Việt Nam trong tuần:

Thí sinh cầu cứu Bộ Công an vì bị dừng nhập học do án tích của bố

VOV. VN - Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư, TP HCM ngập nặng, loạn thu phí đầu năm học, 2 thí sinh ngành công an bị dừng nhập học vì án tích của bố... là những vấn đề dư luận quan tâm tuần qua.

Hai thí sinh Bùi Kiều Nhi (Tuyên Hoá, Quảng Bình) và Nguyễn Đức Ngà (Nam Đàn, Nghệ An) đều đạt 29 điểm trong kỳ thi PTTH quốc gia 2015 vừa qua. Tuy nhiên, cả hai đều gặp vấn đề về lý lịch do án tích của bố đẻ khi các em còn... chưa ra đời.

Cụ thể, Bùi Kiều Nhi đạt tổng điểm xét tuyển khối C 29 điểm, đủ điểm trúng tuyển vào Học viện Chính trị công an nhân dân, nhưng sau đó lại nhận được công văn từ công an huyện thông báo không đủ điều kiện theo học trường công an. 

Lý do là thí sinh này không khai báo trong phần khai lý lịch về người bố của Nhi từng nhận án tù treo về tội chống người thi hành công vụ.

Rất may mắn cho Nhi là Tổng cục Chính trị công an nhân dân đã có văn bản gửi Công an tỉnh Quảng Bình thông báo đồng ý cho bạn Bùi Kiều Nhi (huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) đủ điều kiện trúng tuyển và nhập học vào Học viện Chính trị công an nhân dân như nguyện vọng ban đầu. 

Còn trường hợp của Nguyễn Đức Ngà, đạt được tổng điểm khối A là 28 điểm (Toán 9, Hóa 9,5, Lý 9,5); Khối B em đạt 27 điểm tuy nhiên, do bố em đã từng bị tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích nên Ngà không đủ điều kiện để vào học HV Cảnh sát nhân dân. Hiện tại, thủ tục liên quan để em Ngà nhập học đang được dừng lại để chờ ý kiến của Công an tỉnh và Bộ Công an.

Tuần qua, dư luận còn tập trung vào những nội dung sau:

Chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

>> Dư luận Nhật Bản đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư

Chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 15 - 18/9 là một sự kiện quan trọng đối với quan hệ Việt Nam và Nhật Bản, không chỉ trong năm 2015 và còn cho những năm tiếp theo.

Trong lễ đón chính thức tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất tại Nhà khách quốc gia Akasaka, do Thủ tướng Abe Shinzō chủ trì, có sự tham gia của toàn bộ thành viên Chính phủ Nhật Bản. Đây là điều hiếm thấy trong nghi lễ ngoại giao của Nhật Bản.

Những cuộc hội đàm, hội kiến, tiếp xúc, gặp gỡ trong một lịch trình bận rộn đều diễn ra thực chất với quan điểm chung là khai thác, phát huy đầy đủ hơn các tiềm năng hợp tác giữa hai nước để làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam – Nhật Bản theo phương châm “Tăng cường tin cậy, kết nối kinh tế, mở rộng hợp tác, phát triển bền vững, hướng tới tương lai”. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Shinzo Abe đều hài lòng cho rằng quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay.

Loạn thu phí đầu năm học

>> Lạm thu đầu năm học: Phụ huynh bức xúc vì cơ quan quản lý làm ngơ

>> Muôn “chiêu” đóng góp kiểu... thoả thuận đầu năm học mới

Nhiều phụ huynh phải đóng cả 5 - 7 triệu đồng cho con. (ảnh minh họa)

Năm học mới bắt đầu được 2 tuần, một số trường đã có những khoản thu bất hợp lý như tiền ngoại khoá, điều hoà, rèm cửa, trang trí… có những phụ huynh phải đóng cho con mình tới 5 triệu đồng trong những ngày đầu tiên đi học.

Bức xúc vì lạm thu nhưng không ai dám công khai lên tiếng vì sợ con mình bị trù dập. Thêm vào đó cơ quan quản lý cũng chưa nghiêm khi xử lý vấn đề này.

Mưa lớn ở các tỉnh phía Bắc, ngập lụt tại TP HCM

Theo ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 16/9 đến 19h ngày 19/9, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100-250 mm tập trung chủ yếu ngày 17/9 và 18/9. 

Về thiệt hại do mưa lũ từ ngày 17/9 đến ngày 19/9/2015 tại các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình và Phú Thọ có 11 người chết, 2 người bị thương, 1 người mất tích, 9 nhà bị nước cuốn trôi, 107 nhà bị sạt lở; đặc biệt có 3.145 điểm trường bị ảnh hưởng và hơn 10.389 ha lúa bị ngập.

