Nhiều bất cập trong quy trình kiểm soát chất lượng thực phẩm

VOV.VN -Những bất cập trong quản lý chất lượng thực phẩm trên thị trường ngoài ý thức người bán hàng thì phải kể đến trách nhiệm từ cơ quan quản lý.

Chất lượng thực phẩm đang bị bỏ ngỏ, người dân ngoài việc sử dụng kinh nghiệm và cảm tính để lựa chọn thực phẩm cho mình thì chỉ còn cách tìm đến các siêu thị uy tín.

Thực phẩm tại chợ đã không được kiểm định, nhưng thực phẩm tại các siêu thị cũng gặp tình trạng tương tự. Vậy có phải các siêu thị này trốn tránh hay trong quy trình kiểm soát chất lượng của các ngành chức năng đang có nhiều vấn đề bất cập.

Theo quy hoạch đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ có 28 khu giết mổ tập trung. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Quảng Ninh mới chỉ xây dựng được 4 cơ sở giết mổ tập trung và còn tồn tại gần 900 cơ sở, điểm giết mổ tại các khu dân cư không có giấy phép. Còn theo quy định, việc kiểm dịch chỉ được các cán bộ thú y của các trạm thú y hoặc của các xã, phường thực hiện tại các cơ sở giết mổ tập trung có giấy phép.

Mặt hàng thịt tươi sống tại siêu thị vắng bóng tem và dấu kiểm dịch thú y

Như vậy, gần 900 cơ sở giết mổ tại các khu dân cư không phép đương nhiên không được kiểm dịch. Theo giải thích của ông Đoàn Duy Ái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân là do các địa phương chưa thực sự quan tâm tới vấn đề quản lý chất lượng thực phẩm.

 “Về khách quan, nhiều hộ giết mổ nhỏ lẻ không mặn mà với việc đầu tư tiền vốn, cơ sở vật chất để xây dựng lò mổ tập trung. Bên cạnh đó là còn những địa phương chưa thực sự quan tâm tới vấn đề này. Còn những sản phẩm giết mổ tại các khu dân cư chúng tôi không kiểm soát hết được. Tuy nhiên, vẫn phải duy trì công tác kiểm soát an toàn vệ sinh tại các chợ” - ông Đoàn Duy Ái nói.

Thực tế tại các chợ, công tác kiểm soát an toạn vệ sinh thực phẩm gần như bị bỏ ngỏ. Đây là lý giải của bà Nguyễn Thị Soi, Trạm trưởng trạm thú y TP Cẩm Phả:

“Chúng tôi vẫn khuyến khích người dân đưa vào lò giết mổ tập trung. Do vậy, khi kiểm tra thì cũng chỉ nhắc nhở các chủ xe và không lập biên bản. Còn các phường khác mà giết mổ nhỏ lẻ thì không thể có lực lượng kiểm dịch được. Do vậy, chúng tôi yêu cầu cán bộ thú y phường ra chợ kiểm tra vệ sinh thú y. Biết là không đúng nhưng dù có còn hơn không. Bây giờ kiểm tra ở chợ thực chất là kiểm tra thú y chứ không phải là kiểm soát giết mổ”.

Ở các chợ đã thế, nhưng việc kiểm dịch thú y tại các siêu thị lớn cũng đang bị bỏ ngỏ. Theo quy định của ngành chăn nuôi, mặt hàng thịt tươi sống bày bán hàng ngày phải được cán bộ thú y đóng dấu kiểm dịch hoặc dán tem kiểm dịch. Khi để qua ngày thì phải kiểm dịch lại. Tuy nhiên, quy định là vậy, nhưng thực tế thực phẩm bày bán tại các siêu thị thời gian gần đây lại không hề có tem hay dấu kiểm dịch thú y.

Theo người quản lý của siêu thị Metro Hạ Long, trước đây, hàng ngày đều có cán bộ thú y thuộc Chi cục chăn nuôi và thú y Quảng Ninh tới từ sớm đề kiểm tra và đóng dấu hoặc dán tem kiểm dịch.

