Hàng trăm người đổ về khu vực mỏ vàng Bồng Miêu khai thác trái phép

VOV.VN -Hàng trăm người đổ về khu vực mỏ vàng Bồng Miêu khai thác vàng trái phép gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Nghe thời sự trưa 14/4

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Kon Tum về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang về cơ chế cho mô hình khu hành chính kinh tế đặc biệt Phú Quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, phải có quy hoạch lớn để phát triển Phủ Quốc thành một điểm đến nổi tiếng của khu vực và thế giới, cạnh tranh quốc tế.

Tái diễn tình trạng hàng trăm người đổ về khu vực mỏ vàng Bồng Miêu khai thác vàng trái phép gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng do hóa chất độc hại xả thẳng ra môi trường.

Sáng nay, cảnh sát Chiba của Nhật Bản đã bắt giữ nghi can vụ sát hại bé Lê Thị Nhật Linh.

Mỹ triển khai quân tới Ba Lan, đây là động thái đào sâu hơn căng thẳng giữa Mỹ và Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên