Về xứ Thanh đi thuyền “Ngược xuôi sông Mã”

VOV.VN - "Ngược xuôi sông Mã" là tuyến du lịch đường thủy đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa.

Tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã” xuất phát từ bến tàu Hàm Long bên chân cầu Hàm Rồng. Khách có thể ngược dòng sông qua Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng, cạnh ngọn đồi C4, được sống lại một thời lịch sử oai hùng của quân dân Thanh Hóa trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Dẫu trải qua thời gian, những chứng tích vẫn còn hiện hữu, sừng sững soi bóng xuống dòng sông Mã anh hùng như: Cầu Hàm Rồng, Núi Ngọc, Đồi Quyết Thắng, đồi C4.  Quá bộ lên bờ, du khách sẽ được vãn cảnh chùa Sùng Nghiêm ở làng Yên Vực, phường Tào Xuyên, tham quan di tích Bia tưởng niệm giáo viên, học sinh hy sinh trên công trường đắp đê sông Mã, cùng bao câu chuyện về đất và người nơi đây.

Xuôi dòng sông Mã, du khách có thể ra Cảng Hới, thị xã Sầm Sơn. Điểm xuyết trên mặt sông yên bình là những chiếc thuyền nan của cư dân làm nghề chài lưới ven bờ. Qua cầu Nguyệt Viên, vào thăm cảng Lễ Môn tấp nập trên thuyền dưới bến. Những cơn gió mát từ biển thổi vào báo hiệu thuyền ra gần tới Cảng Hới, cách bãi tắm Sầm Sơn chưa đầy 3 km. Dừng chân tại đây, du khách sẽ tới thăm bến cảng, nơi đón đồng bào miền Nam ra Bắc tập kết năm 1954.

Du thuyền đưa du khách trải nghiệm tour Ngược xuôi sông Mã 

Đi bộ khoảng 300 m từ bến thuyền, dọc theo đường Hồ Xuân Hương, du khách được vãn cảnh đền Cá Lập - di tích được xếp hạng Quốc gia và chùa Khải Nam. Sau đó, lên thuyền, du khách được thả lòng mình cùng những điệu lý, câu hò, thỏa sức ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên, vừa được thưởng thức những món ăn đặc sản miền sông nước xứ Thanh để rồi, trên hành trình xuôi ngược của cuộc đời, luôn nhớ về một vùng đất anh hùng, một thời đạn bom dữ dội mà sâu lắng tình người....

Bà Lê Thị Thoa, du khách ở tỉnh Bắc Giang chia sẻ: "Tôi thực sự bị người Thanh Hóa chinh phục, họ rất nhiệt tình, phục vụ không còn gì để nói. Tour du lịch “ Ngược xuôi sông Mã” làm tôi rất hài lòng. Hy vọng lần đi về này chúng tôi giới thiệu với bạn bè, kết hợp với mọi người trên đất nước kết nối để về Thanh Hóa, thăm miền di tích lịch sử của Thanh Hóa".

Ông Hoàng Văn Huy, Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý đường thủy nội địa và Xây dựng giao thông Thanh Hóa- đơn vị tổ chức tour “Ngược xuôi sông Mã” cho biết: sản phẩm này bước đầu được rất nhiều du khách thích thú, nhiều doanh nghiệp du lịch quan tâm. Đây sẽ là cơ sở để công ty đầu tư thêm một tàu du lịch đảm bảo các điều kiện an toàn, lịch sự, nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

"Sông Mã anh hùng là một con sông đã đi vào huyền thoại của tỉnh Thanh Hóa, là nơi để mọi người đến chiêm ngưỡng, thưởng thức những chiến tích của một thời bom đạn. Đối với những người làm du lịch chúng tôi mong muốn mang đến cho du khách các vùng miền ở Việt Nam, chính người Thanh Hóa hiểu được tất cả tiềm năng đó với sứ mệnh và bằng trách nhiệm của mình", ông Huy nói.

Đến với tour Ngược xuôi sông Mã du khách được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cầu Hàm Rồng- chiến tích một thời oai hùng

Việc ngành du lịch Thanh Hóa mở thêm tour “Ngược xuôi sông Mã” không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm du lịch mới tới du khách, mà qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh du lịch về việc khai thác các giá trị lịch sử, văn hóa, điều kiện tự nhiên, danh lam thắng cảnh, phát triển loại hình du lịch đường thủy nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thu hút du khách đến với Thanh Hóa ngày càng nhiều hơn.

Bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho rằng: "Để tuyến du lịch “Ngược xuôi sông Mã” trở thành sản phẩm riêng biệt, mang đặc trưng riêng của du lịch Thanh Hóa, trong thời gian tới tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật thiết yếu như: Bến đỗ, bãi đỗ xe, khu vực bán vé và giới thiệu du lịch, nhà chờ, nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch tại tất cả các bến du lịch thuộc hai bờ sông Mã. Tỉnh Thanh Hóa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về mặt cơ chế và thủ tục đầu tư để các doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác tuyến du lịch “Ngược xuôi sông Mã”.

Với phong cảnh hữu tình, văn hóa bản địa đặc sắc, ẩm thực mới lạ và hấp dẫn, tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã” hứa hẹn mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị khi đến với xứ Thanh. Ngành du lịch Thanh Hóa chủ trương đẩy mạnh liên kết, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư cơ sở vật chất, trang bị kiến thức về lịch sử văn hóa, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên, nâng cao chất lượng dịch vụ… để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch
9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch

Lưu tâm những gợi ý dưới đây, bạn sẽ không gặp phiền toái trong việc sắp xếp hành lý du lịch.

9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch

9 lời khuyên hữu ích trong việc bảo quản hành lý khi đi du lịch

Lưu tâm những gợi ý dưới đây, bạn sẽ không gặp phiền toái trong việc sắp xếp hành lý du lịch.

Dạo chơi những làng chài Ninh Thủy
Dạo chơi những làng chài Ninh Thủy

Từ bao đời nay, những thế hệ ngư dân ở làng chài cổ Ninh Thủy vẫn giữ lối sống quần cư và sự hồn hậu chất phác vốn có.

Dạo chơi những làng chài Ninh Thủy

Dạo chơi những làng chài Ninh Thủy

Từ bao đời nay, những thế hệ ngư dân ở làng chài cổ Ninh Thủy vẫn giữ lối sống quần cư và sự hồn hậu chất phác vốn có.

Ngắm các danh thắng thế giới tuyệt đẹp từ góc nhìn trên cao
Ngắm các danh thắng thế giới tuyệt đẹp từ góc nhìn trên cao

VOV.VN -Những bức ảnh chụp bởi máy bay, trực thăng hay flycam mang đến cho người xem cơ hội được khám phá vẻ đẹp toàn cảnh của các địa điểm nổi tiếng thế giới.

Ngắm các danh thắng thế giới tuyệt đẹp từ góc nhìn trên cao

Ngắm các danh thắng thế giới tuyệt đẹp từ góc nhìn trên cao

VOV.VN -Những bức ảnh chụp bởi máy bay, trực thăng hay flycam mang đến cho người xem cơ hội được khám phá vẻ đẹp toàn cảnh của các địa điểm nổi tiếng thế giới.

Lễ công bố tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”
Lễ công bố tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”

VOV.VN - Hôm nay (4/4), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công bố tour du lịch mới "Ngược xuôi sông Mã” tại bến thuyền Hàm Rồng.

Lễ công bố tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”

Lễ công bố tour du lịch “Ngược xuôi sông Mã”

VOV.VN - Hôm nay (4/4), Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công bố tour du lịch mới "Ngược xuôi sông Mã” tại bến thuyền Hàm Rồng.

Đà Nẵng tăng an ninh cho lễ hội pháo hoa
Đà Nẵng tăng an ninh cho lễ hội pháo hoa

Ngành du lịch Đà Nẵng đã xin phép tăng số lượng vệ sĩ, công an nhằm kiểm soát vé và an ninh trật tự tại cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Đà Nẵng tăng an ninh cho lễ hội pháo hoa

Đà Nẵng tăng an ninh cho lễ hội pháo hoa

Ngành du lịch Đà Nẵng đã xin phép tăng số lượng vệ sĩ, công an nhằm kiểm soát vé và an ninh trật tự tại cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

Vòng quanh thế giới ngắm sắc hoa bung nở vào mùa xuân
Vòng quanh thế giới ngắm sắc hoa bung nở vào mùa xuân

VOV.VN -Nếu là người yêu thích hoa, một tour du lịch đến các xứ sở có những cánh đồng hoa nổi tiếng trên thế giới vào mùa xuân sẽ khiến bạn không muốn bỏ lỡ.