Tuy nhiên, từ tháng 8/2015, không thấy ai đến nữa. Siêu thị cũng đã gửi công văn lên Chi cục nhưng chỉ nhận được câu trả lời qua điện thoại. Giải thích là do mới có quy định mới từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu bỏ thu phí dán tem hoặc lăn dấu kiểm dịch đối với hoạt động kiểm dịch. Hiện nay, Chi cục không có chi phí để thực hiện việc kiểm dịch nữa. Phải chờ tới khi nào có quy định mới.

Có thể thấy, những bất cập trong quản lý chất lượng thực phẩm trên thị trường ngoài ý thức người bán hàng thì phải kể đến trách nhiệm từ cơ quan quản lý. Mọi lý giải của lãnh đạo Chi cục chăn nuôi và thú y đều là những nguyên nhân khách quan.

Tuy nhiên, việc thực hiện không đúng chức năng của Chi cục này mới là nguyên nhân chính. Vậy vì sao Chi cục Chăn nuôi và thúy y Quảng Ninh lại không thực hiện được đúng chức năng của mình? Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong bài viết: “Tinh giảm, sáp nhập đã yếu lại càng thiếu”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội thu giữ gần 1 tấn thịt gà, lợn không rõ nguồn gốc
Hà Nội thu giữ gần 1 tấn thịt gà, lợn không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Theo tường trình của lái xe, toàn bộ số hàng thịt gà, lợn không rõ nguồn gốc được đưa tới quán ăn trên đường Trương Định (Hà Nội). 

Hà Nội thu giữ gần 1 tấn thịt gà, lợn không rõ nguồn gốc

Hà Nội thu giữ gần 1 tấn thịt gà, lợn không rõ nguồn gốc

VOV.VN - Theo tường trình của lái xe, toàn bộ số hàng thịt gà, lợn không rõ nguồn gốc được đưa tới quán ăn trên đường Trương Định (Hà Nội). 

Thanh Hóa: Phát hiện chất cấm trong chăn nuôi
Thanh Hóa: Phát hiện chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN - Hai hộ chăn nuôi và một trong trại đã sử dụng chất cấm Salbutamol vượt ngưỡng cho phép đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Thanh Hóa: Phát hiện chất cấm trong chăn nuôi

Thanh Hóa: Phát hiện chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN - Hai hộ chăn nuôi và một trong trại đã sử dụng chất cấm Salbutamol vượt ngưỡng cho phép đã bị cơ quan chức năng phát hiện.

Nhận diện 5 loại rau bẩn tồn dư nhiều hóa chất
Nhận diện 5 loại rau bẩn tồn dư nhiều hóa chất

Rau muống, rau cải, giá đỗ, các loại đậu, mướp đắng là 5 loại rau thông dụng nhưng tồn dư lượng thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật. Phân biệt rau bẩn, sạch thế nào?

Nhận diện 5 loại rau bẩn tồn dư nhiều hóa chất

Nhận diện 5 loại rau bẩn tồn dư nhiều hóa chất

Rau muống, rau cải, giá đỗ, các loại đậu, mướp đắng là 5 loại rau thông dụng nhưng tồn dư lượng thuốc trừ sâu, bảo vệ thực vật. Phân biệt rau bẩn, sạch thế nào?

Đà Nẵng: Người dân tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng
Đà Nẵng: Người dân tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng

VOV.VN - Người dân Đà Nẵng tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng, đây là chất màu tổng hợp chỉ được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm vải, giấy, gỗ…

Đà Nẵng: Người dân tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng

Đà Nẵng: Người dân tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng

VOV.VN - Người dân Đà Nẵng tự ý cho chất cấm để làm đẹp măng, đây là chất màu tổng hợp chỉ được sử dụng trong công nghiệp để nhuộm vải, giấy, gỗ…

Đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm trong chăn nuôi
Đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm vào trong nước, các cơ sở sản xuất thức ăn hầu như rất ít sử dụng.  

Đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm trong chăn nuôi

Đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm trong chăn nuôi

VOV.VN -Bộ trưởng Cao Đức Phát khẳng định đã triệt được nguồn nhập khẩu chất cấm vào trong nước, các cơ sở sản xuất thức ăn hầu như rất ít sử dụng.