Anh hy vọng đánh bật IS khỏi Iraq vào cuối năm 2017

VOV.VN - Trong khi Thủ tướng Iraq tuyên bố cần thêm 3 tháng để đánh bại IS, Anh lại cho rằng, quá trình này phải mất ít nhất 10 tháng.

Hôm qua (12/2), Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon trong chuyến thăm Iraq cuối tuần qua cho biết, ông hy vọng nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ bị đánh bật khỏi các thị trấn, thành phố lớn của Iraq vào cuối năm nay.

Lực lượng Iraq ăn mừng sau khi giành được chiến thắng tại một thị trấn ở Mosul. (Ảnh: news.sky)

Gần 4 tháng qua, các lực lượng Iraq đã mở chiến dịch lớn để tái chiếm Mosul, thành phố lớn thứ hai của Iraq và cũng là địa bàn mà thủ lĩnh của IS Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập “Vương quốc Hồi giáo” năm 2014.

IS từng kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq nhưng lực lượng Iraq dưới sự hỗ trợ của liên quân đã giành lại 2/3 lãnh thổ và Mosul là căn cứ lớn cuối cùng của IS. Sau khi tái chiếm phần phía đông Mosul vào tháng trước, các lực lượng Iraq hiện đang dồn sức mở chiến dịch giành lại phần còn lại của Mosul.

Các chỉ huy Iraq cho biết, trận chiến phía trước sẽ khốc liệt vì khu Phố cổ ở Mosul với những tuyến phố hẹp sẽ gây khó khăn cho chiến dịch và phần phía tây thành phố này vốn là thành lũy của các thủ lĩnh IS.

Mới đây, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuyên bố cần thêm 3 tháng để đánh bại IS. Tuy nhiên giới quan sát cho rằng, dự báo của Thủ tướng là quá lạc quan vì thời hạn 3 tháng chưa đủ để đánh bật IS ra khỏi Mosul, chưa kể một số địa bàn đông dân cư khác.

IS hiện vẫn đang chiếm giữ Hawijah, thị trấn lớn phía đông nam Mosul và thị trấn Al-Qaim ở biên giới phía Tây giáp Syria. 

Liên minh 60 quốc gia do Mỹ đứng đầu đã tiến hành hàng nghìn cuộc không kích chống IS ở Iraq cũng như hỗ trợ, huấn luyện cho hàng nghìn binh sỹ nước này. Anh là thành viên chủ chốt của liên minh do Mỹ đứng đầu, cùng với Pháp, Italy, Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga công bố video bằng chứng cho thấy tội ác của IS ở Palmyra
Nga công bố video bằng chứng cho thấy tội ác của IS ở Palmyra

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy IS phá hủy các di tích ở thành phố cổ Palmyra, Syria.

Nga công bố video bằng chứng cho thấy tội ác của IS ở Palmyra

Nga công bố video bằng chứng cho thấy tội ác của IS ở Palmyra

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video cho thấy IS phá hủy các di tích ở thành phố cổ Palmyra, Syria.

IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai
IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bán đảo Sinai hôm 11/2 tuyên bố đã hành hình 5 dân thường Ai Cập.

IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai

IS hành hình 5 công dân Ai Cập ở bán đảo Sinai

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở bán đảo Sinai hôm 11/2 tuyên bố đã hành hình 5 dân thường Ai Cập.

Tổng thống Assad “chào đón” Mỹ đưa thêm quân đến Syria chống IS
Tổng thống Assad “chào đón” Mỹ đưa thêm quân đến Syria chống IS

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhấn mạnh, ông hoan nghênh Mỹ đưa thêm quân đến Syria để chống IS và cải thiện quan hệ với Nga.

Tổng thống Assad “chào đón” Mỹ đưa thêm quân đến Syria chống IS

Tổng thống Assad “chào đón” Mỹ đưa thêm quân đến Syria chống IS

VOV.VN - Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhấn mạnh, ông hoan nghênh Mỹ đưa thêm quân đến Syria để chống IS và cải thiện quan hệ với Nga.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Âu bàn chuyện chống IS
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Âu bàn chuyện chống IS

VOV.VN - Đầu tuần tới tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ có chuyến công du đầu tiên tới châu Âu để bàn về cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Âu bàn chuyện chống IS

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ công du châu Âu bàn chuyện chống IS

VOV.VN - Đầu tuần tới tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ có chuyến công du đầu tiên tới châu Âu để bàn về cuộc chiến chống IS ở Iraq và Syria.

Mỹ sẽ đẩy lùi IS khỏi những thành trì ở Iraq và Syria trong 6 tháng
Mỹ sẽ đẩy lùi IS khỏi những thành trì ở Iraq và Syria trong 6 tháng

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 8/2 tuyên bố sẽ đẩy lùi IS ra khỏi những thành trì cuối cùng tại Iraq và Syria trong vòng 6 tháng tới.

Mỹ sẽ đẩy lùi IS khỏi những thành trì ở Iraq và Syria trong 6 tháng

Mỹ sẽ đẩy lùi IS khỏi những thành trì ở Iraq và Syria trong 6 tháng

VOV.VN - Quân đội Mỹ ngày 8/2 tuyên bố sẽ đẩy lùi IS ra khỏi những thành trì cuối cùng tại Iraq và Syria trong vòng 6 tháng tới.