Nghệ An hỗ trợ các nạn nhân trong vụ xe khách lật dốc

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân xe bị lật là do trời mưa vào buổi sáng khiến lái xe bị mất lái.

Như đã đưa tin, sáng 23/8, tại dốc Truông Vên thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu và xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết, hàng chục người bị thương. Trong số 2 nạn nhân tử vong tại chỗ, có một người tên Thanh, còn một người chưa xác định được danh tính. Nạn nhân bị chết khi đang trên đường đi cấp cứu là bà Lê Thị Minh (57 tuổi) trú tại quận Đống Đa (Hà Nội).

Trung tá Lê Sỹ Quang, Đội trưởng đội cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: Chiếc xe bị tai nạn mang biển kiểm soát 29B 03629, do lái xe Mai Trường Giang, sinh năm 1974 điều khiển. Đây là một trong 14 chiếc xe chở 600 phật tử xuất phát từ Hà Nội vào Quảng Trị làm lễ cầu siêu cho các liệt sỹ. Xe gặp nạn khi rẽ từ Quốc lộ 1, qua Tỉnh lộ 48 để vào đường mòn Hồ Chí Minh, đến đoạn dốc vừa nêu, xe bị mất lái gây tai nạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng cảnh sát giao thông, Công an huyện Quỳnh Lưu đã báo cáo lên Công an tỉnh Nghệ An và phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân gây tai nạn.

Ngay trong sáng nay, Ban an toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã cử Đoàn công tác do ông Nguyễn Hồng Kỳ, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nghệ An làm Trưởng đoàn đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn. Ông Nguyễn Hồng Kỳ cho biết: Ban an toàn giao thông đã đến bệnh viện 115 động viên thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu mỗi nạn nhân bị thương là 500.00đ và gia đình có người chết là 1 triệu đồng. Ban an toàn giao thông cùng với công an tỉnh đã giải quyết vụ tai nạn giao thông đưa 3 nạn nhân bị chết về quê mai táng. 31 phật tử đã được đưa vào bệnh viện 115 và đến thời điểm này còn 7 trường hợp tương đối nặng. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên