Cán bộ ngoại giao cần rèn luyện bản lĩnh chính trị-tư tưởng vững vàng

VOV.VN -Bộ trưởng Ngoại giao khẳng định mỗi Đảng viên, cán bộ ngoại giao cần luôn xác định việc rèn luyện bản lĩnh chính trị-tư tưởng có ý nghĩa rất quan trọng. 

Sáng 21/12/2016, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tới dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Lê Hoài Trung, cùng các đồng chí Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Ban chấp hành Công đoàn bộ Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trong Bộ và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, thể hiện qua việc ngày 09/12/2016 vừa qua, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đầu tiên từ Trung ương đến 63 tỉnh, thành phố trực thuộc để nghiên cứu, học tập và trực tiếp triển khai Nghị quyết và đề nghị toàn thể cán bộ, Đảng viên Bộ Ngoại giao nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, nghiêm túc quán triệt sâu, nhận thức rõ, hành động đúng theo tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết.

Phó Thủ tướng khẳng định mỗi Đảng viên, cán bộ ngoại giao cần luôn xác định việc rèn luyện bản lĩnh chính trị - tư tưởng có ý nghĩa sống còn, quan trọng không kém việc trau dồi năng lực chuyên môn và trình độ ngoại ngữ; đồng thời nhấn mạnh ngành Ngoại giao tự hào mang trọng trách nặng nề nhưng vô cùng cao quý ở chỗ mỗi việc, dù nhỏ nhất đều góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, do đó việc rèn luyện bản lĩnh chính trị-tư tưởng, tu dưỡng đạo đức của tất cả cán bộ, Đảng viên trong ngành là quá trình không ngừng nghỉ, diễn ra thường xuyên, chứ không chỉ trong mỗi đợt quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Hà, thành viên tổ biên tập xây dựng Đề án Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã trình bày những nội dung quan trọng của Nghị quyết, nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 - Nghị quyết đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đầu tiên để triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng XII.

Báo cáo viên Nguyễn Đức Hà cũng nêu những điểm mới, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết, về 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức và 9 biểu hiện của “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”; và 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp rất cụ thể để ngăn ngừa, đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực mà Nghị quyết chỉ ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng
Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tập trung đề cập đến công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

Toàn văn Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường chỉnh đốn Đảng

VOV.VN - Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tập trung đề cập đến công tác tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

“Nghị quyết Trung ương 4 dân mong phải làm cho được“
“Nghị quyết Trung ương 4 dân mong phải làm cho được“

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt cho rằng: Nghị quyết của chúng ta rất tốt, người dân đồng tình nhưng một câu hỏi lớn mà dân mong là phải làm cho được.

“Nghị quyết Trung ương 4 dân mong phải làm cho được“

“Nghị quyết Trung ương 4 dân mong phải làm cho được“

VOV.VN - Ông Phạm Thế Duyệt cho rằng: Nghị quyết của chúng ta rất tốt, người dân đồng tình nhưng một câu hỏi lớn mà dân mong là phải làm cho được.

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái.

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

VOV.VN - Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc, nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái.