Xuống giếng sửa máy bơm, 2 người thiệt mạng

VOV.VN - Có thể trong lòng giếng không có đủ dưỡng khí dẫn đến vụ tai nạn thương tâm khiến 2 người chết ngạt và 1 người bị thương.   

Sáng 29/5, tại tỉnh Bình Thuận đã xảy ra một vụ tai nạn lao động thương tâm làm 2 người chết ngạt và 1 người bị thương.

Khoảng 7h sáng, do máy bơm nước bị hỏng, anh Vũ Minh Tâm (36 tuổi, người dân xã Trà Tân, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) leo xuống giếng sửa chữa. Giếng nước này nằm trong khu rẫy tiêu xa khu dân cư thuộc thôn 5, xã Trà Tân. Khi vừa mở nắp giếng leo xuống, anh Tâm đột nhiên nằm bất tỉnh. Đang đứng bên trên, vợ anh Tâm thấy cảnh tượng, hoảng hốt hô hoán mọi người quanh khu rẫy đến cứu chồng. 

Cái giếng này thường xuyên đậy kín nắm (ảnh CTV)

Ông Lê Minh Tài, 58 tuổi, người dân thôn 5 đang đi hái lá cho dê ăn ở gần đó nghe tiếng kêu cứu liền chạy đến. Ông Tài leo xuống cứu anh Tâm, liền bị bất tỉnh rớt xuống đáy giếng. Nghe tiếng la thất thanh của người nhà anh Tâm, anh Nguyễn Việt Hùng, 28 tuổi, trú tại thôn 1A, làm rẫy ở gần đó cũng chạy qua. Anh Hùng vội vàng leo xuống và cũng bị bất tỉnh nằm chồng lên hai người leo xuống trước đó.

Nghe tin báo, ông Phạm Văn Học, công an viên thôn 5, xã Trà Tân tức tốc chạy vào hiện trường. Ông cùng người dân trong thôn lấy quạt gió làm thoáng không khí, đưa các nạn nhân lên khỏi giếng. Ông Tài tử vong tại chỗ. Ông Tâm được chở đi cấp cứu, nhưng cũng không qua khỏi. Còn anh Hùng may mắn sống sót, đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Theo chính quyền địa phương, đây là giếng khoan có hầm âm sâu 4 mét. Miệng giếng có nắp đậy kín. Vùng này nắng nóng kéo dài, có thể trong lòng giếng không có đủ dưỡng khí dẫn đến vụ tai nạn thương tâm nói trên. 

Được biết, gia đình ông Lê Minh Tài hoàn cảnh rất khó khăn. Ông Tài đang nuôi người vợ bị mù. Buổi sáng, ông đang đi hái lá cho dê ăn, vào cứu người không may tử vong, để lại người vợ mù không nơi nương tựa./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên