Chấm thi THPT Quốc gia 2016: Một số trường dự kiến kết thúc sớm

VOV.VN - ĐH Giao thông Vận tải đã chấm xong các bài thi THPT Quốc gia 2016. Trong khi đó, ĐH Bách Khoa Hà Nội và ĐH Xây dựng Hà Nội sắp xong.

Cho đến nay, ĐH Bách Khoa Hà Nội đã chấm xong 50% bài thi các môn Tự luận. Nhìn chung, phổ điểm trung bình từ 4 đến 7 điểm. Các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý chưa có điểm 10.

Ông Nguyễn Phong Điền, Trưởng phòng Đào tạo (ĐH Bách Khoa Hà Nội) cho biết, dự báo, năm nay số lượng thí sinh đạt điểm cao sẽ ít hơn so với năm 2015.

Thí sinh thi môn Toán mới chỉ có điểm 9 là cao nhất. Đối với môn Lịch sử, thí sinh đạt điểm trung bình chiếm đa số. Thí sinh cao điểm nhất là được 9,5 điểm.

Đối với các môn thi Trắc nghiệm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, ĐH Bách Khoa Hà Nội đã gửi bài thi cho Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) chấm giúp.

Dự kiến ngày 15/7, ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ kết thúc việc chấm thi và cũng khoảng thời gian đó, nhà trường cũng lấy được bài thi phần trắc nghiệm đã chấm xong từ Bộ GD-ĐT. Sau khi có kết quả thi, trước ngày 20/7, ĐH Bách Khoa Hà Nội sẽ sẽ phải cập nhật vào hệ thống quản lý thi THPT Quốc gia để Bộ GD-ĐT kiểm tra.

Thí sinh trao đổi sau khi làm bài xong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Tính đến nay, ĐH Giao thông Vận tải đã chấm xong các bài thi môn Tự luận và Trắc nghiệm. Đội ngũ cán bộ của trường đang nhập điểm vào máy tính.

PGS.TS Nguyễn Văn Long, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo (ĐH Giao thông Vận tải), theo kiểm tra sơ bộ, nhà trường có 1 đến 2 thí sinh được điểm 10 môn Toán.

Sau khi được Bộ GD-ĐT rà soát lại việc chấm thi và được phép công bố điểm, ĐH Giao thông Vận tải sẽ công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 lên website của trường để thí sinh biết sớm.

Năm nay, ĐH Xây dựng Hà Nội được Bộ GD-ĐT giao nhiệm vụ tổ chức thi, coi thi, chấm thi THPT Quốc gia năm 2016 tại cụm thi ở tỉnh Lạng Sơn, với tổng số 4.500 thí sinh. Nhà trường đã huy động gần 90 cán bộ là giảng viên của trường và một số giáo viên tỉnh Lạng Sơn, giảng viên của ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Xã hội và Nhân văn cùng tham gia chấm thi.

PGS.TS Phạm Xuân Anh, Phó Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội cho biết, đến ngày 12/7, công tác chấm thi cơ bản hoàn thành. Phần thi Trắc nghiệm đã được chấm xong và nhà trường đợi phần chấm thi Tự luận thì sẽ tổng hợp điểm của thí sinh. Dự kiến hết ngày 14/7, công tác chấm thi sẽ kết thúc.

Sau khi có kết quả chấm thi, ĐH Xây dựng Hà Nội cũng sẽ gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT. Sau khi được Bộ cho phép, nhà trường sẽ công bố, in và gửi kết quả cho thí sinh để các em đăng ký xét tuyển vào các trường ĐH bắt đầu diễn ra từ 1/8/2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sĩ tử tập trung cao độ thi năng khiếu môn Vẽ vào đại học
Sĩ tử tập trung cao độ thi năng khiếu môn Vẽ vào đại học

16 người mẫu được bố trí trong 16 phòng thi cho các thí sinh vẽ tượng. Yêu cầu của đề thi năng khiếu vào ĐH Kiến Trúc HN mỗi năm khác nhau nên được giữ bí mật.

Sĩ tử tập trung cao độ thi năng khiếu môn Vẽ vào đại học

Sĩ tử tập trung cao độ thi năng khiếu môn Vẽ vào đại học

16 người mẫu được bố trí trong 16 phòng thi cho các thí sinh vẽ tượng. Yêu cầu của đề thi năng khiếu vào ĐH Kiến Trúc HN mỗi năm khác nhau nên được giữ bí mật.

Xem điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại các cụm thi trên cả nước
Xem điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại các cụm thi trên cả nước

VOV.VN -Nhiều hội đồng thi dự kiến sẽ hoàn thành công tác chấm thi trước ngày 20/7 và sẽ công bố điểm thi cho thí sinh trên website của hội đồng.

Xem điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại các cụm thi trên cả nước

Xem điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại các cụm thi trên cả nước

VOV.VN -Nhiều hội đồng thi dự kiến sẽ hoàn thành công tác chấm thi trước ngày 20/7 và sẽ công bố điểm thi cho thí sinh trên website của hội đồng.

Xét tuyển đại học theo nhóm: Thí sinh không thể gian lận khi đăng ký
Xét tuyển đại học theo nhóm: Thí sinh không thể gian lận khi đăng ký

VOV.VN-Thí sinh không nên gian dối khi vừa đăng ký xét tuyển ĐH theo nhóm và ngoài nhóm vì làm như vậy các em sẽ đánh mất cơ hội xét tuyển của mình.

Xét tuyển đại học theo nhóm: Thí sinh không thể gian lận khi đăng ký

Xét tuyển đại học theo nhóm: Thí sinh không thể gian lận khi đăng ký

VOV.VN-Thí sinh không nên gian dối khi vừa đăng ký xét tuyển ĐH theo nhóm và ngoài nhóm vì làm như vậy các em sẽ đánh mất cơ hội xét tuyển của mình.

Con gái chị lao công nhận học bổng 7 tỷ đồng của Đại học Harvard
Con gái chị lao công nhận học bổng 7 tỷ đồng của Đại học Harvard

Hiểu gia cảnh khó khăn, Liên đã cố gắng học giỏi để giành được học bổng trị giá gần 7 tỷ đồng của ĐH Harvard (Mỹ).

Con gái chị lao công nhận học bổng 7 tỷ đồng của Đại học Harvard

Con gái chị lao công nhận học bổng 7 tỷ đồng của Đại học Harvard

Hiểu gia cảnh khó khăn, Liên đã cố gắng học giỏi để giành được học bổng trị giá gần 7 tỷ đồng của ĐH Harvard (Mỹ).

Điểm thi THPT Quốc gia: Đã có điểm 9,5 môn Văn, điểm 10 Toán và Địa
Điểm thi THPT Quốc gia: Đã có điểm 9,5 môn Văn, điểm 10 Toán và Địa

VOV.VN - Tại Hà Nội, đã xuất hiện điểm 10 môn Địa và 9.5 điểm môn Văn. Trong khi tại TPHCM đã có điểm 10 môn Toán.

Điểm thi THPT Quốc gia: Đã có điểm 9,5 môn Văn, điểm 10 Toán và Địa

Điểm thi THPT Quốc gia: Đã có điểm 9,5 môn Văn, điểm 10 Toán và Địa

VOV.VN - Tại Hà Nội, đã xuất hiện điểm 10 môn Địa và 9.5 điểm môn Văn. Trong khi tại TPHCM đã có điểm 10 môn Toán.

Chê tiền chấm thi THPT thấp, nam giáo viên bị “mời về”
Chê tiền chấm thi THPT thấp, nam giáo viên bị “mời về”

VOV.VN - Trong cuộc họp, nam giáo viên nêu ý kiến rằng số tiền 4.000 đồng/bài thi tự luận Tiếng Anh là quá thấp nên đã bị “mời về”.

Chê tiền chấm thi THPT thấp, nam giáo viên bị “mời về”

Chê tiền chấm thi THPT thấp, nam giáo viên bị “mời về”

VOV.VN - Trong cuộc họp, nam giáo viên nêu ý kiến rằng số tiền 4.000 đồng/bài thi tự luận Tiếng Anh là quá thấp nên đã bị “mời về”.