó, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin do tài khoản “Trần Trọng Khánh” đưa lên với nội dung về vụ bắt cóc và đề nghị cộng đồng chia sẻ để tìm giúp. Thông tin này được hàng trăm tài khoản chia sẻ. Vụ việc cũng thu hút sự quan tâm của dư luận tại địa phương, hàng trăm người dân đã tập trung về khu vực trung tâm xã Quảng Tân để theo dõi, bàn tán xôn xao.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quế: sau khi nhận được tin báo, UBND xã Quảng Tân phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Tuy Đức đã tiến hành ngay các biện pháp chốt chặn, kiểm tra trên các tuyến đường. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với địa phương khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin, tránh hoang mang dư luận./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nước giếng “bốc cháy”: Đình chỉ hoạt động cây xăng
Vụ nước giếng “bốc cháy”: Đình chỉ hoạt động cây xăng

VOV.VN - Quyết định đình chỉ được thực hiện sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy trong mẫu nước giếng có chứa tỷ lệ lớn xăng dầu.

Vụ nước giếng “bốc cháy”: Đình chỉ hoạt động cây xăng

Vụ nước giếng “bốc cháy”: Đình chỉ hoạt động cây xăng

VOV.VN - Quyết định đình chỉ được thực hiện sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy trong mẫu nước giếng có chứa tỷ lệ lớn xăng dầu.

Thời tiết hôm nay: Hà Nội tiếp tục mưa, khả năng xảy ra gió giật mạnh
Thời tiết hôm nay: Hà Nội tiếp tục mưa, khả năng xảy ra gió giật mạnh

VOV.VN -Theo TT Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/6, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Thời tiết hôm nay: Hà Nội tiếp tục mưa, khả năng xảy ra gió giật mạnh

Thời tiết hôm nay: Hà Nội tiếp tục mưa, khả năng xảy ra gió giật mạnh

VOV.VN -Theo TT Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 14/6, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. 

Mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới
Mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới

VOV.VN - Riêng đêm 15/6 và ngày 16/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới

Mưa lớn trên diện rộng trong những ngày tới

VOV.VN - Riêng đêm 15/6 và ngày 16/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Thiên tai khiến hàng triệu trẻ em lâm vào hình thức lao động tồi tệ
Thiên tai khiến hàng triệu trẻ em lâm vào hình thức lao động tồi tệ

VOV.VN - Theo thống kê, từ năm 2000 đến nay, trên thế giới có khoảng 2,3 tỷ người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó có đến 60% là trẻ em.

Thiên tai khiến hàng triệu trẻ em lâm vào hình thức lao động tồi tệ

Thiên tai khiến hàng triệu trẻ em lâm vào hình thức lao động tồi tệ

VOV.VN - Theo thống kê, từ năm 2000 đến nay, trên thế giới có khoảng 2,3 tỷ người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, trong đó có đến 60% là trẻ em.