Obama: Nga – Mỹ cần phải “đồng bộ hóa” hoạt động ở Syria

VOV.VN - Theo Tổng thống Obama, Mỹ và Nga cần thống nhất lộ trình chính trị, hướng tới một mục tiêu chung mới có thể giúp ổn định tình hình Syria.

Reuters ngày 19/4 đưa tin, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm hôm 18/4 rằng, tình hình ở Syria đang nhanh chóng xấu đi, và rằng Mỹ - Nga cần phải cùng nhau làm việc để cải thiện tình hình, đưa Syria thoát khỏi chiến tranh.

Cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm qua ở Syria vẫn chưa có lối thoát. (Ảnh: AFP)

Ông Obama nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng trên kênh CBS hôm 19/4: “Chúng tôi nhận thấy những diễn biến ở Syria đang xấu đi nhanh chóng, và nếu Mỹ - Nga không phối hợp ăn ý, đồng bộ hóa các hoạt động ở đây, mọi thứ sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm soát”.

Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ và Nga cần thống nhất về một lộ trình chính trị, cùng nhau hướng tới một mục tiêu chung thì tình hình ở Syria mới có thể ổn định như thời điểm một tháng trước đó. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định: “Điều đó không phải phục vụ lợi ích cho riêng chúng tôi”.

Trước đó, ngày 18/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã điện đàm về tình hình tại Syria, trong đó hai ông nhất trí sẽ cùng duy trì và củng cố thỏa thuận ngừng bắn tại quốc gia Trung Đông này.

Trong một thông báo Điện Kremlin cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận chi tiết về tình hình tại Syria, đặc biệt xác nhận sẽ cùng tạo mọi điều kiện nhằm củng cố lệnh ngừng bắn vốn do hai cường quốc này khởi xướng, cũng như hỗ trợ nhân đạo cho Syria.

Ngoài ra, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh cần phải tạo điều kiện để các nhóm đối lập “ôn hòa” tránh xa các tổ chức khủng bố như  nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Mặt trận Al-Nusra, cũng như cần phải đóng cửa biên giới giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ để ngăn chặn hoạt động cung cấp vũ khí cho các tổ chức khủng bố.

Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Obama cho biết, về lý thuyết, Mỹ không phản đối việc Nga bảo lưu quan điểm cho rằng, cần phải duy trì sự ổn định trong cấu trúc Nhà nước Syria hiện tại.

Tuy nhiên, ông Obama cũng nói thêm rằng, “điều đẩy tình hình Syria lâm vào bế tắc trong suốt 6 năm qua chính là việc ông ấy (Tổng thống Nga Vladimir Putin) luôn khăng khăng tuyên bố sẽ không ủng hộ việc ông Assad phải ra đi và khẳng định quyết định này phải do ông Assad và người dân Syria đưa ra”.

Tương lai chính trị của Tổng thống Syria Bashar Al-Assad cho đến nay vẫn là vấn đề gây tranh cãi và là một trong những yếu tố khiến cuộc khủng hoảng ở Syria lâm vào bế tắc, trong khi Mỹ và phương Tây cố gắng lật đổ ông Assad thì Nga lại coi Chính quyền Assad là một trong những đồng minh chính.

Theo ước tính, cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm qua ở Syria đã làm khoảng 250.000 người thiệt mạng và được cho là một trong những nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất trên thế giới kể từ sau Thế chiến II./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng đối lập tuyên bố cuộc chiến mới chống Chính phủ Syria
Lực lượng đối lập tuyên bố cuộc chiến mới chống Chính phủ Syria

VOV.VN - Lực lượng Quân đội Syria tự do và nhóm Hồi giáo Ahrar al-Sham cho biết, sẽ đáp trả bằng sức mạnh đối với quân đội chính phủ Syria.

Lực lượng đối lập tuyên bố cuộc chiến mới chống Chính phủ Syria

Lực lượng đối lập tuyên bố cuộc chiến mới chống Chính phủ Syria

VOV.VN - Lực lượng Quân đội Syria tự do và nhóm Hồi giáo Ahrar al-Sham cho biết, sẽ đáp trả bằng sức mạnh đối với quân đội chính phủ Syria.

Nga bác tin “đi đêm” với Mỹ về vấn đề Syria
Nga bác tin “đi đêm” với Mỹ về vấn đề Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18/4 bác thông tin báo chí cho rằng Nga và Mỹ đang bí bật đàm phán bên ngoài khuôn khổ hòa đàm Syria ở Geneve. 

Nga bác tin “đi đêm” với Mỹ về vấn đề Syria

Nga bác tin “đi đêm” với Mỹ về vấn đề Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 18/4 bác thông tin báo chí cho rằng Nga và Mỹ đang bí bật đàm phán bên ngoài khuôn khổ hòa đàm Syria ở Geneve. 

Nga: Một số thành phần chính trị đang cố làm chệch hướng hòa đàm Syria
Nga: Một số thành phần chính trị đang cố làm chệch hướng hòa đàm Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/4 tuyên bố, một số “thành phần chính trị” đang tìm cách làm chệch hướng hòa đàm Syria.

Nga: Một số thành phần chính trị đang cố làm chệch hướng hòa đàm Syria

Nga: Một số thành phần chính trị đang cố làm chệch hướng hòa đàm Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 19/4 tuyên bố, một số “thành phần chính trị” đang tìm cách làm chệch hướng hòa đàm Syria.

Lực lượng đối lập cảnh báo rút khỏi hòa đàm Syria
Lực lượng đối lập cảnh báo rút khỏi hòa đàm Syria

VOV.VN - Lực lượng đối lập cho rằng, các cuộc đàm phán có thể thất bại nếu chính phủ Syria từ chối thỏa hiệp trong vấn đề chính trị và nhân đạo.

Lực lượng đối lập cảnh báo rút khỏi hòa đàm Syria

Lực lượng đối lập cảnh báo rút khỏi hòa đàm Syria

VOV.VN - Lực lượng đối lập cho rằng, các cuộc đàm phán có thể thất bại nếu chính phủ Syria từ chối thỏa hiệp trong vấn đề chính trị và nhân đạo.

Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn
Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng đã xác nhận thông tin khi thừa nhận, các cuộc hòa đàm đang lâm vào bế tắc. 

Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn

Phe đối lập tại Syria rút khỏi đàm phán: Kịch bản cũ tái diễn

VOV.VN - Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng đã xác nhận thông tin khi thừa nhận, các cuộc hòa đàm đang lâm vào bế tắc.