Mỹ điều chiến đấu cơ tới Đông Âu trấn an đồng minh NATO

VOV.VN - Phía Mỹ giải thích rằng, việc triển khai máy bay chiến đấu nhằm mục đích “tăng cường an ninh của các đồng minh NATO và các đối tác châu Âu”.

Mỹ vừa điều 2 chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor cùng 1 máy bay tiếp nhiên liệu tới một căn cứ không quân ở Romania. Động thái mới nhất này được xem như một phần hỗ trợ của NATO cho các nước Đông Âu nhằm đối phó với cái mà Mỹ và các đồng minh phương Tây gọi là  “sự gây hấn” của Nga.

Các chiến đấu cơ F-22 của không quân Mỹ. (Ảnh: CNN)

Theo thông báo của Lầu Năm Góc, chiến đấu cơ tối tân nhất của Không quân Mỹ F-22 Raptor đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Mihail Kogalniceanu bên bờ Biển Đen, cách căn cứ Sevastopol của Nga trên bán đảo Crimea chưa đầy 400km. Việc triển khai máy bay chiến đấu này nhằm mục đích “tăng cường an ninh của các đồng minh NATO và các đối tác châu Âu”.

Ông Daniel Lehoski, chỉ huy phi đội F-22 của Mỹ nhấn mạnh: “Chúng tôi có mặt ở đây để chứng tỏ khả năng có thể đưa chiến đấu cơ F-22 tới bất cứ đâu trong khối NATO hay tại châu Âu. Chúng tôi muốn đưa máy bay tới đây để huấn luyện cho các nước đồng minh NATO, thông qua đó cũng góp phần ngăn cản bất kỳ sự gây hấn nào với NATO”.

Trung tướng Timothy Raym Tư lệnh Không quân 3 nhấn mạnh, việc triển khai F-22 là minh chứng cho cam kết hỗ trợ Romania và các đồng minh NATO khác. Romania là một trong những đồng minh lớn nhất của Mỹ.

Chiến đấu cơ F-22 phát huy ưu thế trên không, có khả năng đánh bại các mối đe dọa ở khoảng cách rất xa. Loại máy bay tối tân này được trang bị thiết bị cảm ứng hiện đại cho phép phi công có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt những mối đe dọa trên không trước khi bị phát hiện.

Việc triển khai chiến đấu cơ F-22 diễn ra chỉ hơn một tuần sau khi Mỹ cáo buộc máy bay chiến đấu Su-24 và máy bay trực thăng Ka-27 Helix của Nga đã bay sát qua tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ đang tham gia tập trận với đồng minh NATO tại biển Baltic. Mỹ miêu tả động thái này của Nga là “khiêu khích” và “mô phỏng tấn công”.

Quan hệ Nga - Mỹ rạn nứt sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014 và ủng hộ lực lượng đối lập ở miền Đông Ukraine. Mỹ và các quốc gia châu Âu liên tục cáo buộc Nga gây bất ổn cho Ukraine. Còn Nga một mực bác bỏ cáo buộc này.

Căng thẳng gia tăng khi phương Tây tìm cách tăng cường khả năng phòng thủ ở sườn Đông và trấn an các nước thành viên NATO ở Đông Âu, trong khi Nga thì cho rằng việc NATO tăng cường lực lượng sẽ kéo theo những hậu quả nguy hiểm./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đã sẵn sàng đối thoại với NATO
Nga đã sẵn sàng đối thoại với NATO

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 19/4 cho biết, đã sẵn sàng xúc tiến đối thoại Nga-NATO, trong bối cảnh hai bên đã trải qua một giai đoạn mất lòng tin sâu sắc.

Nga đã sẵn sàng đối thoại với NATO

Nga đã sẵn sàng đối thoại với NATO

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 19/4 cho biết, đã sẵn sàng xúc tiến đối thoại Nga-NATO, trong bối cảnh hai bên đã trải qua một giai đoạn mất lòng tin sâu sắc.

NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi
NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng NATO-Nga đã được tổ chức lần đầu tiên sau gần 2 năm gián đoạn vì những chia rẽ Đông-Tây sâu sắc liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi

NATO-Nga thừa nhận bất đồng sâu sắc chưa thể thay đổi

VOV.VN - Cuộc họp Hội đồng NATO-Nga đã được tổ chức lần đầu tiên sau gần 2 năm gián đoạn vì những chia rẽ Đông-Tây sâu sắc liên quan đến khủng hoảng Ukraine.

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân
Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu. 

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

Quan chức EU-NATO: IS đang tìm cách tấn công bằng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng muốn sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc hóa học để tấn công ở châu Âu. 

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới
Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không còn nhiều chỗ” để mở rộng trong những năm tới.

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

Đại sứ Mỹ: NATO khó mở rộng trong những năm tới

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại NATO cho biết, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “không còn nhiều chỗ” để mở rộng trong những năm tới.

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”
Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, người đồng cấp Nga Putin đã sai lầm khi coi NATO và EU "là mối đe dọa cho sự hùng mạnh của nước Nga".

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama: “NATO và EU không phải là mối đe dọa với Nga”

Tổng thống Mỹ Obama cho rằng, người đồng cấp Nga Putin đã sai lầm khi coi NATO và EU "là mối đe dọa cho sự hùng mạnh của nước Nga".