Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã lên tiếng hối thúc Trung Quốc hỗ trợ trong việc giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Lời kêu gọi trên được ông Tillerson đưa ra ngày 17/2, tại cuộc gặp bên lề Hội nghị các Ngoại trưởng G20 tại thành phố Bonn (Đức) với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị,

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AP

Tại cuộc gặp cấp cao nhất giữa quan chức hai nước kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, Ngoại trưởng Tillerson bày tỏ lo ngại về mối đe dọa ngày càng tăng từ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Ông Tillerson kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình cũng như các biện pháp cần thiết để làm giảm những căng thẳng đáng lo ngại trên bán đảo Triều Tiên hiện nay.

Theo giới quan sát, việc Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo mới ngày 12/2 vừa qua được coi là phép thử và như là cách thăm dò phản ứng của chính quyền mới của Mỹ.

Trước hành động này của Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí của mình để bảo vệ các đồng minh nếu cần thiết.

Ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc cũng đã nhắc lại cuộc điện đàm đầu tiên giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, thảo luận về các nỗ lực tăng cường hợp tác song phương đặc biệt nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc tạo ra một sân chơi bình đẳng cho thương mại và đầu tư toàn cầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vì sao Triều Tiên trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất với ông Trump?
Vì sao Triều Tiên trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất với ông Trump?

VOV.VN - Vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên được cho là sẽ trở thành thách thức lớn nhất về ngoại giao đối với chính quyền của ông Trump.

Vì sao Triều Tiên trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất với ông Trump?

Vì sao Triều Tiên trở thành vấn đề nghiêm trọng nhất với ông Trump?

VOV.VN - Vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên được cho là sẽ trở thành thách thức lớn nhất về ngoại giao đối với chính quyền của ông Trump.

Hàn Quốc họp khẩn vì cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên
Hàn Quốc họp khẩn vì cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN-Sáng 15/2, Thủ tướng Hàn Quốc chủ trì cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận về vụ anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên nghi bị sát hại ở Malaysia.

Hàn Quốc họp khẩn vì cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên

Hàn Quốc họp khẩn vì cái chết của anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên

VOV.VN-Sáng 15/2, Thủ tướng Hàn Quốc chủ trì cuộc họp hội đồng an ninh quốc gia để thảo luận về vụ anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên nghi bị sát hại ở Malaysia.

Toàn cảnh vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo
Toàn cảnh vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Mỹ và Nhật Bản thực sự lo ngại trước việc Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Pukguksong-2.

Toàn cảnh vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo

Toàn cảnh vụ Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Mỹ và Nhật Bản thực sự lo ngại trước việc Triều Tiên phóng thử thành công tên lửa đạn đạo Pukguksong-2.

Nga phản đối đáp trả đơn phương vụ thử tên lửa của Triều Tiên
Nga phản đối đáp trả đơn phương vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch UB Đối Ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev phản đối những đáp trả đơn phương của một số quốc gia với vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Nga phản đối đáp trả đơn phương vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Nga phản đối đáp trả đơn phương vụ thử tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Chủ tịch UB Đối Ngoại Thượng viện Nga Konstantin Kosachev phản đối những đáp trả đơn phương của một số quốc gia với vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Ông Trump dọa sẽ “rất mạnh tay” để xử lý Triều Tiên
Ông Trump dọa sẽ “rất mạnh tay” để xử lý Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 gọi Triều Tiên là “một vấn đề rất quan trọng” và sẽ “rất mạnh tay” xử lý Triều Tiên.

Ông Trump dọa sẽ “rất mạnh tay” để xử lý Triều Tiên

Ông Trump dọa sẽ “rất mạnh tay” để xử lý Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/2 gọi Triều Tiên là “một vấn đề rất quan trọng” và sẽ “rất mạnh tay” xử lý Triều Tiên.