Thủ tướng lạc quan về mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lạc quan về triển vọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay.

Chiều nay (25/5), thảo luận tại tổ trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lạc quan về triển vọng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ chiều 25/5

Thảo luận ở tổ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm ngoái, hạn mặn ở Nam bộ gây thiệt hại tương đương 0,5% GDP, cộng thêm mất 0,5% GDP do hậu quả Formosa gây ra. Tuy nhiên, năm nay Thủ tướng tin rằng kinh tế sẽ phát triển tốt với mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 – 7%.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ ra các yếu tố làm giảm đà tăng trưởng như giải ngân chậm vốn đầu tư công, thủ tục đầu tư công rất phức tạp... Bên cạnh đó còn do một số lý do khách quan như giá dầu thế giới giảm, vụ Galaxy Note7 gây thiệt hại tỷ USD, tương đương 0,5% GDP... Mặc dù vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, không thể ca mãi bài ca “do khách quan” dẫn đến tăng trưởng chậm.

Thủ tướng nhấn mạnh: Thời gian tới thủ tục đầu tư công cần phải được khắc phục, tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp phải được đẩy mạnh. Phải tính tới từng mặt hàng, từng cấu phần tăng trưởng, trong đó có đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư vào nông nghiệp, kích thích du lịch, sản xuất công nghiệp, điện tử…

Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng cũng lưu ý: Cần chú trọng tới các chỉ tiêu việc làm, xóa đói giảm nghèo… Lạm phát phải cố gắng giữ ở dưới mức 4%.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng quan ngại về tình trạng khai thác cát lòng sông, các tội phạm kinh tế, trật tự xã hội, công tác thông tin, truyền thông…

“Tinh thần đổi mới quyết liệt, hội nhập để phục vụ nhân dân, doanh nghiệp. Có 1 bộ phận cán bộ chưa gắn trách nhiệm đầy đủ nên hệ thống của chúng ta chưa đồng bộ. Không chỉ có lãnh đạo cấp cao, mà còn lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, tới cấp phường xã cần phải làm tốt hơn trong công tác thực thị công vụ,” Thủ tướng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

PwC: GDP Việt Nam đứng thứ 20 thế giới vào năm 2050
PwC: GDP Việt Nam đứng thứ 20 thế giới vào năm 2050

Năm 2050, Trung Quốc vẫn được dự báo là nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo sau là Ấn Độ và Mỹ nếu xét theo GDP ngang giá sức mua.

PwC: GDP Việt Nam đứng thứ 20 thế giới vào năm 2050

PwC: GDP Việt Nam đứng thứ 20 thế giới vào năm 2050

Năm 2050, Trung Quốc vẫn được dự báo là nền kinh tế lớn nhất thế giới, theo sau là Ấn Độ và Mỹ nếu xét theo GDP ngang giá sức mua.

GDP quý I chững lại, áp lực đạt mục tiêu dồn lên các quý còn lại
GDP quý I chững lại, áp lực đạt mục tiêu dồn lên các quý còn lại

VOV.VN -Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2017 ước tính tăng 5,10% so với cùng kỳ năm trước.    

GDP quý I chững lại, áp lực đạt mục tiêu dồn lên các quý còn lại

GDP quý I chững lại, áp lực đạt mục tiêu dồn lên các quý còn lại

VOV.VN -Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2017 ước tính tăng 5,10% so với cùng kỳ năm trước.    

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ làm rõ tính xác thực số liệu tăng GDP
Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ làm rõ tính xác thực số liệu tăng GDP

VOV.VN - Ủy ban Kinh tế đề nghị chính phủ làm rõ hơn 6 vấn đề, trong đó có xác thực các số liê%3ḅu về chỉ số tăng trưởng GDP...

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ làm rõ tính xác thực số liệu tăng GDP

Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ làm rõ tính xác thực số liệu tăng GDP

VOV.VN - Ủy ban Kinh tế đề nghị chính phủ làm rõ hơn 6 vấn đề, trong đó có xác thực các số liê%3ḅu về chỉ số tăng trưởng GDP...

Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, nhưng khó đạt mục tiêu GDP 6,7%
Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, nhưng khó đạt mục tiêu GDP 6,7%

VOV.VN -Theo nhiều phân tích, GDP Việt Nam quý 1  tăng chậm lại chỉ là bước lùi nhỏ, thời gian tới kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục đà phục hồi.

Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, nhưng khó đạt mục tiêu GDP 6,7%

Kinh tế Việt Nam tiếp tục đà phục hồi, nhưng khó đạt mục tiêu GDP 6,7%

VOV.VN -Theo nhiều phân tích, GDP Việt Nam quý 1  tăng chậm lại chỉ là bước lùi nhỏ, thời gian tới kinh tế Việt Nam dự báo sẽ tiếp tục đà phục hồi.

Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%
Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%

VOV.VN - Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu GDP cả năm đạt 6,7%.

Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%

Chính phủ quyết tâm đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP cả năm 6,7%

VOV.VN - Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phấn đấu GDP cả năm đạt 6,7%.