Xác minh tin Philippines-Trung Quốc có thể hợp tác dầu khí ở Biển Đông

VOV.VN - Việt Nam sẽ xác minh thông tin nói rằng Philippines xem xét hợp tác dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông.

Một thực thể Trung Quốc bồi lấp trái phép ở Biển Đông. Ảnh minh họa: Reuters.

Ngày 17/8, tại cuộc họp báo thường kỳ, khi được hỏi về phản ứng của Việt Nam trước thông tin nói rằng Philippines xem xét hợp tác dầu khí với Trung Quốc ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Chúng tôi sẽ xác minh thông tin này. Việt Nam đã nhiều lần nói rõ rằng chúng tôi có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Theo tinh thần đó, chúng tôi yêu cầu tất cả các bên liên quan tôn trọng chủ quyền, quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông được xác định trên cơ sở luật pháp Quốc tế, trong đó có công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS 1982) và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà ASEAN và Trung Quốc đã ký năm 2002, đóng góp thiết thực cho mục tiêu chung của khu vực là duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, hợp tác và phát triển ở Biển Đông”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc
Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định lệnh cấm này “không có lợi cho duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực”.

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

Việt Nam phản đối lệnh cấm đánh bắt cá trên Biển Đông của Trung Quốc

VOV.VN – Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định lệnh cấm này “không có lợi cho duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực”.

Người phát ngôn nói về hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông
Người phát ngôn nói về hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông

VOV.VN - Hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam diễn ra tại khu vực biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Người phát ngôn nói về hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông

Người phát ngôn nói về hoạt động dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông

VOV.VN - Hoạt động dầu khí liên quan của Việt Nam diễn ra tại khu vực biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam.

Họp SOM ASEAN - Trung Quốc về tuyên bố về Ứng xử ở Biển Đông
Họp SOM ASEAN - Trung Quốc về tuyên bố về Ứng xử ở Biển Đông

VOV.VN - Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi về tình hình Biển Đông, việc triển khai DOC và tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)

Họp SOM ASEAN - Trung Quốc về tuyên bố về Ứng xử ở Biển Đông

Họp SOM ASEAN - Trung Quốc về tuyên bố về Ứng xử ở Biển Đông

VOV.VN - Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi về tình hình Biển Đông, việc triển khai DOC và tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC)

Việt Nam cho rằng Trung Quốc nên hành động có trách nhiệm ở Biển Đông
Việt Nam cho rằng Trung Quốc nên hành động có trách nhiệm ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc cần hành động có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên Biển Đông.

Việt Nam cho rằng Trung Quốc nên hành động có trách nhiệm ở Biển Đông

Việt Nam cho rằng Trung Quốc nên hành động có trách nhiệm ở Biển Đông

VOV.VN - Trung Quốc cần hành động có trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên Biển Đông.

Việt Nam tái khẳng định lập trường về Biển Đông
Việt Nam tái khẳng định lập trường về Biển Đông

VOV.VN - Tham dự AMM 50 đang diễn ra tại Manila, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã khẳng định lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông.

Việt Nam tái khẳng định lập trường về Biển Đông

Việt Nam tái khẳng định lập trường về Biển Đông

VOV.VN - Tham dự AMM 50 đang diễn ra tại Manila, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã khẳng định lập trường của Việt Nam về vấn đề Biển Đông.