Vợ chồng trẻ cùng nhau đi cướp giật trên phố Hà Nội

VOV.VN - Để có tiền mua ma túy, vợ chồng Chiến cùng nhau đi cướp giật điện thoại của nhiều người trên địa bàn Hà Nội.

Tòa án Hà Nội ngày 12/7, đưa vợ chồng Đỗ Quyết Chiến (SN 1993), Trần Thị Tuyết (1995) - cùng quê huyện Ứng Hòa, Hà Nội ra xét xử tội Cướp giật tài sản.

Cáo trạng của VKS Nhân dân Hà Nội cho biết, vợ chồng Chiến đã gây ra 3 vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn Hà Nội.

Vợ chồng Chiến trước vành móng ngựa

Theo đó, tài liệu tố tụng cho hay, chiều 21/12/2016, vợ chồng Chiến đi xe máy gần khu vực cổng trường Học viện An ninh Nhân dân (quận Hà Đông, Hà Nội) thì phát hiện chị Yến (SN 2000, quê Bắc Giang) đi xe đạp cùng chiều. Phát hiện chiếc điện thoại Sony trong túi áo khoác của chị Yến, Chiến áp sát giật tài sản này rồi tăng ga bỏ chạy.

Vợ chồng Chiến định đưa đi bán cho cửa hàng điện thoại ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thì bị công an bắt giữ.

Trước đó một ngày, đoạn khu vực hầm chui khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội, vợ chồng Chiến, giật chiếc điện thoại Samsung S7 của một phụ nữ và bán với giá 3 triệu đồng.

Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra còn cho biết, hai đối tượng đã gây thêm hai vụ cướp giật điện thoại trên địa bàn quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tại phiên tòa, theo lời khai, số tiền bán điện thoại, cả hai vợ chồng mua ma túy để sử dụng.

Xét hành vi của hai bị cáo, HĐXX của Tòa án Hà Nội tuyên phạt Chiến 5 năm tù giam, Tuyết 3 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ninh: Bắt nhanh nhóm cướp giật tài sản của 1 phụ nữ đang đi bộ
Quảng Ninh: Bắt nhanh nhóm cướp giật tài sản của 1 phụ nữ đang đi bộ

VOV.VN - Đang đi bộ trên đường, người phụ nữ bị một đối tượng đi bộ cùng chiều giật mất túi xách rồi lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

Quảng Ninh: Bắt nhanh nhóm cướp giật tài sản của 1 phụ nữ đang đi bộ

Quảng Ninh: Bắt nhanh nhóm cướp giật tài sản của 1 phụ nữ đang đi bộ

VOV.VN - Đang đi bộ trên đường, người phụ nữ bị một đối tượng đi bộ cùng chiều giật mất túi xách rồi lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát.

Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc
Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc

Bước đầu Huy khai nhận, do thua cờ bạc, bị đòi nợ nên đi cướp giật để có tiền trả nợ. 

Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc

Đi cướp giật để có tiền trả nợ cờ bạc

Bước đầu Huy khai nhận, do thua cờ bạc, bị đòi nợ nên đi cướp giật để có tiền trả nợ. 

Cô gái “tuổi teen” đuổi bắt tên cướp giật điện thoại ở Sài Gòn
Cô gái “tuổi teen” đuổi bắt tên cướp giật điện thoại ở Sài Gòn

Bị tên cướp bất ngờ giật điện thoại đang cầm trên tay, cô gái trẻ vừa tri hô và chạy bộ đuổi theo khiến tên cướp hoảng loạn ngã xe xuống đường nên bị bắt gọn.

Cô gái “tuổi teen” đuổi bắt tên cướp giật điện thoại ở Sài Gòn

Cô gái “tuổi teen” đuổi bắt tên cướp giật điện thoại ở Sài Gòn

Bị tên cướp bất ngờ giật điện thoại đang cầm trên tay, cô gái trẻ vừa tri hô và chạy bộ đuổi theo khiến tên cướp hoảng loạn ngã xe xuống đường nên bị bắt gọn.

Triệt phá băng nhóm sống lang thang chuyên cướp giật lấy tiền tiêu xài
Triệt phá băng nhóm sống lang thang chuyên cướp giật lấy tiền tiêu xài

VOV.VN - Băng nhóm này sống lang thang sử dụng ma túy đá sau đó tổ chức đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Triệt phá băng nhóm sống lang thang chuyên cướp giật lấy tiền tiêu xài

Triệt phá băng nhóm sống lang thang chuyên cướp giật lấy tiền tiêu xài

VOV.VN - Băng nhóm này sống lang thang sử dụng ma túy đá sau đó tổ chức đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài.