Sợ siêu tăng T-14 Armata, Anh tìm cách nâng cấp xe tăng Challenger 2

VOV.VN- Lo ngại về những cải tiến trên siêu tăng T-14 Armata của Nga, các tướng lĩnh Anh đã tìm cách nâng cấp mẫu xe tăng Challenger 2 của nước này.

Sputnik News dẫn lời các chuyên gia khẳng định, chính những tính năng mà T-14 Armata phô diễn hồi tháng 5/2015 đã khiến giới chức Anh “đứng ngồi không yên”.

Siêu tăng T-14 Armata. Ảnh Sputnik

Trong tuyên bố chính thức của mình tại Viện An ninh và Trang bị Quốc phòng (DSEI), Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Anh Tướng Nicholas Carter tuyên bố, quân đội Anh đang xem xét việc hiện đạo hóa mẫu xe tăng chiến đấu đa nhiệm Challenger 2.

Xe tăng Challenger 2 được Anh đưa vào biên chế vào năm 1998 và luôn được coi là một trong những xe tăng tốt nhất trên thế giới. Xe tăng Challenger 2 được trang bị pháo L30A1 120mm và súng máy phòng không 7,62 mm và có thể đạt vận tốc tối đa 59km/h.

Tuy nhiên, mẫu xe tăng này hiện đã lỗi thời và cần được nâng cấp. Các nhà thiết kế của quân đội Anh đang lên kế hoạch thay thế các loại vũ khí lắp đặt trên xe tăng cũng như các bộ phận khác của chiếc xe này.

Việc hiện đại hóa Challenger 2 là cần thiết bởi hệ thống giáp và cơ chế tự phòng vệ của T-14 Armata khiến chiếc xe tăng này gần như “không bị tổn hại” trước các cuộc tấn công của Challenger 2.

Anh không phải là quốc gia phương Tây đầu tiên bày tỏ sự e dè trước sức mạnh của siêu tăng T-14 Armata.

Các chuyên gia phương Tây cũng phải thừa nhận rằng, những cải tiến trên T-14 Armata khiến xe tăng này hoàn toàn vượt trội so với xe tăng Leopard-2 của Đức bởi mẫu xe tăng này còn không đủ khả năng công phá xuyên giáp xe tăng T-90 của Nga chứ chưa nói gì đến T-14 Armata.

Hơn thế nữa, dù có rất nhiều tính năng hiện đại, T-14 Armata có giá rẻ hơn rất nhiều so với các mẫu tăng tương đương của các nước khác, nhất là Abrams M1A2 SEP của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Army Games 2015: Xe tăng, chiến đấu cơ các nước rầm rộ so tài
Army Games 2015: Xe tăng, chiến đấu cơ các nước rầm rộ so tài

VOV.VN - Từ ngày 1/8- 15/8, Nga tổ chức cuộc so tài quân sự quốc tế mang tên Army Games 2015 với sự tham gia của 16 nước. 

Army Games 2015: Xe tăng, chiến đấu cơ các nước rầm rộ so tài

Army Games 2015: Xe tăng, chiến đấu cơ các nước rầm rộ so tài

VOV.VN - Từ ngày 1/8- 15/8, Nga tổ chức cuộc so tài quân sự quốc tế mang tên Army Games 2015 với sự tham gia của 16 nước. 

Mỹ tố Nga điều 7 xe tăng T-90 đến Syria
Mỹ tố Nga điều 7 xe tăng T-90 đến Syria

VOV.VN- Hai quan chức Mỹ ngày 14/9 cho biết, Nga đã điều 7 xe tăng T-90 đến khu vực sân bay Latakia ở Syria.

Mỹ tố Nga điều 7 xe tăng T-90 đến Syria

Mỹ tố Nga điều 7 xe tăng T-90 đến Syria

VOV.VN- Hai quan chức Mỹ ngày 14/9 cho biết, Nga đã điều 7 xe tăng T-90 đến khu vực sân bay Latakia ở Syria.

Xe tăng mạnh nhất thế giới Armata của Nga lần đầu xuất hiện
Xe tăng mạnh nhất thế giới Armata của Nga lần đầu xuất hiện

VOV.VN- Mẫu xe tăng mới nhất của Nga lần đầu tiên xuất hiện trong một buổi lễ tổng duyệt ngày 4/5 cho lễ kỷ niệm Chiến thắng Phát xít Đức (ngày 7/5).

Xe tăng mạnh nhất thế giới Armata của Nga lần đầu xuất hiện

Xe tăng mạnh nhất thế giới Armata của Nga lần đầu xuất hiện

VOV.VN- Mẫu xe tăng mới nhất của Nga lần đầu tiên xuất hiện trong một buổi lễ tổng duyệt ngày 4/5 cho lễ kỷ niệm Chiến thắng Phát xít Đức (ngày 7/5).

Siêu tăng T-14 Armata trục trặc trong lễ tổng duyệt Ngày Chiến thắng
Siêu tăng T-14 Armata trục trặc trong lễ tổng duyệt Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Một chiếc xe tăng T-14 Armata đời mới của Nga, sẽ ra mắt trong Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 ở Quảng trường Đỏ, bất ngờ gặp trục trặc lúc tập dượt.

Siêu tăng T-14 Armata trục trặc trong lễ tổng duyệt Ngày Chiến thắng

Siêu tăng T-14 Armata trục trặc trong lễ tổng duyệt Ngày Chiến thắng

VOV.VN - Một chiếc xe tăng T-14 Armata đời mới của Nga, sẽ ra mắt trong Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5 ở Quảng trường Đỏ, bất ngờ gặp trục trặc lúc tập dượt.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm
Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

Siêu xe tăng Armata của Nga vượt trội xe tăng phương Tây tới 20 năm

VOV.VN - Xe tăng Armata có cả hệ thống phòng vệ thụ động và chủ động, được tự động hóa ở mức độ cao giúp kíp lái tập trung vào nhiệm vụ tác chiến chính.