TP.HCM: Lễ tri ân những người hiến thân xác cho khoa học

VOV.VN - Nhờ “những người thầy thầm lặng”, sinh viên được tiếp cận kiến thức y học về cơ thể người

Chiều 4/2, trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tri ân những người hiến thân xác cho khoa học.

Tập thể giảng viên, sinh viên, y bác sĩ của trường Đại học Y Dược TPHCM mặc niệm tri ân những người hiến thân xác
Tại buổi lễ, tập thể sinh viên và thầy cô giáo, y bác sĩ của trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh đã dành một phút mặc niệm để tri ân những người đã khuất. Hàng ngàn sinh viên các thế hệ và thân nhân những người hiến xác đã đến phòng thực tập giải phẫu để thắp hương, thăm viếng các thi hài đã được ướp xác. Sinh viên trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh gọi những người hiến xác là những người thầy thầm lặng vì tuy không trực tiếp giảng dạy nhưng chính nhờ những người hiến xác cho khoa học, họ mới được tiếp cận được kiến thức y học về cơ thể con người.

Sinh viên Huỳnh Nguyễn Anh Thư, Khoa Y, trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Chúng em rất biết ơn những người đã hiến xác cho khoa học. Giải phẫu là một môn học khó. Học trên sách vở chỉ là kiến thức tổng quát. Còn những trường hợp riêng biệt chúng em phải nhờ những người thầy thầm lặng, nhờ họ chúng em biết rõ hơn về Bộ môn Giải phẫu, về cơ thể người”.

Từ năm 1993 đến nay, Bộ môn Giải phẫu của trường Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hơn 23.800 đơn tự nguyện hiến xác cho khoa học, trong đó tiếp nhận 642 thi hài. Số lượng đã và đang được sử dụng cho dạy học và nghiên cứu khoa học là 503 thi hài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị bệnh hiểm nghèo, chỉ muốn hiến xác cho y học
Bị bệnh hiểm nghèo, chỉ muốn hiến xác cho y học

VOV.VN - Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng bị bệnh quật ngã, nếu không làm được gì cho gia đình, chí ít tôi cũng làm gì đó để giúp đỡ người khác.

Bị bệnh hiểm nghèo, chỉ muốn hiến xác cho y học

Bị bệnh hiểm nghèo, chỉ muốn hiến xác cho y học

VOV.VN - Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng bị bệnh quật ngã, nếu không làm được gì cho gia đình, chí ít tôi cũng làm gì đó để giúp đỡ người khác.

TP HCM: Tri ân những người hiến xác cho y học
TP HCM: Tri ân những người hiến xác cho y học

Đến nay, trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh  nhận được gần 12.000 đơn tình nguyện hiến xác cho y học và đã tiếp nhận trên 306 thi hài để phục vụ cho giảng dạy.

TP HCM: Tri ân những người hiến xác cho y học

TP HCM: Tri ân những người hiến xác cho y học

Đến nay, trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh  nhận được gần 12.000 đơn tình nguyện hiến xác cho y học và đã tiếp nhận trên 306 thi hài để phục vụ cho giảng dạy.