Cháy nhà của hơn 100 người di cư ở Đức, 37 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 37 người đã bị thương, trong đó có 10 trẻ em trong một vụ hỏa hoạn sáng 11/6, tại khu nhà ở của người di cư ở Bremen.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đám cháy có thể đã bắt nguồn từ một thùng rác tại tầng hầm của một tòa nhà - nơi có hơn 100 người di cư sinh sống. Hơn 70 nhân viên chữa cháy cùng 27 xe cứu hỏa cũng đã được huy động tới hiện trường.

Người tị nạn đang phải đối mặt với vấn nạn bạo lực tại Đức. Ảnh: Reuters

Cảnh sát cho biết, nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra làm rõ và không loại trừ bất kỳ trường hợp nào, bao gồm cả động cơ chống phá nhằm vào nhóm người di cư tị nạn tại nước này.

Theo báo cáo hàng năm của cơ quan tình báo Đức, nước này đang phải chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của tình trạng bạo lực nhằm vào cộng đồng người di cư sinh sống tại nước này trong vòng hai năm qua.  

Chỉ tính riêng năm ngoái, Đức đã ghi nhận có hơn 3.500 vụ tấn công, đồng nghĩa với việc mỗi ngày có tới 10 vụ bạo lực nhằm vào người di cư tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện thi thể 74 người di cư trôi dạt trên biển
Phát hiện thi thể 74 người di cư trôi dạt trên biển

VOV.VN - Thi thể của 74 người di cư đã được phát hiện trôi dạt trên một bãi biển gần thành phố Zawiya, miền Tây Libya.

Phát hiện thi thể 74 người di cư trôi dạt trên biển

Phát hiện thi thể 74 người di cư trôi dạt trên biển

VOV.VN - Thi thể của 74 người di cư đã được phát hiện trôi dạt trên một bãi biển gần thành phố Zawiya, miền Tây Libya.

Chùm ảnh giải cứu những người di cư tuyệt vọng trên Địa Trung Hải
Chùm ảnh giải cứu những người di cư tuyệt vọng trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Người di cư vẫn tiếp tục vượt Địa Trung Hải đến châu Âu trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU nhóm họp tại Malta ngày 3/2 để giải quyết thách thức này.

Chùm ảnh giải cứu những người di cư tuyệt vọng trên Địa Trung Hải

Chùm ảnh giải cứu những người di cư tuyệt vọng trên Địa Trung Hải

VOV.VN - Người di cư vẫn tiếp tục vượt Địa Trung Hải đến châu Âu trong bối cảnh các nhà lãnh đạo EU nhóm họp tại Malta ngày 3/2 để giải quyết thách thức này.

Canada không thắt chặt biên giới ngăn người di cư bất hợp pháp từ Mỹ
Canada không thắt chặt biên giới ngăn người di cư bất hợp pháp từ Mỹ

VOV.VN -Theo Bộ trưởng phụ trách các vấn đề an toàn Canada Ralpha Goodale, hiện số người di cư vào Canada chưa lớn đến mức phải đưa ra tình trạng báo động.

Canada không thắt chặt biên giới ngăn người di cư bất hợp pháp từ Mỹ

Canada không thắt chặt biên giới ngăn người di cư bất hợp pháp từ Mỹ

VOV.VN -Theo Bộ trưởng phụ trách các vấn đề an toàn Canada Ralpha Goodale, hiện số người di cư vào Canada chưa lớn đến mức phải đưa ra tình trạng báo động.