Thế giới 24h: Tổng thống Obama quyết tiêu diệt khủng bố IS

VOV.VN - Tổng thống Mỹ vừa thể hiện quyết tâm tiêu diệt tổ chức khủng bố Hồi giáo IS trong bối cảnh lực lượng này đang nỗ lực phản kích dữ dội.

1. Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tái khẳng định quyết tâm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Obama cũng đồng thời thắt chặt kiểm soát súng đạn nhằm đảm bảo an toàn cho người dân Mỹ.

Lời khẳng định này đã được Tổng thống Obama đưa ra hôm 14/6 sau cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm thảo luận các bước đi chống lại nhóm cực đoan thánh chiến này.

Tổng thống Mỹ nhấn mạnh quyết tâm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo, cho rằng trước mắt vẫn là một trận chiến đầy khó khăn và cam go, nhưng đã có những tiến triển quan trọng.

2. Báo cáo của Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho rằng, tính đến tháng 6/2016, Triều Tiên có khoảng 13-21 vũ khí hạt nhân.

Hãng thông tấn Yonhap ngày 15/6 dẫn nguồn tin từ Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) cho rằng, CHDCND Triều Tiên có thể đã sản xuất được thêm 4-6 đầu đạn hạt nhân kể từ cuối năm 2014 đến nay, nâng tổng số đầu đạn trong kho vũ khí của nước này lên khoảng 13-21.

Báo cáo của ISIS cũng cho biết thêm rằng, tính đến thời điểm cuối năm 2014, kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có khoảng 10-16 đầu đạn.

ISIS cho biết: “Kể từ cuối năm 2014 hay nói cách khác là trong 18 tháng tháng qua, Triều Tiên có thể đã bổ sung 4-6 đầu đạn hạt nhân sau khi tăng cường hoạt động phân tách, làm giàu plutoni và urani ở cấp độ sản xuất vũ khí tại lò phản ứng Yongbyon. Như vậy, tính đến tháng 6/2016, Triều Tiên có khoảng 13-21 vũ khí hạt nhân”.

3. Sau cuộc gặp hôm qua (14/6) với người đồng cấp Venezuela Delcy Rodriguez, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết 2 nước sẽ ngay lập tức tiến hành các cuộc thảo luận để xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương.

Cuộc gặp giữa 2 nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ và Venezuela diễn ra tại cuộc họp Đại hội đồng Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), được tổ chức tại Cộng hòa Dominica.

Phát biểu với báo giới ông Kerry cho biết, Mỹ sẽ cử Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị Thomas Shannon) làm đại diện cho cuộc đàm phán với Venezuela. Ngoại trưởng Kerry cũng cho biết Mỹ không ủng hộ việc khai trừ Venezuela khỏi Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS).

Venezuela đang trải qua cuộc khủng hoảng kép về kinh tế và chính trị, dẫn đến tình trạng bất ổn nghiêm trọng tại một trong những quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới này.

4. Trong những tháng gần đây, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã có những động thái hòa giải nhằm khôi phục lại mối quan hệ với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khi quan hệ hai nước còn tốt đẹp. Ảnh: AFP.

AFP dẫn nguồn tin từ một quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gửi một bức thư cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhân "Ngày nước Nga".

Đây có thể coi là sự liên hệ đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ sau vụ máy bay tiêm kích F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ cường kích Su-24 của Nga tại khu vực biên giới Syria tháng 11/2015.

Bức thư này có thể xem là một bước đi quan trọng nhất trong một loạt tín hiệu mà Ankara đã đưa ra trong những tuần gần đây nhằm phục hồi lại mối quan hệ với Moscow đã bị xuống cấp nghiêm trọng kể từ sau sự cố nói trên.

5. Quan hệ Nga-NATO tiếp tục căng thẳng khi ngay trong ngày làm việc đầu tiên (14/6) của hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại trụ sở của liên minh ở Brussels, Bỉ, các bộ trưởng quốc phòng NATO đã nhất trí điều 4 tiểu đoàn đến 3 quốc gia ở khu vực Baltic và Ba Lan.

Động thái này được cho là nhằm tăng cường sự hiện diện của liên minh quân sự này ở phía Đông. Chính phủ Nga đã ngay lập tức lên tiếng phản đối và tuyên bố sẽ có hành động đáp trả thích đáng. 

