Ồ ạt xây dựng tượng đài: Hà Nội liệu có vội vàng?

VOV.VN-Việc xây dựng tượng đài phải tính đến giá trị lịch sử- văn hóa- mỹ thuật, phải tính đến vị trí đặt tượng đài và sự tương tác với không gian xung quanh.

Những ngày gần đây, có nhiều ý kiến bàn luận về Dự thảo Quy hoạch hệ thống tượng đài trên địa bàn Hà Nội vừa được Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch Hà Nội công bố. Sở dĩ Dự thảo này vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích vì thiếu sự nghiên cứu kỹ lưỡng và không có cơ sở thực tiễn, đồng thời thể hiện tâm lý nóng vội của các cơ quan chức năng.

Dự thảo Quy hoạch xây dựng hệ thống tượng đài trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng 2030 được thực hiện dưới sự tư vấn của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia. Theo Dự thảo này, từ nay đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng mới 35 tượng đài, trong giai đoạn từ 2015- 2020 sẽ ưu tiên xây dựng 11 tượng đài về các danh nhân, các sự kiện gắn với lịch sử Thủ đô và các biểu tượng cửa ngõ vào trung tâm Hà Nội…

Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh đặt tại Hà Nội (ảnh: thethaovanhoa.vn)

 Ai cũng hiểu rằng, việc xây dựng quy hoạch hệ thống tượng đài tương xứng với quy mô phát triển đô thị và xứng tầm với bề dày văn hóa, lịch sử của Thủ đô là việc làm cần thiết. Và cũng có thể nhiều người đồng tình rằng, con số 34 tượng đài hiện có tại Hà Nội là khá ít, nếu xét tới bề dày lịch sử, văn hóa của một thành phố rộng hơn 3.000 km2 và có ngàn năm tuổi.

 Vậy thì tại sao nhiều người giật mình với đề xuất sẽ xây dựng thêm 35 tượng đài ở Hà Nội trong 15 năm nữa và nhiều người lên tiếng phản đối? Câu chuyện này xuất phát từ nhiều lý do.

Trước hết, chúng ta hãy nhìn lại chất lượng 34 tượng đài hiện có của Hà Nội. Theo các chuyên gia, khá nhiều trong số các tượng đài hiện có ở Hà Nội hoặc là được xây dựng với chất lượng mỹ thuật không cao, hoặc là hình thức và quy mô không phù hợp với cảnh quan, nên chưa được phát huy được đúng vai trò của mình. Vì thế, chúng ta đang thiếu những tượng đài đẹp, có ý nghĩa lịch sử, nhân văn và thừa những tượng đài xấu, không phù hợp và thiếu hiệu quả.

Thứ hai, số tác giả giỏi về lĩnh vực tượng đài ở nước ta còn ít. Các mẫu tượng đài đẹp chỉ "đếm trên đầu ngón tay". Một thực tế ở nhiều nơi hiện nay là xây dựng tượng đài thường làm với quy mô khá lớn chưa phù hợp với quy hoạch tổng thể, cảnh quan môi trường, không gian kiến trúc, nội dung của công trình, năng lực của nghệ sĩ và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương. Không ít trường hợp là cách tranh thủ “giải ngân”, giá trị tượng đài không tính bằng nghệ thuật mà bằng tiền bạc. Đến khi bắt tay vào xây dựng tượng đài thì thiếu kinh nghiệm, thiếu thời gian, rút ruột công trình, dẫn đến việc tượng đồng rỉ xanh, đài đá nứt vỡ… gây phẫn nộ dư luận. Tượng đài ở Hà Nội cũng không nằm ngoài xu hướng chung này.

 Theo Dự thảo Quy hoạch vừa được công bố thì bức tranh của tượng đài Hà Nội trong tương lai sẽ như thế nào? Theo quy hoạch đó, tất cả các quận, huyện, các cửa ô đều có tượng đài. Trong vòng 15 năm tới, mỗi năm chúng ta xây 2 tượng đài, trung bình mỗi tượng đài hai chục tỷ đồng... Dư luận lo ngại khi mường tượng về bức tranh ấy, bởi nếu làm ồ ạt rất dễ bị mắc sai lầm, tạo ra các công trình không có nhiều giá trị.

Việc xây dựng tượng đài phải tính đến giá trị lịch sử- văn hóa- mỹ thuật, phải tính đến vị trí đặt tượng đài và sự tương tác với không gian xung quanh. Câu hỏi nhiều người đặt ra là: Hà Nội liệu có xứng tầm hơn khi có thêm 35 tượng đài? Hay đây có phải là tư duy thích "hoành tráng" mà lâu nay nhiều người vẫn mắc?

