Người dân vùng núi đối phó với thời tiết rét đậm, băng giá

VOV.VN - Nhiều biện pháp phòng chống rét cho người, vật nuôi được khẩn trương triển khai

Chăn ấm, củi đốt sưởi cho học sinh chống rét

Rét đậm kéo về, cùng với việc chuẩn bị đầy đủ chăn ấm cho các em học sinh, các nhà trường ở vùng cao Yên Bái cũng đã chuẩn bị củi đốt để sưởi ấm cho các em. Khu nhà ở thì được che chắn kín, tránh gió lùa. Phương án cho các em học sinh nghỉ học trong những ngày nhiệt độ xuống quá thấp cũng đã được tính đến. 

Học sinh được tăng cường chăn ấm.

Chiều nay, rét đậm rét hại kéo về trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên hầu hết các em học sinh đều được nghỉ trong phòng hoặc đã trở về nhà cùng với gia đình nên các bậc phụ huynh cũng có điều kiện để chăm sóc con cái những ngày rét. Chị Đỗ Thị Hằng ở Trái Hút, Văn Yên, Yên Bái cho biết: “Trời hôm nay rất là rét. Tôi giữ ấm cho con bằng cách mặc thêm quần áo, đeo tất, găng tay cho cháu, rồi thì quàng khăn cho cháu. Tôi cũng giữ cháu chơi ở trong nhà cho ấm áp. Về ăn uống cho con uống nước ấm, ăn thì đảm bảo hơn ngày thường. Nếu trời tiếp tục rét thêm tôi đốt lửa cho cháu sưởi”.

Từ hôm qua, người dân các xã vùng cao của các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên… đã được chính quyền địa phương và ngành chức năng hướng dẫn và hỗ trợ đưa trâu, bò về chuồng, triển khai các biện pháp giữ ấm cũng như tăng cường lượng thức ăn và chất dinh dưỡng cho gia súc. Năm nay người dân các địa phương đã làm được hàng nghìn cây rơm và dự trữ được một lượng thức ăn tinh tương đối lớn cho trâu bò nên về cơ bản nếu rét đậm, rét hại kéo dài thì vẫn đủ thức ăn cho đàn gia súc.

Bà Đặng Thị Thúy, thôn 5, xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết: “Trời mưa rét mình làm cái lán, quây bạt cho con trâu ở, xong thì mới nấu chuối, cho thêm ít gạo vào cho trâu nó ăn. Rồi đi chặt cỏ về cho nó ăn”.

Yên Bái có hơn 106 nghìn con trâu, bò, hơn 3 nghìn con ngựa, gần 20 nghìn con dê. Trong đợt rét này, phần lớn các hộ chăn nuôi đều đã đưa gia súc về chuồng. Ông Lê Trọng Khang, phó chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết: “Các cấp từ huyện đến cơ sở đều đã vào cuộc. Quan điểm của huyện là các hộ dân mà thả rông trâu bò nếu chết sẽ không được hỗ trợ”

Những ngày rét hại này, nông dân Yên Bái cũng đã dừng cấy lúa và gieo trồng các loại cây hoa màu, chờ đến ngày nắng ấm. Diện tích mạ đã được che phủ cẩn thận, tránh tình trạng chết rét, thiếu mạ cấy trong vụ Xuân này.

Sử dụng kinh nghiệm dân gian phòng chống rét cho gia súc, gia cầm

 Dự báo rét đậm rét hại kéo dài sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đàn gia súc, gia cầm. Vì vậy, cùng với kinh nghiệm và sự chủ động của bà con, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương đang tích cực triển khai nhiều biện pháp, nhằm hạn chế số gia súc, gia cầm chết đói, rét.

Lấy cỏ về cho trâu bò ăn.

Từ chiều 23/1, không khí lạnh rất mạnh ảnh hưởng đến toàn miền Bắc. Tại Trùng Khánh (tỉnh Cao Bằng) nhiệt độ đã giảm sâu xuống 4,5 độ C. Đặc biệt, vùng núi Phja Oắc, thuộc địa phận xã Thành Công, huyện Nguyên Bình xuất hiện băng giá khiến cho cảnh vật, cây cối nơi đây phủ một màu tuyết trắng. Nhằm tránh thiệt hại cho đàn gia súc, ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng yêu cầu phòng nông nghiệp các địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, không để trâu, bò bị chết rét như những năm trước. Đồng thời, cử cán bộ xuống những địa bàn vùng cao vận động, tuyên truyền người dân chăm sóc, tận dụng các phụ phẩm trồng trọt như thân cây ngô, rơm rạ để tích trữ thức ăn cho trâu, bò trong những ngày giá rét. Bên cạnh đó, tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả cao. Đến nay, người dân cũng chủ động dự trữ thức ăn, che chắn chuồng chăn nuôi gia súc cẩn thận, đảm bảo giữ ấm cho trâu, bò trong thời tiết rét.