Phát biểu tại cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO hôm qua, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, tổ chức này cũng sẽ triển khai các biện pháp nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của liên minh này ở khu vực Biển Đen. Người đứng đầu NATO khẳng định việc điều động các tiểu đoàn này là thông điệp rõ ràng cho thấy, nếu bất kỳ quốc gia thành viên nào bị tấn công thì toàn bộ liên minh sẽ "có hành động chung".

 6. Bất chấp vụ xả súng đẫm máu, ứng viên Clinton vẫn vượt ứng viên Trump tới 12% trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.
Ứng viên Donald Trump và Hillary Clinton. Ảnh: rawconservative.com.

Ứng cử viên tổng thống mặc định của đảng Dân chủ Hillary Clinton đã nới rộng khoảng cách với đối thủ Donald Trump của đảng Cộng hòa lên tới 2 con số về tỷ lệ ủng hộ của cử tri Mỹ.

Đây là kết quả của cuộc thăm dò ý kiến được thực hiện ngay sau vụ thảm sát tại Orlando, bang Floria khiến 49 người thiệt mạng.

Trái với dự đoán, vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ cuối tuần qua nhìn chung đã không tác động nhiều đến tâm lý cử tri Mỹ khi tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton đã vượt ứng cử viên Donald Trump 12%.

Kết quả thăm dò ý kiến do hãng tin Bloomberg tiến hành từ 10 đến 13/6 vừa qua cho thấy, bà Clinton đang dẫn trước ông Trump với tỷ lệ 49%-37% trong số những cử tri có khả năng sẽ bỏ phiếu vào tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ thề tiêu diệt khủng bố IS, thắt chặt kiểm soát súng đạn
Tổng thống Mỹ thề tiêu diệt khủng bố IS, thắt chặt kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tái khẳng định quyết tâm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Mỹ thề tiêu diệt khủng bố IS, thắt chặt kiểm soát súng đạn

Tổng thống Mỹ thề tiêu diệt khủng bố IS, thắt chặt kiểm soát súng đạn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tái khẳng định quyết tâm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

IS tiếp tục phản kích dữ dội tại Falluja, hơn 50 binh sĩ Iraq tử trận
IS tiếp tục phản kích dữ dội tại Falluja, hơn 50 binh sĩ Iraq tử trận

VOV.VN - Tổ chức khủng bố IS tiếp tục mở nhiều đợt phản kích táo tợn khiến hơn 50 binh sĩ IS tử trận và khoảng 60 người bị thương.

IS tiếp tục phản kích dữ dội tại Falluja, hơn 50 binh sĩ Iraq tử trận

IS tiếp tục phản kích dữ dội tại Falluja, hơn 50 binh sĩ Iraq tử trận

VOV.VN - Tổ chức khủng bố IS tiếp tục mở nhiều đợt phản kích táo tợn khiến hơn 50 binh sĩ IS tử trận và khoảng 60 người bị thương.

NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan
NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan

VOV.VN - Sự căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng khi các bộ trưởng quốc phòng của khối NATO nhất trí điều 4 tiểu đoàn đến Ba Lan và vùng Baltic.

NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan

NATO, Nga tiếp tục căng thẳng về hoạt động quân sự ở Baltic và Ba Lan

VOV.VN - Sự căng thẳng giữa Nga và NATO gia tăng khi các bộ trưởng quốc phòng của khối NATO nhất trí điều 4 tiểu đoàn đến Ba Lan và vùng Baltic.

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%
Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%

VOV.VN - Ứng viên Clinton đã vượt ứng viên Trump tới 12% trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%

Bầu cử Mỹ: Tỷ lệ ủng hộ bà Clinton vượt tỷ phú Trump 12%

VOV.VN - Ứng viên Clinton đã vượt ứng viên Trump tới 12% trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

NATO ký thỏa thuận về quản lý không phận với các nước Baltic
NATO ký thỏa thuận về quản lý không phận với các nước Baltic

VOV.VN - Các nước Baltic là Estonia, Latvia, và Lithuania (sát Nga) đã ký thỏa thuận về cơ chế quản lý không phận với NATO.

NATO ký thỏa thuận về quản lý không phận với các nước Baltic

NATO ký thỏa thuận về quản lý không phận với các nước Baltic

VOV.VN - Các nước Baltic là Estonia, Latvia, và Lithuania (sát Nga) đã ký thỏa thuận về cơ chế quản lý không phận với NATO.