Vòng quanh thế giới ngắm sắc hoa bung nở vào mùa xuân

Vòng quanh thế giới ngắm sắc hoa bung nở vào mùa xuân

VOV.VN -Nếu là người yêu thích hoa, một tour du lịch đến các xứ sở có những cánh đồng hoa nổi tiếng trên thế giới vào mùa xuân sẽ khiến bạn không muốn bỏ lỡ.

Độc đáo nghệ thuật Trúc Chỉ ở Huế
Độc đáo nghệ thuật Trúc Chỉ ở Huế

VOV.VN -Trúc Chỉ là nghệ thuật chế tác giấy thủ công trong giai đoạn cuối cùng khi seo giấy, cho phép các nghệ sĩ tạo tác các tác phẩm trực tiếp lên khuôn giấy. 

Độc đáo nghệ thuật Trúc Chỉ ở Huế

Độc đáo nghệ thuật Trúc Chỉ ở Huế

VOV.VN -Trúc Chỉ là nghệ thuật chế tác giấy thủ công trong giai đoạn cuối cùng khi seo giấy, cho phép các nghệ sĩ tạo tác các tác phẩm trực tiếp lên khuôn giấy. 

12h trưa, du khách quốc tế đổ ra biển Hội An để trốn nóng, tắm nắng
12h trưa, du khách quốc tế đổ ra biển Hội An để trốn nóng, tắm nắng

Buổi sáng, trưa rồi đến lúc chiều tối, hay thậm chí là đêm, tại một số bãi tắm ở biển Hội An liên tục có mặt từng lượt du khách ra vào vui chơi, tắm biển.

12h trưa, du khách quốc tế đổ ra biển Hội An để trốn nóng, tắm nắng

12h trưa, du khách quốc tế đổ ra biển Hội An để trốn nóng, tắm nắng

Buổi sáng, trưa rồi đến lúc chiều tối, hay thậm chí là đêm, tại một số bãi tắm ở biển Hội An liên tục có mặt từng lượt du khách ra vào vui chơi, tắm biển.

“Giếng tử thần” Jacob thu hút du khách ưa mạo hiểm
“Giếng tử thần” Jacob thu hút du khách ưa mạo hiểm

VOV.VN - “Giếng tử thần” Jacob là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhất của nước Mỹ, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.

“Giếng tử thần” Jacob thu hút du khách ưa mạo hiểm

“Giếng tử thần” Jacob thu hút du khách ưa mạo hiểm

VOV.VN - “Giếng tử thần” Jacob là một trong những hiện tượng thiên nhiên kỳ thú nhất của nước Mỹ, thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm.

Cách ứng phó khẩn cấp khi bị cướp ở nước ngoài
Cách ứng phó khẩn cấp khi bị cướp ở nước ngoài

Một trong những việc đầu tiên nên làm khi bất ngờ bị cướp lúc đang du lịch nước ngoài là nhờ chỉ đường tới đại sứ quán và đồn công an để được trợ giúp.

Cách ứng phó khẩn cấp khi bị cướp ở nước ngoài

Cách ứng phó khẩn cấp khi bị cướp ở nước ngoài

Một trong những việc đầu tiên nên làm khi bất ngờ bị cướp lúc đang du lịch nước ngoài là nhờ chỉ đường tới đại sứ quán và đồn công an để được trợ giúp.

Những điểm vui chơi ngày lễ cho trẻ em ở Hà Nội
Những điểm vui chơi ngày lễ cho trẻ em ở Hà Nội

Trang trại đồng quê Ba Vì, Erahouse hay công viên Kolorado là những điểm đến phù hợp với trẻ em trong dịp nghỉ dài sắp tới. 

Những điểm vui chơi ngày lễ cho trẻ em ở Hà Nội

Những điểm vui chơi ngày lễ cho trẻ em ở Hà Nội

Trang trại đồng quê Ba Vì, Erahouse hay công viên Kolorado là những điểm đến phù hợp với trẻ em trong dịp nghỉ dài sắp tới.