Từ 2016, thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sỹ quan, binh sỹ là 24 tháng

VOV.VN - Năm 2016, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sẽ thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 nên có nhiều nội dung mới. 

Sáng 23/12, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Năm nay Bộ Tư lệnh Thủ đô phấn đấu 60% công dân nhập ngũ có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp. 

Năm 2016, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ sẽ thực hiện theo Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 nên có nhiều nội dung mới. Cụ thể thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sỹ quan, binh sỹ là 24 tháng (tăng 6 tháng so với hiện nay); độ tuổi gọi nhập ngũ đối với nam công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng đến hết 27 tuổi (tăng 2 tuổi); Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chỉ thực hiện một đợt trong năm, thay vì 2 đợt một năm như trước đây… 

Toàn cảnh hội nghị

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, đến nay, các quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã hoàn thành rà soát gần 260.000 công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, đạt 100%. Trong đó, số công dân đủ điều kiện gọi sơ tuyển sức khỏe trên 66.000 người. 

Tại hội nghị, Đại tá Bùi Trọng Quỳnh – Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai công tác tuyển chọn, khám sức khỏe công dân trong tuổi nhập ngũ, để đảm bảo hoàn thành phát lệnh gọi nhập ngũ trước ngày 6/2/2016 (tức ngày 28 tháng Chạp) và thực hiện giao quân một lần vào sáng 23/2/2016 (tức ngày 16 tháng Giêng) đảm bảo đủ chỉ tiêu chất lượng. Trong đó cần lưu ý hoàn thành chỉ tiêu 60% công dân nhập ngũ có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

Trước đó, hai năm liền Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ công dân nhập ngũ có trình độ Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, năm 2014 là 40%, năm 2015 là 51%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên