Chính phủ Campuchia chứng thực bản đồ phân giới cắm mốc với Việt Nam

VOV.VN - Đối chiếu giữa tấm bản đồ mượn của Liên Hợp Quốc và bản đồ của Chính phủ Campuchia, kết quả xác thực những tấm bản đồ này hoàn toàn giống nhau.

Trong nỗ lực bác bỏ một số luận điệu sai trái cho rằng Chính phủ Hoàng gia Campuchia sử dụng bản đồ không đúng trong phân giới cắm mốc trên đất liền với Việt Nam, Chính phủ Campuchia hôm nay đã tổ chức họp báo tiếp nhận và tiến hành so sánh bản đồ mượn từ Liên Hợp Quốc với bản đồ Chính phủ đang sử dụng.

Ngoại trưởng Campuchia và đại diện LHQ ký kết biên bản giao nhận bản đồ

Cuộc họp báo có sự tham dự của đại diện Đảng Nhân dân cầm quyền (CPP), Đảng Cứu quốc đối lập (CNRP), Đảng bảo Hoàng FUNCINPEC, đại diện Quốc hội, Thượng viện, Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng tối cao, Viện Hàn lâm Hoàng gia cùng hơn 200 phóng viên trong và ngoài nước.

Tại cuộc họp báo do Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Nam Hong chủ trì, đại diện Liên Hợp Quốc đã trao 18 tấm bản đồ UTM tỷ lệ 1/100.000 cho Chính phủ Campuchia. Đây là những bản đồ đang được lưu chiểu tại Liên Hợp Quốc và được Liên Hợp Quốc cho Chính phủ Campuchia mượn để đối chiếu, so sánh với các bản đồ đang được Chính phủ sử dụng để phân giới cắm mốc với Việt Nam.

Chính phủ Campuchia chứng thực bản đồ biên giới với Việt Nam

Bằng phương pháp sử dụng máy chiếu, ông Var Kimhong, Bộ trưởng cấp cao phụ trách vấn đề biên giới đã tiến hành so sánh, đối chiếu giữa các tấm bản đồ mượn của Liên Hợp Quốc và bản đồ mà Chính phủ Campuchia đang sử dụng để phân giới cắm mốc với Việt Nam. Kết quả đã xác thực những tấm bản đồ này là hoàn toàn giống nhau.

Phát biểu kết thúc cuộc họp báo, Phó Thủ tướng Campuchia Hor Nam Hong nhấn mạnh: “Đây là nỗ lực của Chính phủ để các đảng phái chính trị, các tổ chức, cá nhân thấy rõ bản đồ mà Chính phủ đang sử dụng hiện nay giống với bản đồ của Liên Hợp Quốc. Sau này không nên chỉ trích Chính phủ sử dụng bàn đồ giả nữa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ
Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ

VOV.VN -Sáng nay, Quân đội Campuchia và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành công trình khu nhà ở của Bộ Tư lệnh Thông tin Campuchia.

Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ

Quân đội Campuchia khánh thành công trình do Việt Nam tài trợ

VOV.VN -Sáng nay, Quân đội Campuchia và Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức lễ khánh thành công trình khu nhà ở của Bộ Tư lệnh Thông tin Campuchia.

Campuchia bắt 1 nghị sỹ xuyên tạc Hiệp ước biên giới với Việt Nam
Campuchia bắt 1 nghị sỹ xuyên tạc Hiệp ước biên giới với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 13/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sỹ đối lập vì tội “phản quốc”. 

Campuchia bắt 1 nghị sỹ xuyên tạc Hiệp ước biên giới với Việt Nam

Campuchia bắt 1 nghị sỹ xuyên tạc Hiệp ước biên giới với Việt Nam

VOV.VN - Ngày 13/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ra lệnh bắt giữ một thượng nghị sỹ đối lập vì tội “phản quốc”. 

Phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế
Phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế

VOV.VN - Việc phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia được tiến hành trên cơ sở các Hiệp ước đã ký giữa hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế

Phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia phù hợp với luật pháp quốc tế

VOV.VN - Việc phân giới cắm mốc Việt Nam-Campuchia được tiến hành trên cơ sở các Hiệp ước đã ký giữa hai nước, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Xuyên tạc về Việt Nam, nghị sĩ Campuchia đối mặt 17 năm tù giam
Xuyên tạc về Việt Nam, nghị sĩ Campuchia đối mặt 17 năm tù giam

VOV.VN - Nghị sĩ Campuchia bị kết án với 3 tội danh là kích động gây rối, làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả về biên giới Campuchia với Việt Nam.

Xuyên tạc về Việt Nam, nghị sĩ Campuchia đối mặt 17 năm tù giam

Xuyên tạc về Việt Nam, nghị sĩ Campuchia đối mặt 17 năm tù giam

VOV.VN - Nghị sĩ Campuchia bị kết án với 3 tội danh là kích động gây rối, làm giả tài liệu và sử dụng tài liệu giả về biên giới Campuchia với Việt Nam.

Campuchia khánh thành cầu kết nối cảng Sihanoukville và Việt Nam
Campuchia khánh thành cầu kết nối cảng Sihanoukville và Việt Nam

VOV.VN- Sáng 3/8, Chính phủ Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành cầu Takhmau bắc qua sông Bassac- sông này khi chảy qua Việt Nam gọi là sông Hậu.

Campuchia khánh thành cầu kết nối cảng Sihanoukville và Việt Nam

Campuchia khánh thành cầu kết nối cảng Sihanoukville và Việt Nam

VOV.VN- Sáng 3/8, Chính phủ Campuchia đã tổ chức lễ khánh thành cầu Takhmau bắc qua sông Bassac- sông này khi chảy qua Việt Nam gọi là sông Hậu.

Khảo sát, trùng tu các tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia
Khảo sát, trùng tu các tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Dự án tu sửa, tôn tạo các tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia thể hiện tình đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa Quân đội và nhân dân hai nước.

Khảo sát, trùng tu các tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Khảo sát, trùng tu các tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia

VOV.VN - Dự án tu sửa, tôn tạo các tượng đài Hữu nghị Việt Nam – Campuchia thể hiện tình đoàn kết, gắn bó hữu nghị giữa Quân đội và nhân dân hai nước.