Thế giới 7 ngày: Năm 2016- IS sẽ “thất thế”?

VOV.VN -Trong tuần qua, nhiều nước đã bắn pháo hoa chào đón năm 2016, trong khi cuộc chiến với khủng bố có tín hiệu khả quan khi Iraq giành lại Ramadi từ IS.

1. Các nước trên thế giới đã đón năm mới trong bầu không khí hân hoan, dù có nước còn những bộn bề lo toan về kinh tế, xã hội an ninh song tất cả đều hướng đến năm 2016 với những hy vọng tốt đẹp hơn. 

Mỹ, New Zealand, Australia, Brazil, Nam Phi, Hàn Quốc… đều chào đón năm 2016 bằng màn bắn pháo hoa tưng bừng và ấn tượng. Được quan tâm nhất vẫn là buổi lễ đón giao thừa ở Quảng trường Thời đại tại New York (Mỹ) với hơn 1 triệu người dân tụ họp và hòa mình vào khoảnh khắc thiêng liêng, đếm ngược từng giây tiễn biệt năm cũ. 

Người dân Mỹ hân hoan đón năm mới ở Quảng trường Thời đại, New York. (ảnh; AFP).

Bên cạnh đó, không khí đón năm mới ở Pháp có phần lặng lẽ hơn vì không có pháo hoa. Tuy nhiên, trong ngày cuối cùng của năm 2015, những người dân Paris đã đứng kín đại lộ Champ Elysee nắm tay nhau cùng đếm ngược. Thủ đô Brussels của Bỉ cũng không tổ chức bắn pháo hoa vì chính quyền nước này nhận được thông tin tình báo sẽ có tấn công khủng bố nhằm vào ngày lễ. 

Trải qua một năm có thể nói là đầy lo toan vì kinh tế, lo âu vì khủng hoảng nhập cư và lo sợ sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố kinh hoàng, mong ước trong năm 2016 của nhiều người dân châu Âu là hòa bình và ổn định.

Chỉ vài tiếng trước khi bước sang năm mới, đất nước UAE đã xảy ra hỏa hoạn lớn thiêu rụi tại khách sạn Address ở Dubai. Khách sạn này nằm gần tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa, nơi diễn ra sự kiện bắn pháo hoa tại đất nước. Giới chức địa phương cho biết, tất cả mọi người trong khách sạn đã được sơ tán ra ngoài nhanh chóng khi vụ hỏa hoạn xảy ra. 

2. Người phát ngôn quân đội Mỹ Đại tá Steve Warren ngày 30/10 cho biết, trong một tháng qua, liên quân do Mỹ đứng đầu đã tiêu diệt tới 10 thủ lĩnh của IS.

Ông Warren mô tả hiệu quả của các cuộc không kích nói trên là “đòn trời giáng” thứ 2 mà IS phải hứng chịu sau khi chúng bị quân đội Iraq đánh bật khỏi thành phố Ramadi. 

Ông Warren cho biết: "Trong vòng một tháng qua, chúng tôi đã tiêu diệt 10 thủ lĩnh IS trong các cuộc không kích của mình. Trong số này có những kẻ chịu trách nhiệm lên kế hoạch các cuộc tấn công khủng bố bao gồm cả vụ khủng bố ở Paris...Những tên này còn dự định sẽ tiếp tục tấn công khủng bố các nước phương Tây”. 

Trước đó, quân đội Iraq ngày 27/12 đã tái chiếm được thành phố chiến lược Ramadi. Đây được coi là thắng lợi lớn đầu tiên của quân đội nước này sau khi bị IS đáng bật khỏi 1/3 lãnh thổ đất nước hồi năm 2014. 

Lực lượng an ninh Iraq ăn mừng việc tái chiếm lại thành phố chiến lược Ramadi. Ảnh: Reuters.

