Người đứng đầu thành phố phải chịu trách nhiệm về chợ tự phát tồn tại

VOV.VN -Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu người đứng đầu huyện, thành phố phải chịu trách nhiệm trước tỉnh nếu để chợ tự phát tồn tại.

Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Chỉ thị số 12 về chấn chỉnh tình trạng buôn bán hàng rong, chợ tự phát trên địa bàn tỉnh.

Chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

UBND Bà Rịa-VũngTàu giao Sở Công thương chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiến hành rà soát quy hoạch hệ thống chợ hiện hữu để tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh chỉ đạo việc bố trí, phát triển các chợ mới, di dời các chợ cũ không đảm bảo tiêu chuẩn đến chợ mới; đồng thời giải tỏa triệt để các chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn các huyện, thành phố…

Các Sở, ngành đề xuất, kiến nghị với tỉnh về các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể đối với các dự án đầu tư xây dựng chợ. Người đứng đầu các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để chợ tự phát tồn tại và tình trạng buôn bán lấn chiến vỉa hè, lòng đường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chợ sắp sụp tiểu thương vẫn không dời sang chợ mới
Chợ sắp sụp tiểu thương vẫn không dời sang chợ mới

VOV.VN - Trong khi chợ mới vừa xây dựng khang trang, với số tiền 21 tỷ đồng, cách chợ cũ vài trăm mét nhưng tiểu thương lại không chịu vào chợ mới.

Chợ sắp sụp tiểu thương vẫn không dời sang chợ mới

Chợ sắp sụp tiểu thương vẫn không dời sang chợ mới

VOV.VN - Trong khi chợ mới vừa xây dựng khang trang, với số tiền 21 tỷ đồng, cách chợ cũ vài trăm mét nhưng tiểu thương lại không chịu vào chợ mới.

Dân Hà Nội bức bối với chợ tạm, chợ cóc gây ô nhiễm môi trường
Dân Hà Nội bức bối với chợ tạm, chợ cóc gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Việc xóa bỏ các chợ tạm, chợ cóc là công việc khó khăn, nhưng cần triển khai ngay và cần có sự phân cấp rõ ràng.

Dân Hà Nội bức bối với chợ tạm, chợ cóc gây ô nhiễm môi trường

Dân Hà Nội bức bối với chợ tạm, chợ cóc gây ô nhiễm môi trường

VOV.VN - Việc xóa bỏ các chợ tạm, chợ cóc là công việc khó khăn, nhưng cần triển khai ngay và cần có sự phân cấp rõ ràng.