Còn tại TP HCM, trong các ngày 14,15/9, đã ngập nặng chưa từng có. Nhiều khu vực không thể lưu thông trong nhiều giờ và biển nước đã gây trở ngại trầm trọng cho sinh hoạt người dân.

Đặc biệt trong đêm 15/9, lượng nước đo tại trạm An Lạc lên đến 142 mm, trạm Nhà Bè 134mm và trạm Xuân Hòa 114 mm. Triều cương dâng cao có nơi lên đến 1,4m.

Hai thanh niên bị ngã xe trong dòng nước trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) - Ảnh: Thuận Thắng (tuổi trẻ).

Trong nhiều năm qua thành phố tuy có những nỗ lực chống triểu cường nhưng kết quả không mấy khả quan. Người dân vẫn phải chịu cảnh lội nước đôi khi ngập tới bụng hay hơn nhưng nhà nước vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào đối phó.

“Nhiều người mua ô tô cho oách”

>> Tắc đường vì nhiều người mua ô tô cho... oách: Đang tắc ở tư duy!

>> Hà Nội ùn tắc trong ngày đầu năm học mới

Cũng trong tuần qua, phát biểu “Nhiều người mua ô tô cho oách” của Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cũng gây rúng động dư luận. Để giải thích nguyên nhân gây tắc đường khủng khiếp thời gian vừa qua, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho rằng một phần là do sự gia tăng phương tiện giao thông và nhận định do nhiều người mua ô tô cho oách.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng lời lý giải này khó mà thuyết phục được người đang từng ngày lết từng mét một trên đường ở Thủ đô vào khung giờ cao điểm.
Ô tô xếp hàng dài tại đường Khuất Duy Tiến (Hà Nội) (Ảnh: Hoàng Anh).

Câu chuyện mỗi ngày đi làm trở thành một cực hình của người dân đang sống và làm việc tại Hà Nội đang trở nên rất nhức nhối. Kinh tế phát triển, người dân mua được ô tô để phục vụ nhu cầu là tất yếu nhưng song song với đó là cơ sở hạ tầng, quy hoạch đường xá chưa đáp ứng được nhu cầu dù mỗi người dân sở hữu “xế hộp” phải trả rất nhiều loại thuế và phí.

 

Quế Ngọc Hải nhận án nặng nhất lịch sử V – League

Trong tuần qua, việc trung vệ của SLNA và ĐTQG phải chịu án phạt treo giò 6 tháng, kèm 15 triệu đồng vì hành vi xoạc bóng thô bạo với tiền vệ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Đáng nói hơn, trong quy định của VFF, Quế Ngọc Hải sẽ phải chi trả toàn bộ tiền điều trị cho đồng nghiệp. Chấn thương của Anh Khoa nặng hơn chẩn đoán ban đầu và nhiều khả năng phải sang nước ngoài điều trị. Chi phí có thể đội lên tới 500 triệu đồng, một số tiền không hề nhỏ đối với một cầu thủ như Ngọc Hải.
Quế Ngọc Hải tới nhà Anh Khoa để xin lỗi.

Ở những giải đấu hàng đầu châu Âu hay các giải chuyên nghiệp khác trên thế giới, những cầu thủ gây ra lỗi nghiêm trọng cho đồng nghiệp chỉ phải nhận thẻ và sau đó là án phạt nguội (nếu có) chứ không bao giờ phải trả chi phí chữa trị cho nạn nhân như trường hợp của Quế Ngọc Hải./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nhật Bản
Tổng Bí thư dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN -Tổng Bí thư: Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và lao động Việt Nam - Nhật Bản là bằng chứng thuyết phục cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nhật Bản

Tổng Bí thư dự Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại Việt Nam - Nhật Bản

VOV.VN -Tổng Bí thư: Diễn đàn hợp tác đầu tư, thương mại và lao động Việt Nam - Nhật Bản là bằng chứng thuyết phục cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn giữa Việt Nam - Nhật Bản

Tâm sự của một người Nhật gốc Việt sau cuộc gặp với Tổng Bí thư
Tâm sự của một người Nhật gốc Việt sau cuộc gặp với Tổng Bí thư

VOV.VN -Ông Kazafuku Trần Ngọc Phúc, người từng nhận được nhiều giải thưởng sáng tạo của Nhật Bản rất vui khi trực tiếp được nói chuyện với Tổng Bí thư.

Tâm sự của một người Nhật gốc Việt sau cuộc gặp với Tổng Bí thư

Tâm sự của một người Nhật gốc Việt sau cuộc gặp với Tổng Bí thư

VOV.VN -Ông Kazafuku Trần Ngọc Phúc, người từng nhận được nhiều giải thưởng sáng tạo của Nhật Bản rất vui khi trực tiếp được nói chuyện với Tổng Bí thư.