Sự thật về việc cô giáo mầm non dọa thả trẻ vào máy vặt lông gà

VOV.VN - Việc Hiệu trưởng và hai cô giáo Trường mầm non dọa thả trẻ vào máy vặt lông gà gây ồn ào trên mạng xã hội cần được nhìn nhận từ hai mặt.

Liên quan đến sự việc Hiệu trưởng và hai cô giáo Trường mầm non xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai dọa thả trẻ vào máy vặt lông gà gây ồn ào trên mạng xã hội, ông Phùng Minh Thái, Phó Chánh văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai cho biết sự việc cần được nhìn nhận từ hai mặt.

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai đã xuống cơ sở để cùng với cơ quan chức năng địa phương, nhà trường và gia đình cháu bé để cùng trao đổi, làm rõ sự việc và có báo cáo cụ thể gửi Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các cô giáo dọa thả cháu Nguyễn Gia H vào máy vặt lông gà để dỗ cháu nín.

Qua tìm hiểu, thực chất hành vi hù dọa của cô Hiệu trưởng Vũ Thu Hằng và hai cô giáo Vũ Thị Thu Hiền, Lê Thị Phượng là nhằm mục đích dỗ cháu nín. Vì cháu bé đi học ngày nào cũng khóc, các cô gần như bất lực.

Hơn nữa, chi tiết dọa thả bé vào máy vặt lông gà rồi hô cắm điện nghe rùng rợn nhưng lúc đó máy được đặt ở vị trí an toàn, không có ổ cắm điện. Các cô cũng không đánh hay lăng mạ, không mang tính chất bạo hành như một số thông tin được thổi phồng trên mạng xã hội. Sau sự việc, gia đình cháu bé cũng không đề nghị bồi thường.

Tuy nhiên, đối với người giáo viên, đặc biệt người đứng đầu một đơn vị trường học thì hành vi đó là không chuẩn mực và sẽ bị xử lý theo quy định.

Cô chủ nhiệm Hà Kim Vân bị cháu H cào, cắn nhiều vết ở tay

Ông Phùng Minh Thái cũng cho biết, kể từ hôm nay (25/3), cô Vũ Thu Hằng, Hiệu trưởng Trường mầm non Xuân Giao sẽ bị đình chỉ công tác đến hết ngày 8/4 để xác minh rõ hơn sự việc.

Trước đó, vào 7h30 ngày 22/3, khi được bố là anh Nguyễn Văn Nam đưa đến lớp học, cháu Nguyễn Gia H, học sinh lớp 4 tuổi A3, Trường mầm non Xuân Giao đã khóc rất nhiều. Thấy cháu khóc, bố cháu định lấy roi đánh nhưng cô chủ nhiệm Hà Kim Vân ngăn lại.

Sau đó, anh Nam đưa con ra ngoài sân trường một lát, đến khoảng 8h cho cháu vào lại lớp.

Khi bố về, cháu H vẫn còn khóc, cô Hà Kim Vân bế cháu thì bị cháu cắn chảy máu tay và cào rách nhiều vết ở tay, buông cháu ra thì cháu khóc to chạy về phía bếp.

Lúc đó hai cô Vũ Thị Thu Hiền và Lê Thị Phượng giữ cháu lại, dọa thả cháu vào máy vặt lông gà để cháu thôi khóc nhưng cháu không chịu.

Khi hai cô thả cháu xuống, cô Hiệu trưởng Vũ Thu Hằng tới bế cháu, dỗ cháu cũng không được, lại bế cháu lên dọa thả vào máy vặt lông gà và hô cắm điện nhưng máy được cất trên cao ở vị trí không có ổ cắm.

Đúng lúc đó, anh Nam từ phía tường rào sau trường đi tới và nói "Chị đừng làm thế với con em...", rồi dắt cháu về lớp lấy đồ và đưa cháu về nhà.

Ngay sau đó, đại diện nhà trường và các cô giáo liên quan đến nhà anh Nam để xin lỗi gia đình và đề nghị gia đình cho cháu Huy đi học.

Theo bà Dương Bích Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, hiện tại qua quan sát, cháu Nguyễn Gia Huy về sức khỏe tâm lý và các hoạt động khác của cháu vẫn đảm bảo bình thường và sẽ được nhà trường đưa đi giám định sức khỏe kịp thời để kết luận chính xác về tình trạng tâm lý và sức khỏe của cháu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiệu trưởng dốc đầu bé 5 tuổi vào máy vặt lông gà dọa cắm điện
Hiệu trưởng dốc đầu bé 5 tuổi vào máy vặt lông gà dọa cắm điện

Thấy con có dấu hiệu khác thường khi tới lớp, anh Nam bí mật theo dõi và ghi lại hình ảnh hiệu trưởng bế, dốc ngược đầu con trai vào máy vặt lông gà.

Hiệu trưởng dốc đầu bé 5 tuổi vào máy vặt lông gà dọa cắm điện

Hiệu trưởng dốc đầu bé 5 tuổi vào máy vặt lông gà dọa cắm điện

Thấy con có dấu hiệu khác thường khi tới lớp, anh Nam bí mật theo dõi và ghi lại hình ảnh hiệu trưởng bế, dốc ngược đầu con trai vào máy vặt lông gà.

Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng
Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

VOV.VN -Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo mầm non bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

Yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

VOV.VN -Bộ Giáo dục và Đào tạo và thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm cô giáo mầm non bạo hành trẻ tại trường mầm non Sen Vàng

Cô giáo mầm non dội nước vào đầu trẻ: Hiệu phó bị bãi nhiệm
Cô giáo mầm non dội nước vào đầu trẻ: Hiệu phó bị bãi nhiệm

VOV.VN - Trường mầm non tư thục Kitty vừa bãi nhiệm vai trò hiệu phó và tạm đình chỉ công tác vì người này có thái độ không phù hợp khi tiếp xúc với phụ huynh.

Cô giáo mầm non dội nước vào đầu trẻ: Hiệu phó bị bãi nhiệm

Cô giáo mầm non dội nước vào đầu trẻ: Hiệu phó bị bãi nhiệm

VOV.VN - Trường mầm non tư thục Kitty vừa bãi nhiệm vai trò hiệu phó và tạm đình chỉ công tác vì người này có thái độ không phù hợp khi tiếp xúc với phụ huynh.