Liên quân do Mỹ dẫn đầu thừa nhận không kích nhầm dân thường Iraq và Syria

VOV.VN -Có 51 dân thường Iraq và Syria đã thiệt mạng trong 16 vụ không kích “nhầm” kể từ tháng 2 đến tháng 9 năm nay.

Liên minh quân sự chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng do Mỹ dẫn đầu hôm nay (26/10) thừa nhận, các cuộc không kích tại Iraq và Syria của Liên quân gần đây đã khiến 51 dân thường thiệt mạng - nâng tổng số dân thường bị chết bởi các cuộc không kích của Liên quân tăng lên 786 người, tính từ năm 2014 đến nay.

Chuyển nạn nhân bị thương trong vụ tấn công bằng bom thùng tại Aleppo Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố của Liên quân, trong tháng 9 vừa qua, Liên quân đã xem xét lại 127 bản báo cáo. Theo đó, Liên quân xác nhận 51 dân thường Iraq và Syria đã thiệt mạng trong 16 vụ không kích “nhầm” kể từ tháng 2 đến tháng 9 năm nay.

Tuy nhiên, theo một số tổ chức giám sát và nhân đạo quốc tế, số dân thường thiệt mạng trong các đợt không kích của Liên quân do Mỹ dẫn đầu tại Iraq và Syria còn cao hơn nhiều con số mà Liên quân đã xác nhận. Cụ thể, theo nhóm giám sát độc lập Airwars, con số này là 5.637 người.

Hiện Liên quân do Mỹ dẫn đầu vẫn đang tiến hành nhiều vụ không kích nhằm vào tổ chức khủng bố IS tại Iraq và Syria, nhằm hỗ trợ chính phủ Iraq cũng như các lực lượng đối lập tại Syria trong cuộc chống khủng bố. Tuy nhiên, nhiều vụ không kích “nhầm” đã xảy ra khiến nhiều dân thường vô tội thiệt mạng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước EU hỗ trợ Syria tái thiết sau khi đánh đuổi IS khỏi Raqqa
Nhiều nước EU hỗ trợ Syria tái thiết sau khi đánh đuổi IS khỏi Raqqa

VOV.VN - Các nước lớn trong EU như Đức, Pháp, Anh đã tuyên bố hỗ trợ lượng lớn tiền cho Syria tái thiết sau chiến tranh.

Nhiều nước EU hỗ trợ Syria tái thiết sau khi đánh đuổi IS khỏi Raqqa

Nhiều nước EU hỗ trợ Syria tái thiết sau khi đánh đuổi IS khỏi Raqqa

VOV.VN - Các nước lớn trong EU như Đức, Pháp, Anh đã tuyên bố hỗ trợ lượng lớn tiền cho Syria tái thiết sau chiến tranh.

Nga cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu ném bom rải thảm tại Syria
Nga cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu ném bom rải thảm tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 22/10 cáo buộc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã san phẳng thành phố Raqqa bằng cách ném bom rải thảm tại thành phố này.

Nga cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu ném bom rải thảm tại Syria

Nga cáo buộc liên minh do Mỹ dẫn đầu ném bom rải thảm tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 22/10 cáo buộc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tại Syria đã san phẳng thành phố Raqqa bằng cách ném bom rải thảm tại thành phố này.

Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria
Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 24/10 đã bỏ phiếu phủ quyết kéo dài sứ mệnh điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

Nga phủ quyết kéo dài điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria

VOV.VN - Nga ngày 24/10 đã bỏ phiếu phủ quyết kéo dài sứ mệnh điều tra việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria.

Nhói lòng hình ảnh trẻ em Syria đi học trong “mưa bom bão đạn“
Nhói lòng hình ảnh trẻ em Syria đi học trong “mưa bom bão đạn“

VOV.VN - Chiến tranh đã cướp đi cơ hội được học tập tử tế của trẻ em Syria, thậm chí, tại một số vùng, các em còn phải học cách sinh tồn trong giao tranh.

Nhói lòng hình ảnh trẻ em Syria đi học trong “mưa bom bão đạn“

Nhói lòng hình ảnh trẻ em Syria đi học trong “mưa bom bão đạn“

VOV.VN - Chiến tranh đã cướp đi cơ hội được học tập tử tế của trẻ em Syria, thậm chí, tại một số vùng, các em còn phải học cách sinh tồn trong giao tranh.