Nhập nhèm xây nhà tình thương cho em vợ Bí thư xã

VOV.VN -Một căn nhà tình thương nhưng có 2 quyết định  bàn giao và làm lễ bàn giao tới 2 lần với sự chứng kiến của các nhà tài trợ.  

Sau vụ chính quyền xã An Hữu và xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xây nhà tình nghĩa, tình thương cho gia đình chính sách, hộ nghèo có nhiều lùm xùm đang được cơ quan chức năng làm rõ, thì tại xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, cũng có một trường hợp xây dựng nhà tình thương cho cán bộ xã lại là người thân của Bí thư Đảng ủy xã với giá trị trên 160 triệu đồng.  

Nhà tình thương của ông Ngô Tấn Sỹ

Xét thấy hoàn cảnh ông Ngô Tấn Sỹ, cán bộ Đài truyền thanh xã Hậu Mỹ Bắc A gặp khó khăn, vào tháng 5/2015, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang hỗ trợ cho ông Sỹ 25 triệu đồng từ “Quỹ Mái ấm Công đoàn” để xây nhà ở tại ấp  Mỹ Chánh 4, xã hậu Mỹ Bắc A.

Ngoài nguồn kinh phí này, ông Sỹ còn góp thêm 47 triệu đồng để xây dựng hoàn chỉnh căn nhà trị giá 72 triệu đồng.  

Căn nhà này vừa xây dựng xong thì một tháng sau (tức tháng 6/2015), ông Ngô Tấn Sỹ  tiếp tục được Đảng ủy, UBND xã Hậu Mỹ Bắc A thống nhất danh sách để Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long tài trợ 40 triệu đồng, cùng với nguồn đóng góp của gia đình ông Ngô Tấn Sỹ là 50 triệu đồng để xây dựng một căn nhà tình thương trị giá 90 triệu đồng.

Điều đáng nói là căn nhà tình thương thứ 2 này đã không được xây dựng, mà lấy căn nhà của “Quỹ Mái ấm Công đoàn” kể trên để làm lễ bàn giao. Như vậy 1 căn nhà nhưng có 2 quyết định  bàn  giao và làm lễ bàn giao tới 2 lần với sự chứng kiến của các nhà tài trợ.

Tai tiếng hơn là chủ gia này - ông Ngô Tấn Sỹ, chính là em vợ của ông Âu Văn Bé Tám - hiện là Bí thư Đảng ủy xã Hậu Mỹ Bắc A. Ông Sỹ là cán bộ Đài truyền thanh xã, còn vợ ông làm nghề  buôn bán nhỏ. Trước đó, ông Sỹ cũng đã sang nhượng được một lô nền nhà của hộ dân khác với giá 70 triệu đồng để xây dựng nhà ở.

Trước sự việc kể trên, cán bộ và nhân dân địa phương rất bức xúc cho rằng: Với nguồn kinh phí tài trợ này, chính quyền địa phương có thể xây được 3 căn nhà tình thương cho 3 hộ nghèo khác. Bởi hiện toàn xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang còn có 194 hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Về vấn đề này, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ Bắc A thừa nhận: Đảng ủy, UBND xã có ưu ái cho ông Ngô Tấn Sỹ là cán bộ xã, nên muốn nhập 2 nguồn tài trợ để giúp ông này xây dựng căn nhà khang trang hơn. Việc làm này là sai, xã sẽ rút kinh nghiệm không tái phạm nữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng nhà tình thương có nhiều dấu hiệu khuất tất
Xây dựng nhà tình thương có nhiều dấu hiệu khuất tất

VOV.VN - Nhà sử dụng kinh phí theo quyết định 167 của Chính phủ nhưng lại gắn biển và trao giấy quyết định là nhà của doanh nghiệp tài trợ.

Xây dựng nhà tình thương có nhiều dấu hiệu khuất tất

Xây dựng nhà tình thương có nhiều dấu hiệu khuất tất

VOV.VN - Nhà sử dụng kinh phí theo quyết định 167 của Chính phủ nhưng lại gắn biển và trao giấy quyết định là nhà của doanh nghiệp tài trợ.

Khuất tất xây nhà tình thương: MTTQ Việt Nam yêu cầu báo cáo vụ việc
Khuất tất xây nhà tình thương: MTTQ Việt Nam yêu cầu báo cáo vụ việc

VOV.VN - Việc xây dựng nhà tình thương gắn bảng hiệu tên doanh nghiệp, mạnh thường quân là sai hoàn toàn.

Khuất tất xây nhà tình thương: MTTQ Việt Nam yêu cầu báo cáo vụ việc

Khuất tất xây nhà tình thương: MTTQ Việt Nam yêu cầu báo cáo vụ việc

VOV.VN - Việc xây dựng nhà tình thương gắn bảng hiệu tên doanh nghiệp, mạnh thường quân là sai hoàn toàn.

Tiền Giang: Đề nghị làm rõ vụ xây nhà tình thương nhiều khuất tất
Tiền Giang: Đề nghị làm rõ vụ xây nhà tình thương nhiều khuất tất

VOV.VN - Nhiều cán bộ hưu trí, cựu chiến binh đã ký đơn yêu cầu làm rõ vụ xây nhà tình thương nhiều khuất tất.

Tiền Giang: Đề nghị làm rõ vụ xây nhà tình thương nhiều khuất tất

Tiền Giang: Đề nghị làm rõ vụ xây nhà tình thương nhiều khuất tất

VOV.VN - Nhiều cán bộ hưu trí, cựu chiến binh đã ký đơn yêu cầu làm rõ vụ xây nhà tình thương nhiều khuất tất.