Nỗ lực tấn công IS dưới sự yểm trợ của liên quân hàng tháng trời của các lực lượng an ninh Iraq đã được đền đáp. Ramadi là thành phố duy nhất rơi vào tay IS kể từ khi ông Abadi lên nắm quyền hồi tháng 9/2014. 

Ngày 29/12, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đến thăm thành phố chiến lược Ramadi và tuyên bố sẽ giải phóng toàn bộ đất nước khỏi IS trong năm 2016.

Thủ tướng al-Abadi khẳng định, năm 2016 sẽ là năm của những thắng lợi vĩ đại khi nhóm Nhà nước Hồi giáo bị xóa sổ tại Iraq, đồng thời cho biết, mục tiêu tiếp theo sẽ là giải phóng Mosul, thành phố lớn nhất bị nhóm Nhà nước Hồi giáo chiếm đóng ở phía Bắc nước này. 

3. Ngày 31/12/2015, trở thành dấu mốc lịch sử quan trọng của các quốc gia Đông Nam Á, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) chính thức trở thành một cộng đồng kinh tế ASEAN gọi tắt là AEC dựa trên sự gắn kết về chính trị. Liên kết về kinh tế và cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội.

Việc thành lập Cộng đồng ASEAN mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam phát triển kinh tế- xã hội và nâng cao vị thế trong khu vực đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Vậy Việt Nam cần hành động như thế nào để tận dụng được những lợi thế và giải quyết thách thức trong quá trình hội nhập Cộng đồng ASEAN. 

Lãnh đạo 10 nước ASEAN thể hiện quyết tâm phát triển Cộng đồng ASEAN ngày càng thịnh vượng. (Ảnh: Nhật Bắc).

Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam (Hà Nội) và TP HCM diễn ra Lễ Thượng cờ ASEAN nhân ngày chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN.

Sau khi trở thành Cộng đồng chung, ngày 1/1/2016, quy định xuất nhập cảnh của công dân các nước đi lại trong khối ASEAN chính thức có hiệu lực. Theo đó, công dân của các nước ASEAN đến Việt Nam chỉ cần hộ chiếu hợp lệ và vé máy bay khứ hồi, không cần visa. 

Ngược lại, công dân Việt Nam đến các nước trong khối ASEAN cũng chỉ cần có hộ chiếu hợp lệ (có giá trị ít nhất từ 6 tháng trở lên), cùng vé máy bay khứ hồi là xuất cảnh qua các nước ấy để du lịch, thăm thân mà không cần phải có visa. Thời gian lưu lại ở các nước trong Cộng đồng ASEAN ngắn nhất là 14 ngày, dài nhất 30 ngày. 

4. Lệnh cấm vận của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ đã chính thức có hiệu lực. Kể từ ngày 1/1/2016, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không xuất khẩu các loại rau quả, thịt và hoa sang thị trường Nga. Đây là lệnh cấm có hiệu lực từ ngày đầu năm mới nằm trong các biện pháp trừng phạt mà Nga áp dụng đối với Thổ Nhĩ Kỳ sau vụ Ankara bắn rơi máy bay quân sự của Nga trên không phận Syria.

Bộ Thương mại Công nghiệp Nga tuyên bố, thay thế cho hàng hóa Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường Nga sẽ là các sản phẩm đến từ Ai Cập và các nước khác thân thiện với Nga. Có thể, Nga sẽ nhập khẩu rau từ Iran, Morocco, Israel, Azerbaijan, Uzbekistan, các loại cam quýt từ Nam Phi, Argentina và Trung Quốc. 

Ảnh: RT.

Ngoài ra, trong khuôn khổ lệnh cấm từ ngày 1/1/2016, Nga sẽ dừng chế độ miễn thị thực với Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, quy định thị thực không áp dụng cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ đã có giấy phép tạm trú hoặc thẻ cư trú trên lãnh thổ Nga, cũng như các công dân Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao.

Tạm thời, Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra các biện pháp đáp trả đối với biện pháp trừng phạt của Nga. Bộ Ngoại giao hai bên cũng chưa tiến hành bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc Thổ Nhĩ Kỳ có thể áp dụng chế độ thị thực đối với công dân Nga.

