CMG.ASIA tiếp tục đồng hành cùng tuyển Việt Nam tại SEA Games 29

VOV.VN - Trước thềm Sea Games 29, CMG.ASIA đã ký Hợp đồng tài trợ 1 tỷ đồng với Ủy ban Olympic Việt Nam cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Tiếp tục hoạt động đồng hành cùng Sea Games, mới đây, CMG.ASIA đã phối hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Muay Tp.HCM và Á hậu Lệ Hằng tổ chức thăm hỏi và động viên các vận động viên đang thi đấu tại đấu trường Sea Games 29.

CMG.ASIA tiếp tục đồng hành cùng tuyển Việt Nam tại SEA Games 29
Trong khuôn khổ hoạt động này, đại diện CMG.ASIA: ông Huy Phan – Phó Chủ tịch CMG.ASIA, Đồng Chủ tịch Liên đoàn Muay Tp.HCM, bà Phan Diệu Huyền – Giám đốc Truyền thông CMG.ASIA và Á hậu Lệ Hằng đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với ông Trần Văn Mạnh – Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam và ông Sakchye Tapsuwan – Chủ tịch Liên đoàn Muay Nghiệp dư Quốc tế IFMA.

Đoàn cũng đã tham dự và cổ vũ cho đội tuyển Muay Việt Nam trong ngày đầu ra quân với trận thi đấu mở màn tại hạng cân 57 kg – khi “độc cô cầu bại” 7 lần vô địch thế giới Nguyễn Trần Duy Nhất chính thức thượng đài. Tham gia Sea Games lần này, Duy Nhất đã ép cân để thi đấu tại hạng cân 57 kg để đủ chuẩn tham dự theo quy định của Ban tổ chức trong khi thế mạnh của anh là tại hạng cân 60 kg. Với tinh thần quyết tâm và chiến thuật hợp lý, Duy Nhất đã vượt qua đối thủ người Lào để giành chiến thắng.

Từ hàng ghế khán giả ủng hộ cho võ sỹ Việt Nam, Lệ Hằng chia sẻ “Hằng rất vinh dự khi được tham gia đồng hành cùng tuyển Việt Nam tại Sea Games lần này. Mong rằng với sự ủng hộ từ những cổ động viên tại quê nhà và những đơn vị tài trợ sẽ tiếp thêm sức mạnh để các vận động viên của chúng ta nỗ lực thi đấu và mang về những thành tích cao cho đất nước.”

Sau trận đấu, ông Huy Phan – Chủ tịch Liên đoàn Muay Tp.HCM, Phó Chủ tịch CMG.ASIA cũng gửi lời chúc mừng cho chiến thắng đầu tiên của Duy Nhất tại giải đấu và khích lệ tinh thần để đội tuyển Việt Nam giành được thành tích xuất sắc cho kỳ Sea Games lần này.

Được biết, ngay trước Sea Games 29, Duy Nhất cũng vinh dự nhận danh hiệu “Vận động viên của năm” do Tập đoàn CMG.ASIA bình chọn, và cũng chính Á hậu Lệ Hằng là người công bố và trao tặng giải thưởng này cho anh trên sân khấu giải thưởng CMG.ASIA Awards 2017 vào ngày 20/8. Trong trận đấu đầu tiên của Duy Nhất tại Sea Games 29 này, Lệ Hằng và CMG.ASIA một lần nữa lại đồng hành và cổ vũ cho anh trên khán đài.

Trước đó, ngày 18/8, CMG.ASIA cũng phối hợp với Liên đoàn Muay Tp.HCM tổ chức Đêm tranh tài Muay Fight Night tại nhà thi đấu quân khu 7 trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Tập đoàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc thi thể hình hàng đầu thế giới sắp có mặt tại Việt Nam
Cuộc thi thể hình hàng đầu thế giới sắp có mặt tại Việt Nam

VOV.VN - CMG.ASIA sẽ đưa Muscle Contest- cuộc thi thể hình lớn hàng đầu thế giới về Việt Nam vào ngày 19/8 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 – TP HCM.

Cuộc thi thể hình hàng đầu thế giới sắp có mặt tại Việt Nam

Cuộc thi thể hình hàng đầu thế giới sắp có mặt tại Việt Nam

VOV.VN - CMG.ASIA sẽ đưa Muscle Contest- cuộc thi thể hình lớn hàng đầu thế giới về Việt Nam vào ngày 19/8 tại Nhà thi đấu Quân khu 7 – TP HCM.

 “Độc cô cầu bại” Duy Nhất quyết tâm giành HCV tại SEA Games 29
“Độc cô cầu bại” Duy Nhất quyết tâm giành HCV tại SEA Games 29

VOV.VN - “Độc cô cầu bại” Duy Nhất quyết tâm giành HCV tại SEA Games 29, để bổ sung vào bộ sưu tập của mình.

 “Độc cô cầu bại” Duy Nhất quyết tâm giành HCV tại SEA Games 29

“Độc cô cầu bại” Duy Nhất quyết tâm giành HCV tại SEA Games 29

VOV.VN - “Độc cô cầu bại” Duy Nhất quyết tâm giành HCV tại SEA Games 29, để bổ sung vào bộ sưu tập của mình.

Duy Nhất đoạt giải VĐV của năm trước khi thi đấu tại SEA Games 29
Duy Nhất đoạt giải VĐV của năm trước khi thi đấu tại SEA Games 29

VOV.VN - "Độc cô cầu bại" của Muay Việt Nam được vinh danh trước ngày anh sang Malaysia tranh tài tại SEA Games 29.

Duy Nhất đoạt giải VĐV của năm trước khi thi đấu tại SEA Games 29

Duy Nhất đoạt giải VĐV của năm trước khi thi đấu tại SEA Games 29

VOV.VN - "Độc cô cầu bại" của Muay Việt Nam được vinh danh trước ngày anh sang Malaysia tranh tài tại SEA Games 29.