Đã đến lúc chúng ta cần chú trọng chất lượng hơn là số lượng các tượng đài cần có cho Thủ đô. Nếu tính trung bình mỗi tượng đài xây 20 tỷ đồng, thì việc xây dựng 35 tượng đài mới tiêu tốn khoảng 700 tỷ đồng. Số tiền này rất cần cho việc xây dựng thêm các trường học, bệnh viện, hay những không gian công cộng đậm chất văn hóa của người Hà Nội.

Mong rằng lãnh đạo và các ngành chức năng của Hà Nội hãy biết lắng nghe, để cân nhắc kỹ càng và có những quyết định thận trọng. Qui hoạch tượng đài Hà Nội rất cần, nhưng cùng với bản quy hoạch đó, người dân còn mong chờ ở những người có trách nhiệm những chữ: Tài, Tâm và Tầm. Chỉ có thế, mọi quyết định mới vấp phải ý kiến phản đối của dư luận và tượng đài mới có thể bền vững mãi với thời gian./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quyên góp tiền xây Tượng đài 11 cô gái Sông Hương
Quyên góp tiền xây Tượng đài 11 cô gái Sông Hương

Đây là việc làm ý nghĩa nhằm tri ân những người có công với nước, đồng thời cũng là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Quyên góp tiền xây Tượng đài 11 cô gái Sông Hương

Quyên góp tiền xây Tượng đài 11 cô gái Sông Hương

Đây là việc làm ý nghĩa nhằm tri ân những người có công với nước, đồng thời cũng là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Xúc động với “Tượng đài Hoài niệm” của một vị tướng
Xúc động với “Tượng đài Hoài niệm” của một vị tướng

VOV.VN - Từ một ý tưởng nhân văn, tượng đài Hoài niệm đã được hiện thực hóa bằng một bức tượng và sau đó là một ca khúc cùng tên.

Xúc động với “Tượng đài Hoài niệm” của một vị tướng

Xúc động với “Tượng đài Hoài niệm” của một vị tướng

VOV.VN - Từ một ý tưởng nhân văn, tượng đài Hoài niệm đã được hiện thực hóa bằng một bức tượng và sau đó là một ca khúc cùng tên.

Các thanh niên Việt kiều thắp hương tại tượng đài Đội Hoàng Sa
Các thanh niên Việt kiều thắp hương tại tượng đài Đội Hoàng Sa

VOV.VN - Các sinh viên Việt kiều đã trực tiếp nghe các ngư dân địa phương kể câu chuyện bám biển tại ngư trường Hoàng Sa.

Các thanh niên Việt kiều thắp hương tại tượng đài Đội Hoàng Sa

Các thanh niên Việt kiều thắp hương tại tượng đài Đội Hoàng Sa

VOV.VN - Các sinh viên Việt kiều đã trực tiếp nghe các ngư dân địa phương kể câu chuyện bám biển tại ngư trường Hoàng Sa.

Hà Nội sẽ trưng bày bức tranh dài 300m tại tượng đài Lý Thái Tổ
Hà Nội sẽ trưng bày bức tranh dài 300m tại tượng đài Lý Thái Tổ

VOV.VN -Đây là bức tranh vẽ hình trẻ em nắm tay nhau mang thông điệp vì hòa bình lớn nhất đã được xác nhận kỷ lục Việt Nam vào ngày 30/6/2013.

Hà Nội sẽ trưng bày bức tranh dài 300m tại tượng đài Lý Thái Tổ

Hà Nội sẽ trưng bày bức tranh dài 300m tại tượng đài Lý Thái Tổ

VOV.VN -Đây là bức tranh vẽ hình trẻ em nắm tay nhau mang thông điệp vì hòa bình lớn nhất đã được xác nhận kỷ lục Việt Nam vào ngày 30/6/2013.

Một doanh nhân Việt gắn bó với nhiều công trình tượng đài tại Lào
Một doanh nhân Việt gắn bó với nhiều công trình tượng đài tại Lào

VOV.VN - Cựu chiến binh Việt Nam góp phần xây dựng tượng đài quân đội cách mạng Lào anh hùng.

Một doanh nhân Việt gắn bó với nhiều công trình tượng đài tại Lào

Một doanh nhân Việt gắn bó với nhiều công trình tượng đài tại Lào

VOV.VN - Cựu chiến binh Việt Nam góp phần xây dựng tượng đài quân đội cách mạng Lào anh hùng.

