Thi vào lớp 10, ngày đầu tiên không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi

VOV.VN - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội: “Đến thời điểm này, theo các cơ sở báo về không có trường hợp thí sinh nào và giám thi nào vi phạm quy chế thi”

Theo báo cáo sơ bộ của các cơ sở báo về Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết thúc ngày thi hôm nay (11/6),  toàn thành phố có có 79.079 thí sinh tham dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016, chiếm tỷ lệ hơn 99,6%.

Tổng số thí sinh vắng mặt là 361 trường hợp, trong đó có 250 em thuộc diện tuyển thẳng, 7 thí sinh bị ốm xin nghỉ, số còn lại thi đỗ vào các trường chuyên của các trường đại học. Không có thí sinh nào vi phạm quy chế.

Để đảm bảo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã thành lập 20 đoàn thanh kiểm tra tới 160 điểm thi. Theo đánh giá sơ bộ của các đoàn thanh tra của Sở, đề thi được bảo mật tuyệt đối trong tất cả các khâu, không có sai sót, đề thi nằm trong chương trình lớp 9, có tính phân loại cao, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tuyển chọn. Các lực lượng đã tham gia tích cực trong việc hỗ trợ thí sinh và phụ huynh trong các ngày thi.

Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: “Đến thời điểm này, theo các cơ sở báo về không có trường hợp thí sinh nào và giám thi nào vi phạm quy chế thi và cũng không có một sự cố đáng tiếc xảy ra. Ngành cũng đã được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố và được sự giúp đỡ của các ngành có liên quan như: y tế, điện lực, công an giao thông.. không có một trường hợp đáng tiếc nào như ùn tắc tai nạn giao thông xảy ra ở các điểm thi”.

Từ ngày 12 - 13/6, các thí sinh đăng ký dự thi vào lớp chuyên sẽ thi thêm môn Ngoại ngữ và các môn chuyên.

Trước đó, buổi chiều, kết thúc môn thi Toán, đa số học sinh và giáo viên đều nhận xét, đề thi năm nay bám sát vào chương trình học lớp 9. Theo đánh giá của thí sinh bắt đầu từ câu 3 là có sự phân hóa học sinh. Thí sinh phải tận dụng hết thời gian để làm bài, ít thí sinh nộp bài thi trước giờ.
 Học sinh phấn khởi trao đổi sau khi thi xong môn Toán

Thí sinh Nguyễn Hà Mai Hạnh, thi vào trường THPT Việt Đức và Vũ Việt Hoàng, học sinh trường THCS Chương Dương cho biết: “Đề thi chiều nay không khó lắm, nhưng bài giải toán của bài 2 hơi vướng vì dạng này ít làm. Đề thi toán năm nay có 5 câu. Đề thi nằm trong nội dung chương trình học. Em làm được 70% còn môn văn thì đề không khó lắm nên đã làm hết”.

Đối với đề thi môn Ngữ văn vào sáng nay, đa số giáo viên nhận xét: Đề thi vừa sức với học sinh và có sự phân hóa. Đặc biệt là câu nghị luận xã hội ở phần hai khá sát với thực tế. Muốn được điểm tốt, học sinh phải có tư duy, sáng tạo liên hệ với bản thân.

Cô giáo Nguyễn Hoài Anh, giáo viên trường THPT Chu Văn An cho biết: “Đề thi vào 10 của Hà Nội năm nay hỏi những kiến thức cơ bản vào hai tác phẩm khá gần gũi với học sinh lớp 9. Cả hai phần của đề, câu hỏi nói chung là hay. Hay ở chỗ là không khó đối với số đông mặt bằng của học trò nhưng mà có phần có thể phân hóa được học sinh như đoạn văn nghị luận xã hội với đoạn văn “những ngôi sao xa xôi”. Ngoài những câu hỏi nhỏ, câu thứ 3 phần 2 của đề yêu cầu với những tình tiết xã hội qua đoạn văn em trình bày suy nghĩ của mình quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Nó khiến cho học sinh phải có tư duy tốt. Đấy là một câu có sự phân hóa”.

Trong sáng nay, Đoàn thanh tra của UBND thành phố Hà Nội do ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT dẫn đầu đã đi kiểm tra một số điểm thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập 20 đoàn thanh tra lưu động kiểm tra tại 160 điểm thi.

Theo đánh giá sơ bộ của các đoàn thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, tại các điểm thi, phòng thi đều đảm bảo trật tự, an toàn nghiêm túc, không xảy ra sự cố nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Đề thi vào lớp 10 phù hợp với học sinh
Đà Nẵng: Đề thi vào lớp 10 phù hợp với học sinh

VOV.VN -Kết thúc 3 môn thi là Ngữ văn, Anh Văn và Toán, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi vào lớp 10 năm nay hay, phù hợp với học sinh.

Đà Nẵng: Đề thi vào lớp 10 phù hợp với học sinh

Đà Nẵng: Đề thi vào lớp 10 phù hợp với học sinh

VOV.VN -Kết thúc 3 môn thi là Ngữ văn, Anh Văn và Toán, nhiều thí sinh cho rằng, đề thi vào lớp 10 năm nay hay, phù hợp với học sinh.

“Nóng” thi vào lớp 10 PTTH: Căng thẳng như thi đại học
“Nóng” thi vào lớp 10 PTTH: Căng thẳng như thi đại học

VOV.VN - Năm được đánh giá có số lượng thí sinh dự thi tăng đột biến so với mọi năm

“Nóng” thi vào lớp 10 PTTH: Căng thẳng như thi đại học

“Nóng” thi vào lớp 10 PTTH: Căng thẳng như thi đại học

VOV.VN - Năm được đánh giá có số lượng thí sinh dự thi tăng đột biến so với mọi năm

Đề thi Văn vào lớp 10 của Hà Nội và TP HCM
Đề thi Văn vào lớp 10 của Hà Nội và TP HCM

Trong khi đề thi Ngữ văn của Hà Nội bám sát chương trình lớp 9 phổ thông thì đề của TP HCM lại có sự mở rộng và yêu cầu thí sinh phải bình luận nhiều hơn.

Đề thi Văn vào lớp 10 của Hà Nội và TP HCM

Đề thi Văn vào lớp 10 của Hà Nội và TP HCM

Trong khi đề thi Ngữ văn của Hà Nội bám sát chương trình lớp 9 phổ thông thì đề của TP HCM lại có sự mở rộng và yêu cầu thí sinh phải bình luận nhiều hơn.

Học sinh Hà Nội bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Học sinh Hà Nội bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (11/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Học sinh Hà Nội bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Học sinh Hà Nội bắt đầu kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

VOV.VN - Bản tin thời sự sáng nay (11/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Phụ huynh vật vờ chờ con thi vào lớp 10
Phụ huynh vật vờ chờ con thi vào lớp 10

VOV.VN - Chờ đợi con thi nên các tuyến phố quanh khu vực trường Amsterdam và Thăng Long tắc nghẽn vào cuối giờ thi vì ô tô, xe máy đỗ tràn lan.

Phụ huynh vật vờ chờ con thi vào lớp 10

Phụ huynh vật vờ chờ con thi vào lớp 10

VOV.VN - Chờ đợi con thi nên các tuyến phố quanh khu vực trường Amsterdam và Thăng Long tắc nghẽn vào cuối giờ thi vì ô tô, xe máy đỗ tràn lan.