Sập gác lửng ở TP HCM:Thêm 1 người tử vong, nạn nhân còn lại nguy kịch

VOV.VN -Nạn nhân sống sót trong vụ sập nhà tại TP HCM bị thương rất nặng, phải được theo dõi thêm để quyết định phương án phẫu thuật.

Chiều 27/10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ sập nhà tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP HCM. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, một nạn nhân đã tử vong ngay sau khi nhập viện.

Hai nạn nhân trong vụ sập nhà ở quận Bình Tân được Bệnh viện quận Bình Tân chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy vào 9h30 phút sáng 27/10. Nạn nhân Nhan Huệ Linh, sinh năm 1986 nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, hai bên phổi bị dập nát, đốt sống gãy.

Nạn nhân sống sót trong vụ sập nhà được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Lúc nhập viện cấp cứu, bệnh nhân còn tỉnh nhưng hoảng hốt, phản ứng chậm. Các bác sĩ Khoa Cấp cứu đã tiến hành hội chẩn và chuyển bệnh nhân lên Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục điều trị. Tại đây, bệnh nhân được điều trị tích cực nhưng đến chiều nay hai chân bị tê và yếu dần, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân phải được theo dõi thêm để quyết định phương án phẫu thuật.

Nạn nhân thứ 2 là chị Nhan Huệ Bân, sinh năm 1980, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng đã tử vong ngay sau đó.

Bác sĩ Lê Phước Đại, Trưởng kíp trực Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Nhan Huệ Bân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mất phản xạ, huyết áp tụt. Trước khi chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân đã được hồi sức tim phổi nhưng do chấn thương sọ não, dập phổi hai bên nên đã tử vong lúc 12h 10 phút./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo: Sức khỏe nạn nhân nằm viện đã ổn định
Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo: Sức khỏe nạn nhân nằm viện đã ổn định

VOV.VN - Theo các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức: Sức khỏe các nạn nhân đang được điều trị tại viện đã ổn định.

Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo: Sức khỏe nạn nhân nằm viện đã ổn định

Vụ sập nhà 107 Trần Hưng Đạo: Sức khỏe nạn nhân nằm viện đã ổn định

VOV.VN - Theo các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức: Sức khỏe các nạn nhân đang được điều trị tại viện đã ổn định.

Sập nhà, 7 học sinh tiểu học nhập viện
Sập nhà, 7 học sinh tiểu học nhập viện

Vui chơi tại khu vực nhà tiền chế của trường, 7 em học sinh tiểu học phải nhập viện do căn nhà bỗng dưng sập, đè trúng.

Sập nhà, 7 học sinh tiểu học nhập viện

Sập nhà, 7 học sinh tiểu học nhập viện

Vui chơi tại khu vực nhà tiền chế của trường, 7 em học sinh tiểu học phải nhập viện do căn nhà bỗng dưng sập, đè trúng.

Truy trách nhiệm vụ sập nhà Pháp cổ làm 2 người chết
Truy trách nhiệm vụ sập nhà Pháp cổ làm 2 người chết

Theo ông Trần Việt Trung - PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội, ngành Đường sắt phải chịu trách nhiệm giải quyết vụ sập nhà cổ.

Truy trách nhiệm vụ sập nhà Pháp cổ làm 2 người chết

Truy trách nhiệm vụ sập nhà Pháp cổ làm 2 người chết

Theo ông Trần Việt Trung - PGĐ Sở Xây dựng Hà Nội, ngành Đường sắt phải chịu trách nhiệm giải quyết vụ sập nhà cổ.

Từ vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Người dân phố cổ thấy bất an
Từ vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Người dân phố cổ thấy bất an

VOV.VN - Sau vụ sập nhà cổ, những người sống xung quanh khu vực và tại các ngôi nhà cổ bày tỏ lo lắng về sự an toàn của những ngôi nhà này.

Từ vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Người dân phố cổ thấy bất an

Từ vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Người dân phố cổ thấy bất an

VOV.VN - Sau vụ sập nhà cổ, những người sống xung quanh khu vực và tại các ngôi nhà cổ bày tỏ lo lắng về sự an toàn của những ngôi nhà này.

Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Trách nhiệm thuộc chủ sở hữu công trình?
Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Trách nhiệm thuộc chủ sở hữu công trình?

VOV.VN -Ông Lê Văn Thịnh cho rằng, trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Quản lý Dự án đường sắt khu vực 1, thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.

Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Trách nhiệm thuộc chủ sở hữu công trình?

Vụ sập nhà cổ ở Hà Nội: Trách nhiệm thuộc chủ sở hữu công trình?

VOV.VN -Ông Lê Văn Thịnh cho rằng, trách nhiệm trước hết thuộc về Ban Quản lý Dự án đường sắt khu vực 1, thuộc Tổng Công ty đường sắt Việt Nam.