Khánh thành tượng đài liệt sĩ hữu nghị Campuchia – Việt Nam
Khánh thành tượng đài liệt sĩ hữu nghị Campuchia – Việt Nam

VOV.VN - Tượng đài được xây dựng trang trọng trên đỉnh đồi cao nhìn xuống dòng sông Sekong chảy qua địa bàn các tỉnh khu vực biên giới Đông Bắc của Campuchia.

Khánh thành tượng đài liệt sĩ hữu nghị Campuchia – Việt Nam

Khánh thành tượng đài liệt sĩ hữu nghị Campuchia – Việt Nam

VOV.VN - Tượng đài được xây dựng trang trọng trên đỉnh đồi cao nhìn xuống dòng sông Sekong chảy qua địa bàn các tỉnh khu vực biên giới Đông Bắc của Campuchia.

Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Tượng đài Mẹ VNAH là công trình có tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa lớn về giáo dục truyền thống yêu nước

Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đại tướng Trần Đại Quang thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN -Tượng đài Mẹ VNAH là công trình có tính nhân văn sâu sắc, có ý nghĩa lớn về giáo dục truyền thống yêu nước

TP HCM thống nhất Đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
TP HCM thống nhất Đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Thành ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để Đề án được hoàn thành một cách tốt nhất.

TP HCM thống nhất Đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

TP HCM thống nhất Đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Thành ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo để Đề án được hoàn thành một cách tốt nhất.

Tác giả công trình Tượng đài Mẹ VNAH tặng quà các Mẹ ở Quảng Nam
Tác giả công trình Tượng đài Mẹ VNAH tặng quà các Mẹ ở Quảng Nam

VOV.VN - Họa sĩ Đinh Gia Thắng thăm và tặng quà 20 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ ở xã Tam Phú và phường An Phú, TP Tam Kỳ.

Tác giả công trình Tượng đài Mẹ VNAH tặng quà các Mẹ ở Quảng Nam

Tác giả công trình Tượng đài Mẹ VNAH tặng quà các Mẹ ở Quảng Nam

VOV.VN - Họa sĩ Đinh Gia Thắng thăm và tặng quà 20 gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sĩ ở xã Tam Phú và phường An Phú, TP Tam Kỳ.

Xem xét đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Xem xét đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - TPHCM tiếp tục định hướng, góp ý để nâng cấp mẫu Tượng đài qua các giai đoạn tạc tượng đến khi hoàn thành theo tỷ lệ 1:1.

Xem xét đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem xét đề án xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - TPHCM tiếp tục định hướng, góp ý để nâng cấp mẫu Tượng đài qua các giai đoạn tạc tượng đến khi hoàn thành theo tỷ lệ 1:1.

Phó Chủ tịch nước thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp
Phó Chủ tịch nước thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp

VOV.VN- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên Montreau, Paris.

Phó Chủ tịch nước thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp

Phó Chủ tịch nước thăm Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Pháp

VOV.VN- Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới thăm và đặt vòng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở công viên Montreau, Paris.

Công nhận kỷ lục của người có 17 tượng đài cách mạng
Công nhận kỷ lục của người có 17 tượng đài cách mạng

VOV.VN - Họa sỹ, nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ hiện là tác giả của 17 tượng đài trên khắp cả nước.

Công nhận kỷ lục của người có 17 tượng đài cách mạng

Công nhận kỷ lục của người có 17 tượng đài cách mạng

VOV.VN - Họa sỹ, nhà điêu khắc Lê Đình Quỳ hiện là tác giả của 17 tượng đài trên khắp cả nước.

Có nhất thiết xây dựng nhiều tượng đài ở Hà Nội?
Có nhất thiết xây dựng nhiều tượng đài ở Hà Nội?

VOV.VN - Nhiều tượng đài, không gian tượng đài trên địa bàn Hà Nội hiện nay chưa đáp ứng được kì vọng về chất lượng, mỹ quan, lãng phí trong đầu tư xây dựng…

Có nhất thiết xây dựng nhiều tượng đài ở Hà Nội?

Có nhất thiết xây dựng nhiều tượng đài ở Hà Nội?

VOV.VN - Nhiều tượng đài, không gian tượng đài trên địa bàn Hà Nội hiện nay chưa đáp ứng được kì vọng về chất lượng, mỹ quan, lãng phí trong đầu tư xây dựng…