Trốn nã vẫn giả danh đại tá quân đội đi lừa đảo

Bị công an truy nã, Lê Thành Hùng vẫn giả danh đại tá quân đội rồi tiếp tục lừa đảo lấy tiền của nhiều người.

Ngày 4/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.HCM cho biết đã bàn giao Lê Thành Hùng (46 tuổi, ngụ Sóc Trăng) cho Phòng CSĐT tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Theo tài liệu điều tra, trước đó Hùng từng làm Phó giám đốc Công ty cổ phần văn hóa Vũ Trụ (Q.Bình Tân) và thường mặc quân phục sĩ quan quân đội.

Hùng giả danh đại tá quân đội khi bị bắt về trụ sở cơ quan công an.

Hùng đi gặp nhiều người “nổ” là xin được các loại giấy phép, trong đó có giấy phép kinh doanh karaoke... và lừa lấy tiền của các nạn nhân.

Năm 2013, Hùng bỏ trốn và bị Công an TP.HCM truy nã tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình bỏ trốn, Hùng tiếp tục giả danh đại tá quân đội tiếp tục đi gặp nhiều người, hứa giúp họ xin giấy phép rồi lừa lấy tiền của nhiều người.

Sau thời gian theo dõi, đêm 3/11, trinh sát PC52 ập vào kiểm tra một căn nhà trên đường số 4, P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức bắt giữ được Hùng, thu giữ nhiều vật chứng liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh đại tá để lừa đảo
Giả danh đại tá để lừa đảo

Nhặt được giấy giới thiệu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, đối tượng giả danh cán bộ “được cử đi thu hồi đất rừng bị khai thác trái phép” để lừa đảo.

Giả danh đại tá để lừa đảo

Giả danh đại tá để lừa đảo

Nhặt được giấy giới thiệu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Nông, đối tượng giả danh cán bộ “được cử đi thu hồi đất rừng bị khai thác trái phép” để lừa đảo.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng
Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Giả danh đại tá công an, lừa đảo gần 2 tỷ đồng

Nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn quốc đã trở thành nạn nhân của Nhứt và đồng bọn.

Giả danh Đại tá công an lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ
Giả danh Đại tá công an lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ

Đối tượng đã lừa tình đối với 7 người phụ nữ và hàng chục triệu đồng của nhiều người khác nhờ mác Đại tá công an.

Giả danh Đại tá công an lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ

Giả danh Đại tá công an lừa tiền, lừa tình nhiều phụ nữ

Đối tượng đã lừa tình đối với 7 người phụ nữ và hàng chục triệu đồng của nhiều người khác nhờ mác Đại tá công an.