Nhật - Mỹ sẽ công bố định hướng hợp tác phòng vệ mới

VOV.VN - Cơ sở đề ra định hướng này xuất phát từ quan ngại liên quan đến việc tàu công vụ Trung Quốc liên tục xuất hiện tại khu vực Senkaku/Điếu Ngư.

Truyền thông Nhật Bản ngày 14/4 cho biết nước này và Mỹ sắp công bố định hướng hợp tác phòng vệ mới nhằm bảo vệ Nhật Bản trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ về chủ quyền trên các vùng biển đảo tranh chấp.

Định hướng hợp tác phòng vệ Nhật - Mỹ mới có thể sẽ được công bố trong chuyến công du và hội đàm thượng đỉnh của Thủ tướng Shinzo Abe với Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến vào ngày 28/4. 

Tổng thống Barack Obama (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo truyền thông Nhật Bản, Tokyo đã đề xuất một thỏa thuận trong đó bao gồm cam kết rõ ràng của Mỹ trong trường hợp các đảo của Nhật Bản bị tấn công, đặc biệt là các đảo xa bờ.

Cơ sở đề ra định hướng này xuất phát từ quan ngại của cả Nhật Bản và Mỹ liên quan đến việc tàu công vụ Trung Quốc liên tục xuất hiện và tuần tra tại khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku mà Tokyo đang kiểm soát còn Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Nhật Bản và Mỹ cũng dự kiến tổ chức phiên họp ủy ban an ninh hai nước 2+2 vào ngày 27/4 tới tại Mỹ để chính thức quyết định về định hướng hợp tác phòng vệ mới này.

Tổng thống Mỹ Obama trước đó tuyên bố các hòn đảo do Nhật Bản kiểm soát nằm trong phạm vi hiệp định an ninh song phương giữa hai nước nhưng cũng khẳng định Mỹ không muốn can dự vào cuộc xung đột nếu có giữa Trung Quốc và Nhật Bản./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục triển khai tàu chiến
Nhật Bản, Mỹ tiếp tục triển khai tàu chiến

Chiều 26/3, thêm một tàu chiến của Mỹ cập cảng Amori ở miền Bắc Nhật Bản. Tàu chiến này được trang bị hệ thống Radar hiện đại, có thể quan sát từ xa các loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.  

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục triển khai tàu chiến

Nhật Bản, Mỹ tiếp tục triển khai tàu chiến

Chiều 26/3, thêm một tàu chiến của Mỹ cập cảng Amori ở miền Bắc Nhật Bản. Tàu chiến này được trang bị hệ thống Radar hiện đại, có thể quan sát từ xa các loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân.  

Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015
Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015

VOV.VN -Sách xanh ngoại giao của Nhật Bản công bố lập trường quan điểm của nước này với các quần đảo đang tranh chấp.

Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015

Nhật Bản công bố Sách xanh ngoại giao 2015

VOV.VN -Sách xanh ngoại giao của Nhật Bản công bố lập trường quan điểm của nước này với các quần đảo đang tranh chấp.

Nhật Bản, Mỹ và Australia tăng cường hợp tác quân sự
Nhật Bản, Mỹ và Australia tăng cường hợp tác quân sự
Trung Quốc quan ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa
Trung Quốc quan ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa

VOV.VN - Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa và tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Trung Quốc quan ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa

Trung Quốc quan ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa

VOV.VN - Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc Nhật Bản sửa đổi sách giáo khoa và tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Nhật Bản - Mỹ tập trận chung
Nhật Bản - Mỹ tập trận chung

Đây là lần đầu tiên hai nước diễn tập nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các đảo xa bờ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Nhật Bản - Mỹ tập trận chung

Nhật Bản - Mỹ tập trận chung

Đây là lần đầu tiên hai nước diễn tập nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các đảo xa bờ trước các cuộc tấn công từ bên ngoài.

Nhật Bản công khai chủ quyền biển đảo trên mạng Internet
Nhật Bản công khai chủ quyền biển đảo trên mạng Internet

VOV.VN -Nhật Bản vừa công khai trên Internet những tư liệu lịch sử liên quan tới chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và Takeshima/Dokdo.

Nhật Bản công khai chủ quyền biển đảo trên mạng Internet

Nhật Bản công khai chủ quyền biển đảo trên mạng Internet

VOV.VN -Nhật Bản vừa công khai trên Internet những tư liệu lịch sử liên quan tới chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và Takeshima/Dokdo.