Trước đó, chính phủ Nga cũng đã phê chuẩn danh mục hoạt động cấm không cho các pháp nhân Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các công ty do công dân Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát, thực hiện tại Nga kể từ ngày 1/1/2016. Danh mục bao gồm xây dựng, thiết kế, kiến trúc, du lịch, khách sạn, chế biến gỗ... 

5. Nhiều nơi trên thế giới đã phải trải qua thời tiết cực đoan trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh với mưa lũ, bão và lốc xoáy. Tại Mỹ, ít nhất 41 người đã thiệt mạng trong các trận lũ lụt và lốc xoáy tại khu vực miền Trung và Nam trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Những trận bão lớn gây ra lũ lụt và lốc xoáy cuối tuần qua đã làm đổ nhiều tòa nhà lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của hàng triệu người dân ở khu vực miền Nam và miền Trung nước Mỹ.

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) dự báo hiện tượng thời tiết cực đoan này sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới. Theo các chuyên gia khí tượng học, hiện tượng thời tiết như trên xảy ra trước dịp Lễ Giáng sinh là một điều bất thường song có thể lường trước được. 

Mưa lớn kéo dài đã biến nhiều vùng ở miền Bắc nước Anh thành sông. Đặc biệt, ở thành phố York, 4.000 người dân đã phải sơ tán. (ảnh: Reuters).

Trong khi đó, tại Anh, hơn 200 cảnh báo lụt lội đã được đưa ra trên khắp đất nước. Nguy cơ ngập lụt đe dọa các thành phố công nghiệp Leeds, Manchester và các vùng lân cận, cũng như ở Lancashire. Hơn 7.500 ngôi nhà đã bị mất điện do nước lũ.

Đáng báo động nhất là thành phố du lịch và lịch sử York với khoảng 3.500 di sản bao gồm một số kiến trúc thời La Mã và ngôi nhà thờ 800 tuổi đẹp nhất nước Anh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Ít nhất 4.000 người dân thành phố này phải đi sơ tán. Sau vụ việc, nhiều người dân nước này đã chỉ trích Thủ tướng David Cameroon về vấn đề kinh phí phòng lũ còn eo hẹp.

6. Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 28/12 đã đạt được thỏa thuận quan trọng về việc giải quyết vấn đề phụ nữ mua vui trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. 

Ngoại trưởng Nhật Bản (trái) và Hàn Quốc tại cuộc gặp bàn về vấn đề "phụ nữ giải khuây" ở Seoul. Ảnh AFP.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-Se khẳng định, thỏa thuận này sẽ là “một lần và mãi mãi” nếu như Nhật Bản thực thi đầy đủ trách nhiệm của mình trong vấn đề này. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản sẽ bồi thường cho những phụ nữ Hàn Quốc bị cưỡng ép mua vui cho các binh sĩ Nhật Bản trong Chiến tranh Thế giới thứ 2 khoản tiền 8,7 triệu USD.

Cũng theo ông Kishida, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bày tỏ “lời xin lỗi và hối hận sâu sắc nhất” tới các nạn nhân.

Đây được cho là một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm cải thiện mối quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc bởi vấn đề phụ nữ mua vui từ lâu đã trở thành vấn đề gây cản trở mối quan hệ giữa 2 nước láng giềng. 

7. Mỹ ngày 29/12 bày tỏ mối lo ngại về các cuộc không kích của Nga tại Syria gây thương vong cho dân thường. Những mối lo ngại này của Mỹ được đề cập trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cùng ngày. 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner cũng trích báo cáo gần đây của Tổ chức Ân xá quốc tế cho biết, các cuộc không kích của Nga tại Syria làm hàng trăm dân thường thiệt mạng. Nhiều cơ sở y tế, trường học và khu buôn bán cũng là mục tiêu của các vụ không kích. Hơn 130.000 người dân Syria buộc phải sơ tán, một phần do Nga tăng cường các vụ không kích vào tháng 10 và nửa đầu tháng 11. 

