Châu Âu công kích phong trào ly khai Catalonia, kêu gọi đối thoại

VOV.VN - Các nhóm chính trị lớn tại Nghị viện châu Âu đồng loạt lên tiếng chỉ trích ý định ly khai của vùng Catalonia, đồng thời kêu gọi đối thoại.

Sau nhiều ngày im lặng và giữ thái độ trung lập, Liên minh châu Âu đã chính thức đưa ra các quan điểm đầu tiên về cuộc khủng hoảng liên quan đến ý định ly khai của vùng Catalonia tại Tây Ban Nha.

Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban châu Âu, Frans Timmermans chỉ trích ý định ly khai của các lãnh đạo vùng Catalonia tại cuộc họp ngày 4/10. (Ảnh: Reuters)

Trong phiên họp bất thường được triệu tập vào chiều 4/10 tại trụ sở Nghị viện châu Âu đặt tại thành phố Strasbourg của Pháp, đại diên của 3 nhóm chính trị lớn trong Nghị viện châu Âu là các nhóm của đảng Nhân dân  châu Âu theo đường lối bảo thủ, nhóm các đảng dân chủ-xã hội và nhóm các đảng dân chủ-tự do, đều lên tiếng chỉ trích ý định ly khai của vùng Catalonia. Các nhóm này đều cho rằng cuộc trưng cầu ý dân hôm 1/10 tại vùng Catalan là vi hiến và hoàn toàn bất hợp pháp.

Nghị sĩ Manfred Weber, Chủ tịch nhóm đảng Nhân dân châu Âu (PPE) cho rằng thái độ hiện nay của các lãnh đạo vùng Catalonia đang đầu độc và làm “chia rẽ đất nước Tây Ban Nha”, đồng thời cảnh báo nếu vùng Catalonia tách khỏi Tây Ban Nha thì cũng đồng nghĩa với việc vùng này sẽ phải rời Liên minh châu Âu, rời khối đồng tiền chung eurozone và rời khỏi không gian tự do đi lại Schengen.

Gianni Pitella, thủ lĩnh nhóm nghị sĩ dân chủ-xã hội châu Âu, thì kêu gọi các lãnh đạo vùng Catalonia dừng ngay lập tức ý định ly khai trước khi phải đối mặt với những hậu quả không thể cứu vãn, bởi “chủ nghĩa dân tộc đồng nghĩa với chiến tranh”.

Trong bài phát biểu của mình trước Nghị viện châu Âu, Phó Chủ tịch thứ nhất Uỷ ban châu Âu, Frans Timmermans cũng mạnh mẽ công kích ý định ly khai của các lãnh đạo vùng Catalonia, đồng thời khẳng định tất cả những bất đồng hiện nay “đều cần phải được giải quyết trong khuôn khổ của trật tự thể chế và pháp luật Tây Ban Nha”.

Quan chức số 2 của Uỷ ban châu Âu cũng kêu gọi vùng Catalonia và chính phủ Tây Ban Nha lập tức bước vào đối thoại, nhưng từ chối cho biết liệu Liên minh châu Âu có đảm nhận vai trò hoà giải hay không.

Trong lúc này, căng thẳng chính trị vẫn đang được đẩy lên cao giữa chính quyền trung ương Tây Ban Nha và chính quyền vùng Catalonia. Trong tối 3/10, nhà Vua Tây Ban Nha, Felipe VI đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia chỉ trích mạnh mẽ ý định ly khai của vùng Catalonia. Nhà vua Tây Ban Nha cho rằng các quan chức ly khai Catalonia đang thể hiện một sự “bất trung không thể chấp nhận” và đang đe doạ sự ổn định của vùng Catalonia và của cả đất nước Tây Ban Nha.

