Nổ ở mỏ khai thác đá, một công nhân tử nạn

Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng 1 công nhân ở mỏ khai thác đá Hòn Sóc, Kiên Giang vẫn không qua khỏi sau vụ nổ.

Ngày 4/2, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết sáng cùng ngày, Công an huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đã chuyển mẫu thuốc nổ thu thập tại hiện trường vụ nổ ở mỏ đá Hòn Sóc về Viện Giám định Hình sự Bộ Công an để tìm ra nguyên nhân vụ nổ khiến ông Nguyễn Văn Sơn (SN 1977, công nhân xe cuốc thuộc Công ty CP khai thác vật liệu xây dựng Kiên Giang) tử nạn sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

 Công nhân đang gia công thuê tại 1 điểm tập kết đá gần mỏ khai thác đá Hòn Sóc

Trước đó, vào lúc hơn 17 giờ ngày 1/2, trong lúc ông Sơn đang khai thác đá bằng xe cuốc chuyên dụng thì bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến ông bị thương nặng ở vùng ngực. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị thương quá nặng nên ông Sơn đã tử vong vào lúc 21 giờ cùng ngày.

Được biết, trước đó 1 ngày, phía công ty đã cho nổ ở nhiều điểm để lấy đá. Kkhi các công nhân vào công trường để cuốc đá thì xảy ra sự cố đáng tiếc này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập hầm vàng, 1 người chết, 1 người mất tích
Sập hầm vàng, 1 người chết, 1 người mất tích

Do khối lượng đất đá quá lớn nên phải sau 3h đào bới, thi thể của một nạn nhân mới được đưa ra khỏi hầm vàng, ngoài ra còn một nạn nhân mất tích.

Sập hầm vàng, 1 người chết, 1 người mất tích

Sập hầm vàng, 1 người chết, 1 người mất tích

Do khối lượng đất đá quá lớn nên phải sau 3h đào bới, thi thể của một nạn nhân mới được đưa ra khỏi hầm vàng, ngoài ra còn một nạn nhân mất tích.

Vụ sập hầm đào vàng: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân
Vụ sập hầm đào vàng: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Đến 17h ngày 1/1, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 2 là anh Nguyễn Văn M, trú tại thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam)

Vụ sập hầm đào vàng: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Vụ sập hầm đào vàng: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Đến 17h ngày 1/1, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nạn nhân thứ 2 là anh Nguyễn Văn M, trú tại thôn Trung Sơn, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh (Quảng Nam)

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện
Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện

Nạn nhân đã hoàn toàn bình phục sau thời gian được tích cực điều trị, chăm sóc đặc biệt với các chuyên gia y tế và bác sĩ tâm lý luôn túc trực bên cạnh.

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện

Nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm thủy điện đã xuất viện

Nạn nhân đã hoàn toàn bình phục sau thời gian được tích cực điều trị, chăm sóc đặc biệt với các chuyên gia y tế và bác sĩ tâm lý luôn túc trực bên cạnh.

Lập tổ điều tra liên ngành sự cố sập hầm thủy điện Lâm Đồng
Lập tổ điều tra liên ngành sự cố sập hầm thủy điện Lâm Đồng

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, chậm nhất đến đầu tháng 4/2015, tổ điều tra phải hoàn thành công tác để báo cáo Chính phủ có kết luận cuối cùng.

Lập tổ điều tra liên ngành sự cố sập hầm thủy điện Lâm Đồng

Lập tổ điều tra liên ngành sự cố sập hầm thủy điện Lâm Đồng

VOV.VN-Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, chậm nhất đến đầu tháng 4/2015, tổ điều tra phải hoàn thành công tác để báo cáo Chính phủ có kết luận cuối cùng.

Vụ sập hầm thủy điện: Phát hiện sai phạm từ đơn vị thi công
Vụ sập hầm thủy điện: Phát hiện sai phạm từ đơn vị thi công

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư năng lượng VN cho rằng việc tổ chức thi công công trình này có nhiều vấn đề yếu kém.

Vụ sập hầm thủy điện: Phát hiện sai phạm từ đơn vị thi công

Vụ sập hầm thủy điện: Phát hiện sai phạm từ đơn vị thi công

Chủ tịch Hiệp hội Các nhà đầu tư năng lượng VN cho rằng việc tổ chức thi công công trình này có nhiều vấn đề yếu kém.