Một vị trí của IS bị Nga không kích. Ảnh AP.

Nga ngay lập tức phủ nhận các cáo buộc cho rằng các cuộc không kích của Nga gây thương vong cho dân thường. Phía Nga khẳng định, chiến dịch không kích của nước này tại Syria nhằm vào những tổ chức khủng bố, nằm trong nỗ lực của Nga bảo vệ dân thường Syria. Nga cũng khẳng định đang hợp tác với Mỹ và Liên Hợp Quốc thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Syria.

Liên Hợp Quốc ngày 29/12 cho biết không thể xác nhận những thông tin của Tổ chức Ân xá quốc tế về số lượng dân thường thiệt mạng trong các vụ không kích của Nga tại Syria. Tuy nhiên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cũng hối thúc tất cả các bên đang tham chiến tại Syria cần tôn trọng luật nhân đạo quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ đón năm mới tại Sydney, Australia
Mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ đón năm mới tại Sydney, Australia

VOV.VN - Với chủ đề "thành phố của những sắc màu", Sydney đã rực sáng trong 20 phút bắn pháo hoa ngoạn mục.

Mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ đón năm mới tại Sydney, Australia

Mãn nhãn với màn pháo hoa rực rỡ đón năm mới tại Sydney, Australia

VOV.VN - Với chủ đề "thành phố của những sắc màu", Sydney đã rực sáng trong 20 phút bắn pháo hoa ngoạn mục.

Cả thế giới rộn ràng bước vào năm mới 2016
Cả thế giới rộn ràng bước vào năm mới 2016

VOV.VN - Các nước trên khắp thế giới đã tưng bừng đón khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới 2016 theo những múi giờ khác nhau.

Cả thế giới rộn ràng bước vào năm mới 2016

Cả thế giới rộn ràng bước vào năm mới 2016

VOV.VN - Các nước trên khắp thế giới đã tưng bừng đón khoảnh khắc giao thừa bước sang năm mới 2016 theo những múi giờ khác nhau.

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới
Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

VOV.VN - Gia đình, ổn định công việc và phát triển sự nghiệp nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cư dân thế giới trong dịp năm mới 2016 sắp sang.

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

Nguyện ước năm mới của các cư dân trên thế giới

VOV.VN - Gia đình, ổn định công việc và phát triển sự nghiệp nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của cư dân thế giới trong dịp năm mới 2016 sắp sang.

Mỹ bắt giữ kẻ định tấn công trong dịp đón năm mới
Mỹ bắt giữ kẻ định tấn công trong dịp đón năm mới

VOV.VN - Kẻ bị bắt khai đã nhận chỉ thị từ một thành viên IS, để tấn công một nhà hàng ở thành phố Rochester (Mỹ) nơi hắn đang sinh sống.

Mỹ bắt giữ kẻ định tấn công trong dịp đón năm mới

Mỹ bắt giữ kẻ định tấn công trong dịp đón năm mới

VOV.VN - Kẻ bị bắt khai đã nhận chỉ thị từ một thành viên IS, để tấn công một nhà hàng ở thành phố Rochester (Mỹ) nơi hắn đang sinh sống.

Năm mới 2016 đã gõ cửa tất cả các nước với những kỳ vọng về hòa bình
Năm mới 2016 đã gõ cửa tất cả các nước với những kỳ vọng về hòa bình

VOV.VN -Tất cả các quốc gia trên thế giới đều hướng đến năm 2016 với những hy vọng tốt đẹp hơn.

Năm mới 2016 đã gõ cửa tất cả các nước với những kỳ vọng về hòa bình

Năm mới 2016 đã gõ cửa tất cả các nước với những kỳ vọng về hòa bình

VOV.VN -Tất cả các quốc gia trên thế giới đều hướng đến năm 2016 với những hy vọng tốt đẹp hơn.