Đáp trả lời chỉ trích của nhà Vua Tây Ban Nha, trong ngày 4/10, người đứng đầu chính quyền Catalonia là Carles Puigdemont tuyên bố các chỉ trích của nhà Vua Tây Ban Nha là đáng thất vọng và khẳng định Nghị viện vùng Catalonia sẽ sớm ra quyết định về việc tuyên bố độc lập trong vài ngày tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tây Ban Nha chia rẽ sau kết quả trưng cầu ý dân Catalonia
Tây Ban Nha chia rẽ sau kết quả trưng cầu ý dân Catalonia

VOV.VN - Sáng sớm 2/10, chính quyền vùng Catalonia, Tây Ban Nha đã công bố kết quả cuộc bỏ phiếu về vấn đề độc lập cho vùng này.

Tây Ban Nha chia rẽ sau kết quả trưng cầu ý dân Catalonia

Tây Ban Nha chia rẽ sau kết quả trưng cầu ý dân Catalonia

VOV.VN - Sáng sớm 2/10, chính quyền vùng Catalonia, Tây Ban Nha đã công bố kết quả cuộc bỏ phiếu về vấn đề độc lập cho vùng này.

Tây Ban Nha tìm cách gỡ rối sau cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia
Tây Ban Nha tìm cách gỡ rối sau cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng hiến pháp lớn nhất trong hàng chục năm qua ở Tây Ban Nha làm dấy lên lo ngại bất ổn chính trị có thể kéo dài ở vùng giàu có nhất nước.

Tây Ban Nha tìm cách gỡ rối sau cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia

Tây Ban Nha tìm cách gỡ rối sau cuộc trưng cầu ý dân ở Catalonia

VOV.VN - Cuộc khủng hoảng hiến pháp lớn nhất trong hàng chục năm qua ở Tây Ban Nha làm dấy lên lo ngại bất ổn chính trị có thể kéo dài ở vùng giàu có nhất nước.

Catalonia đòi tự trị khỏi Tây Ban Nha: Dân xuống đường tổng đình công
Catalonia đòi tự trị khỏi Tây Ban Nha: Dân xuống đường tổng đình công

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người dân xứ Catalonia đã xuống đường hưởng ứng lời kêu gọi tổng đình công trong ngày 3/10.

Catalonia đòi tự trị khỏi Tây Ban Nha: Dân xuống đường tổng đình công

Catalonia đòi tự trị khỏi Tây Ban Nha: Dân xuống đường tổng đình công

VOV.VN - Hàng trăm nghìn người dân xứ Catalonia đã xuống đường hưởng ứng lời kêu gọi tổng đình công trong ngày 3/10.

Vua Tây Ban Nha: Lãnh đạo Catalonia tự đặt mình ngoài vòng pháp luật
Vua Tây Ban Nha: Lãnh đạo Catalonia tự đặt mình ngoài vòng pháp luật

VOV.VN - Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI ngày 3/10 kêu gọi sự đoàn kết của toàn thể người dân đất nước nhằm vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay.

Vua Tây Ban Nha: Lãnh đạo Catalonia tự đặt mình ngoài vòng pháp luật

Vua Tây Ban Nha: Lãnh đạo Catalonia tự đặt mình ngoài vòng pháp luật

VOV.VN - Nhà Vua Tây Ban Nha Felipe VI ngày 3/10 kêu gọi sự đoàn kết của toàn thể người dân đất nước nhằm vượt qua giai đoạn khủng hoảng hiện nay.

Catalonia có ý đồ tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha vào ngày 9/10
Catalonia có ý đồ tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha vào ngày 9/10

VOV.VN - Lãnh đạo Catalonia thể hiện quyết tâm sẽ sớm tuyên bố độc lập tách khỏi Tây Ban Nha, bất chấp các đe dọa và cản trở từ chính phủ quốc gia Nam Âu.

Catalonia có ý đồ tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha vào ngày 9/10

Catalonia có ý đồ tuyên bố độc lập khỏi Tây Ban Nha vào ngày 9/10

VOV.VN - Lãnh đạo Catalonia thể hiện quyết tâm sẽ sớm tuyên bố độc lập tách khỏi Tây Ban Nha, bất chấp các đe dọa và cản trở từ chính phủ quốc gia Nam Âu.