Hoa khôi Taekwondo Châu Tuyết Vân và Lê Văn Công được vinh danh

VOV.VN - Sáng nay (5/11), UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương và trao thưởng cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc.

Sáng nay (5/11), UBND TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ biểu dương và trao thưởng lực lượng thể thao TP. Hồ Chí Minh thi đấu xuất sắc tại Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Paragames) lần thứ 9 và Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 5.

Tại Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 9 và Đại hội các môn thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á lần thứ 5, đoàn thể thao TP. Hồ Chí Minh là nòng cốt với nhiều vận động viên chủ lực và đã có đóng góp lớn vào thành công chung của đoàn thể thao Việt Nam.

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng TC TDTT và ông Huỳnh Cách Mạng PCT UBND TPHCM trao thưởng cho các VĐV (Ảnh: Hà Khánh).

Cụ thể, đoàn TP. Hồ Chí Minh đóng góp 97 vận động viên/149 vận động viên đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 9, tham gia tranh tài ở 158 nội dung của 8 môn thể thao như bơi lội, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, bóng bàn.

Kết quả TP. Hồ Chí Minh đã đóng góp 35/40 huy chương vàng (chiếm 87% tổng số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam), 45 huy chương bạc, 35 huy chương đồng. Tiêu biểu như kình ngư Võ Thanh Tùng với 3 huy chương vàng, phá 3 kỷ lục Paragames, kình ngư Trịnh Thị Bích Như với 2 tấm huy chương vàng và phá 2 kỷ lục Paragames. Lực sĩ Lê Văn Công giành huy chương vàng và phá sâu kỷ lục Paragames với thành tích 181 kg.

Tại Đại hội các môn thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á lần thứ 5 tại Turkmenistan, TP. Hồ Chí Minh đóng góp 41 vận động viên tổng số 130 vận động viên đoàn thể thao Việt Nam, phần lớn tham dự bằng nguồn kinh phí xã hội hóa.

Kỷ lục gia Lê  Văn Công không giấu nổi niềm vui trong ngày được vinh danh (Ảnh: Hà Khánh).

Kết quả đoàn TP. Hồ Chí Minh đã đóng góp 6 huy chương vàng (trên tổng số 13 huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam). Trong đó tiêu biểu như kỳ thủ Lê Quang Liêm giành 3 huy chương vàng ở môn cờ vua, lực sỹ Thạch Kim Tuấn giành huy chương vàng ở môn cử tạ, Châu Tuyết Vân cùng với Lệ Kim và Tuyết Mai đoạt huy chương vàng  ở nội dung Taekwondo đồng đội biểu diễn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã chúc mừng thành tích của các vận động viên và cho rằng những thành tích của các vận động viên, nhất là các vận động viên khuyết tật là “những tấm gương thể hiện nghị lực, ý chí, lòng quyết tâm vượt khó, khát vọng vươn lên mạnh mẽ” và mong muốn sẽ có sự quan tâm nhiều hơn để hướng tới những thành tích cao hơn tại Đại hội Thể thao Châu Á và Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á năm 2018; Olympic và Paralympic năm 2020.

Các vận động viên tiêu biểu cũng đã tham gia giao lưu và nói lên những tâm tư, nguyện vọng của mình. Vận động viên Lê Văn Công, người đã giành huy chương vàng và phá sâu kỷ lục Paragames cho biết: “Tôi rất vui và xúc động vì những đóng góp vào thể thao người khuyết tật của thành phố đã được thành phố công nhân và được lãnh đạo quan tâm. Tôi cũng rất vinh dự và hy vọng là ngành thể dục thể thao thành phố sẽ tạo điều kiện tốt cho các vận động viên thể thao người khuyết tật để các anh chị em người khuyết tật sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho nền thể thao thành phố”.

Châu Tuyết Vân rạng rỡ bên cạnh các đồng đội (Ảnh: Hà Khánh).

Vận động viên Châu Tuyết Vân, huy chương vàng ở nội dung Taekwondo đồng đội biểu diễn tại Đại hội các môn thể thao trong nhà và Võ thuật Châu Á cũng có sự đồng cảm với các vận động viên khuyết tật: “Hôm nay em rất vui và hạnh phúc. Em cảm thấy buổi lễ hôm nay rất đáng trân trọng vì vừa trao bằng khen các vận động viên đạt huy chương tại Indoor Games và bên cạnh đó các anh chị Paragames cũng được khen thưởng. Và mong rằng các anh chị sẽ nhận được những điều đáng hơn những gì mình đã bỏ ra”.

Dịp này, UBND TP. Hồ Chí Minh đã trao bằng khen cho 97 huấn luyện viên, vận động viên đã đạt thành tích xuất sắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quê nhà Hà Tĩnh ngập tràn niềm vui cùng đô cử Lê Văn Công
Quê nhà Hà Tĩnh ngập tràn niềm vui cùng đô cử Lê Văn Công

Tại quê nhà của Lê Văn Công ở phường Đại Nài (TP.Hà Tĩnh) ngập tràn niềm vui khi họ hàng, lối xóm sum vầy chúc mừng cho thành công của anh.

Quê nhà Hà Tĩnh ngập tràn niềm vui cùng đô cử Lê Văn Công

Quê nhà Hà Tĩnh ngập tràn niềm vui cùng đô cử Lê Văn Công

Tại quê nhà của Lê Văn Công ở phường Đại Nài (TP.Hà Tĩnh) ngập tràn niềm vui khi họ hàng, lối xóm sum vầy chúc mừng cho thành công của anh.

“Huy chương vàng của Lê Văn Công là sự cố gắng phi thường”
“Huy chương vàng của Lê Văn Công là sự cố gắng phi thường”

VOV.VN - Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam trực tiếp khen thưởng Lê Văn Công khi anh có thành tích ấn tượng tại Paralympic ở Brazil.

“Huy chương vàng của Lê Văn Công là sự cố gắng phi thường”

“Huy chương vàng của Lê Văn Công là sự cố gắng phi thường”

VOV.VN - Ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam trực tiếp khen thưởng Lê Văn Công khi anh có thành tích ấn tượng tại Paralympic ở Brazil.

Lực sĩ Lê Văn Công: “Hy vọng HCV truyền cảm hứng cho người khuyết tật”
Lực sĩ Lê Văn Công: “Hy vọng HCV truyền cảm hứng cho người khuyết tật”

VOV.VN - Kỷ lục gia thế giới Lê Văn Công hy vọng tấm HCV lịch sử của mình sẽ truyền cảm hứng cho người khuyết tật tập luyện, giành thành tích cao.

Lực sĩ Lê Văn Công: “Hy vọng HCV truyền cảm hứng cho người khuyết tật”

Lực sĩ Lê Văn Công: “Hy vọng HCV truyền cảm hứng cho người khuyết tật”

VOV.VN - Kỷ lục gia thế giới Lê Văn Công hy vọng tấm HCV lịch sử của mình sẽ truyền cảm hứng cho người khuyết tật tập luyện, giành thành tích cao.

Lê Văn Công, Trần Văn Vũ được ngành thể thao TP HCM vinh danh
Lê Văn Công, Trần Văn Vũ được ngành thể thao TP HCM vinh danh

VOV.VN - Lê Văn Công (cử tạ), Trần Văn Vũ (futsal), Lê Tú Chinh (điền kinh), Trần Duy Khôi (bơi lội) và Mỹ Trang (bóng bàn) là những VĐV đã được vinh danh.

Lê Văn Công, Trần Văn Vũ được ngành thể thao TP HCM vinh danh

Lê Văn Công, Trần Văn Vũ được ngành thể thao TP HCM vinh danh

VOV.VN - Lê Văn Công (cử tạ), Trần Văn Vũ (futsal), Lê Tú Chinh (điền kinh), Trần Duy Khôi (bơi lội) và Mỹ Trang (bóng bàn) là những VĐV đã được vinh danh.