Ông Nguyễn Sinh Cung, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT thôn tỉnh Cao Bằng cho biết: “Tổng đàn trâu bò trên địa bàn tỉnh là 235 nghìn con. Ngành tham mưu cho huyện triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc. Có chính sách hỗ trợ bao dứa để bao quanh chuồng trại, hỗ trợ thức ăn tinh cho hộ nghèo, cung ứng được 160 tấn thức ăn tinh cho các hộ nghèo để giữ đàn gia súc không bị đói, rét trong vụ đông”.

Chăm sóc giữ ấm cho trâu.

 Tỉnh Bắc Giang là một trong những địa phương có đàn vật nuôi lớn thứ 4 trong cả nước, với 1,25 triệu con lợn và gần 17 triệu con gia cầm. Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết, Sở NN-PTNT Bắc Giang đã chỉ đạo đơn vị chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi. Đối với gia súc, yêu cầu các hộ chăn nuôi tuyệt đối không thả rông trâu bò khi nhiệt độ ngoài trời dưới 12 độ C. Sở cũng khuyến cáo các hộ chăn nuôi ở các huyện miền núi, vùng cao như Yên Thế, Tân Yên, Hiệp Hòa, nơi có đàn gia cầm lớn cung ứng ra thị trường không được chủ quan, lơ là mà cần chủ động tiêm vắc-xin phòng bệnh theo định kỳ; cho gia cầm ăn đầy đủ thức ăn để tăng sức đề kháng.

Mạ cấy được che chắn cẩn thận.

Ông Nguyễn Văn Khái, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bắc Giang cho biết: “Các vùng sản xuất gia cầm lớn cũng hạn chế thả gia cầm và cần nhốt lại trong chuồng, có sưởi ấm. Chế độ cho ăn cần tập trung để giữ cho đàn gia cầm khỏi bị chết rét, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán cần tập trung hơn. Đến nay bà con, chủ yếu là các hộ chăn nuôi trang trại, gia trại lớn đã có kinh nghiệm trong phòng dịch và chống rét”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiều nay (23/1) khả năng sẽ có mưa tuyết tại một số địa phương
Chiều nay (23/1) khả năng sẽ có mưa tuyết tại một số địa phương

VOV.VN -Chiều nay (23/1), một số địa phương vùng núi cao như xã Y Tý (Bát Xát), thị trấn Sa Pa nhiều khả năng có mưa tuyết

Chiều nay (23/1) khả năng sẽ có mưa tuyết tại một số địa phương

Chiều nay (23/1) khả năng sẽ có mưa tuyết tại một số địa phương

VOV.VN -Chiều nay (23/1), một số địa phương vùng núi cao như xã Y Tý (Bát Xát), thị trấn Sa Pa nhiều khả năng có mưa tuyết

Mẫu Sơn xuất hiện băng giá nhẹ, miền Bắc chìm trong giá lạnh
Mẫu Sơn xuất hiện băng giá nhẹ, miền Bắc chìm trong giá lạnh

VOV.VN - Đỉnh núi Mẫu Sơn với độ cao khoảng 1.500 m xuống 0 độ C. Băng giá xuất hiện, nhưng mật độ thưa và mỏng

Mẫu Sơn xuất hiện băng giá nhẹ, miền Bắc chìm trong giá lạnh

Mẫu Sơn xuất hiện băng giá nhẹ, miền Bắc chìm trong giá lạnh

VOV.VN - Đỉnh núi Mẫu Sơn với độ cao khoảng 1.500 m xuống 0 độ C. Băng giá xuất hiện, nhưng mật độ thưa và mỏng

Mẫu Sơn nhiệt độ âm 2 độ C, nhiều khả năng Sapa sẽ có mưa tuyết
Mẫu Sơn nhiệt độ âm 2 độ C, nhiều khả năng Sapa sẽ có mưa tuyết

VOV.VN - Dự báo chiều và tối nay xuất hiện mưa tuyết ở thị trấn Sa Pa, rất có thể đợt rét này cũng khiến nhiều nơi nền nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ

Mẫu Sơn nhiệt độ âm 2 độ C, nhiều khả năng Sapa sẽ có mưa tuyết

Mẫu Sơn nhiệt độ âm 2 độ C, nhiều khả năng Sapa sẽ có mưa tuyết

VOV.VN - Dự báo chiều và tối nay xuất hiện mưa tuyết ở thị trấn Sa Pa, rất có thể đợt rét này cũng khiến nhiều nơi nền nhiệt độ xuống thấp dưới 0 độ