Philippines từ chối đề nghị đàm phán của Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Philippines từ chối đàm phán với Trung Quốc về Biển Đôn, đồng thời tuyên bố theo đuổi đến cùng vụ kiện bản đồ đường 9 đoạn ra Tòa Trọng tài quốc tế.

Bản tin thời sự trưa nay (17/7) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu ngành thống kê phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình kinh tế- xã hội đất nước tránh tạo ra những nghi ngờ về các số liệu thống kê.

Công bố báo cáo đánh giá tác động của Hiệp định đối tác toàn diện khu vực đối với nền kinh tế của Việt Nam.

Theo yêu cầu của Bộ Giáo dục – Đào tạo, hôm nay các cụm thi THPT quốc gia phải hoàn thành việc giáp điểm thi của thí sinh, báo cáo về Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương khuyến cáo người dân các tỉnh Tây Bắc lưu ý hiện tượng mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Thư ký báo chí của tổng thống Philippines Herminio Coloma. Ảnh: Inquirer

Philippines từ chối đề nghị đàm phán của Trung Quốc về Biển Đông đồng thời tuyên bố, nước này nhất quyết theo đuổi đến cùng vụ kiện bản đồ đường 9 đoạn ra Tòa Trọng tài quốc tế.

Hàng trăm người Indonesia mắc kẹt tại sân bay  do núi lửa phun trào.

Trong khi đó, người dân Italy đang phải trải qua đợt nắng nóng nhất trong hơn 3 thập kỷ qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên